AZA 27-04-2020
Liệu Covid-19 có bị lọt ra từ phòng
thí nghiệm P4 ở Vũ Hán hay không, và không phải – như
chính quyền Trung Quốc tuyên bố - nó là từ chợ súc
vật? Các lực lượng tình báo Mỹ đang xem xét giả thiết
về lây lan virus là do một nhân viên phòng thí nghiệm bị
lây nhiễm ngẫu nhiên. Các nhà báo điều tra của nhật
báo "Le Figaro" đã chỉ ra đây có thể là nỗi
xấu hổ của Paris. Lý do? Theo tờ báo thì chính nhờ sự
cộng tác giữa Pháp và Trung Quốc mà có phòng thí nghiệm
nổi danh ở Vũ Hán này.

© AFP
Theo tờ "LeFigaro" thì sau khi vào
năm 2003 dịch SARS tấn công mạnh Trung Quốc, chính quyền
Pháp cho là nên giúp người Trung Quốc trong việc nghiên
cứu các virus mầm bệnh không có vac-xin cũng như thuốc
chữa. Chủ yếu là để họ có thể làm việc trong các
điều kiện tốt, với các phương tiện và các chuyên gia
thích hợp.
Kết quả là năm 2004 Jacques Chirac và chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã quyết định hợp tác trong cuộc chiến chống các bệnh lây nguy hiểm. Hợp đồng xây dựng phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán do ông bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Michel Barnier ký. Tuy nhiên việc khởi công xây bắt đầu vào năm 2010.
Tờ báo Pháp nhắc lại là sau khi liên hệ hợp tác, đã có các lời cảnh báo là phòng thí nghiệm P4 có thể thay đổi thành nơi chế vũ khí sinh học. Cũng có các lời lưu ý là khác với các nhà máy điện hạt nhân hay hóa chất, không có việc kiểm tra quốc tế về loại nghiên cứu này.
- Cần phải hiểu là P4 cũng như nhà máy điện nguyên tử. Đó là bom nguyên tử sinh học. Họ thử các virus ví dụ như Ebola và chúng đặc biệt nguy hiểm - "Le Figaro" dẫn một nguồn muốn dấu tên.
Các chính trị gia tuy nhiên đã ủng hộ dự án, trái với lời khuyên của các chuyên gia. Như tờ "Le Figaro" viết, việc xây P4 đã kết thúc vào tháng 1/2015 còn việc khởi động nó đã vào tháng 1/2018, nhân chuyến thăm của ông Emmanuel Macron ở Bắc Kinh.
Việc hợp tác với Trung Quốc mất kiểm soát
Việc cộng tác với người Trung quốc tại phòng thí nghiệm Vũ Hán đã bị ra ngoài tầm kiểm soát của người Pháp theo xác định của các nhà báo "Le Figaro”. Năm 2015 ông Alain Mérieux (nhà kinh doanh trong ngành vac-xin- y tế), thất vọng về việc này, đã từ chức lãnh đạo ủy ban song phương. 50 nhà khoa học Pháp, đáng lẽ có hợp đồng 5 năm làm việc ở P4 tại Vũ Hán đã chưa bao giờ đến đâý cả. Trái với các điều kiện của „bản hợp đồng” ký giữa Paris và Bắc Kinh, người Trung Quốc đã hoạt động ở đó không có sự kiểm tra của các nhà khoa học Pháp.
Mặt khác, tờ "Washington Post" công bố tuần trước là vào tháng 1/2018, các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Băc Kinh, sau chuyến thăm phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đã thông báo với nhà cầm quyền Mỹ về việc „các biện pháp phòng hộ không đầy đủ” ở đó. Họ cũng xác định là trong phòng thí nghiệm đang nghiên cứu các virus nguy hiểm từ các con dơi. Cả truyền thông công của Trung Quốc cũng báo động hồi tháng hai năm nay về một loạt các việc làm không đúng, trong đó có việc các nhà khoa học vứt vật liệu của phòng thí nghiệm xuống cống mà không xử lý đặc biệt như các chất thải sinh học. Nhiều nhà nghiên cứu, để đủ ăn cũng đã bán các con vật đã thí nghiệm.
Sau khi dịch bùng nổ, phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán đã ngưng hoạt động hôm 24/1. Các nguồn tin cả về phía Pháp lẫn Trung quốc vẫn khẳng định công việc ở đó vẫn đang tiếp tục, và hiện phòng thí nghiệm đang làm việc tích cực để chế vac-xin.
"Le Figaro" nhấn mạnh, dựa theo lời các chuyên gia, là việc biết gốc virus ở đâu là rất cần thiết để ngăn ngừa việc có một dịch mới.