12-05-2020
Tổng
tài sản mà chính quyền ở Taszkent tịch thu của bà
Gulnara Karimowa lên đến 1,2 tỷ USD. Vào tháng ba, tòa tuyên
án bà này 13 năm tù.

Tổng thóng Uzbekistan- Szawkat Mirzijojew
Các
cháu của ông Islom Karimow (ông này là người cầm quyền
ở Uzbekistan trong các năm 1990-2016) đang kêu gọi người
lãnh đạo đất nước hiện nay là ông Szawkat Mirzijojew
thả mẹ mình là bà Gulnara Karimowa trong thời gian đại
dịch Covid-19 trên thế giới. Có một hồi bà đã là một
trong những phụ nữ quyền lực nhất và giầu nhất ở
Trung Á và được gọi là "công nương của phương
Đông", vào tháng ba vừa qua, tòa án ở Taszkent đã
tuyên án 13 năm tù. Bà bị buộc tội tham gia nhóm tội
phạm, đòi tiền chuộc và chiếm đoạt tài sản. Bà đã
bị giam tại gia ngay khi ông bố còn sống vào năm 2014.
Lúc đó truyền thông đồn là bà bị trừng phạt như vậy
là do các „tham vọng chính trị”.
Con trai bà Karimowa là Islom và con gái tên là Iman trong bức thư ngỏ gửi cho tổng thống khẳng định các lời buộc tội cho mẹ mình là bịa đặt. Họ cũng nhắc là vị nguyên thủ quốc gia hiện nay trước đây đã là khách đến nhà mình thường xuyên. "Các con của ông bao giờ cũng có mặt trong các dịp sinh nhật ở nhà chúng tôi" – các cháu của vị lãnh đạo đã mất viết bức thư công bố trên Facebook và Instagram. Họ tố cáo ông tổng thống hiện nay là con rể của ông đã thâu tóm một phần tài sản của bà Gulnara. Họ khẳng định trong đó có nhà nghỉ (dacza) đã xây „với chính sự tham gia của ông mình” và nhà máy Coca-Cola.
Họ viết là người ta đã thu của họ ngay cả ngôi nhà họ đang ở và đang đăng ký hộ khẩu ở đó. Nó là quà của ông ngoại cho họ. Họ nói là giá trị các tài sản bị thu là của bà Gulnara Karimowa là trên 1,2 tỷ đô la Mỹ (con số này trước đó đã xuất hiện trên các truyền thông địa phương). Họ cũng công bố danh sách các hãng đắt giá nhất đã bị thu. Trong danh sách có Bưu điện Uzbekistan, một mạng điện thoại di động, một trung tâm y tế, hai bệnh viện tư nhân, 98 căn nhà xây ở các khu phố sang trọng của Taszkent, năm nhà hàng, bốn rạp chiếu bóng và một mạng các cửa hàng Levi's, Mango, Benetton và các thương hiệu phổ biến khác. Người ta cũng tịch thu của con gái nhà độc tài các nông trại và các hãng xây dựng (deweloperskie).