Vào thứ 6 (11/02/2022), Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc họp báo, đề cập đến tình hình ở Ukraina và nguy cơ xâm lược của Nga. Ông nói: “Một cuộc xâm lược có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, kể cả trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa Đông.
Từ cuối năm ngoái, Nga đã đưa ra một loạt yêu cầu đối với Mỹ và phương Tây về việc "đảm bảo an ninh" cho Nga, trong đó có việc không mở rộng NATO tới các quốc gia gần với Nga và Ukraina. Các quốc gia của Liên minh châu Âu đã không có ý định thực hiện yêu cầu này. Nga tuyên bố, nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Matxcơva sẽ công bố các bước đi, bao gồm cả các bước quân sự, mặc dù không nói rõ đây có thể là gì.
Theo Sullivan, Nga đã tập trung hơn 127.000 binh sĩ ở biên giới với Ukraina. Ukraina và chính phủ các nước phương Tây cho rằng điều này nhằm gây áp lực lên Kiev và các quốc gia ủng hộ Ukraina. Trước tình hình này, hôm nay (12/02/2022), nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ. Đây là cuộc điện đàm thứ tư của hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga bắt đầu tập trung quân đội xung quanh biên giới Ukraina.
Trong một thông cáo của Nhà Trắng được công bố ngay sau đó cho thấy, ông Biden đã nói chuyện với ông Putin về sự leo thang các hoạt động quân sự của Nga ở biên giới Ukraina. "Tổng thống Biden nói rõ rằng nếu Nga quyết định tiếp tục xâm lược Ukraina, Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh và đối tác, sẽ phản ứng một cách dứt khoát và sẽ tạo ra gánh nặng nhanh chóng và nặng nề cho Nga".
"Tổng thống Biden nhắc lại rằng một cuộc xâm lược nữa của Nga vào Ukraina sẽ gây ra đau khổ cho nhân loại và làm suy yếu vị thế của Nga. Ông ấy nói rõ với Tổng thống Putin rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực ngoại giao, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phối hợp với các đồng minh và đối tác cho các kịch bản".

Một đại diện cấp cao của chính quyền Mỹ, báo cáo về quá trình trao đổi quan điểm giữa hai nhà lãnh đạo, đã đánh giá rằng "cuộc trò chuyện mang tính chuyên nghiệp, nhưng nó không làm thay đổi cơ bản tình hình đã và đang phát triển trong vài tuần qua ”. Ông cho biết Joe Biden đã đưa ra các đề xuất an ninh đôi bên cùng có lợi, nhưng vẫn chưa rõ liệu Nga có nghiêm túc với các cuộc đàm phán ngoại giao hay không. Ông nhấn mạnh rằng cuộc xâm lược của Nga vẫn là một khả năng đáng kể và không có tín hiệu nào cho thấy căng thẳng giảm leo thang. Ông nói: “Chúng tôi vẫn cam kết duy trì quan điểm ngoại giao, nhưng chúng tôi rất tỉnh táo trước tình hình và những bước đi của Nga”.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina, Oleksiy Reznikov, tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang Ukraina "hoàn toàn sẵn sàng và sẽ không từ bỏ đất đai của Ukraina." "Tất cả những ai đã từng nhìn vào quân đội của chúng tôi ít nhất một lần đều chắc chắn rằng: sẽ không có chuyện tái hiện lại năm 2014, kẻ xâm lược sẽ không thể chiếm được Kiev, Odessa, Kharkov, hay bất kỳ thành phố nào khác.

(Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov)
Reznikov nói thêm rằng Ukraine đã nhận gần 2.000 tấn vũ khí, đạn dược và thiết bị từ các nước khác trong một tháng. Ông đảm bảo rằng tình hình được kiểm soát bởi tình báo Ukraina, quân đội và các nhà ngoại giao. Ông cũng kêu gọi hòa bình.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraina cho rằng "không ai có thể biết các nhà lãnh đạo Điện Kremlin nghĩ gì và nói một cách chắc chắn về những hành động cụ thể của họ là gì." Nhưng tất cả các kịch bản về diễn biến của sự kiện đang được phía Ukraina tính đến và Ukraina đã sẵn sàng đối mặt. Ukraina không có ý định "tấn công bất cứ ai", nhưng sẽ làm mọi thứ để củng cố quốc phòng và loại bỏ khả năng leo thang. Kiev cũng luôn muốn đi theo con đường chính trị và ngoại giao.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://tvn24.pl/swiat/konflikt-rosja-ukraina-joe-biden-i-wladimir-putin-rozmawiali-telefonicznie-5596693)