Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bước sang ngày thứ hai

26/02/2022 7 phút đọc Xuân Nguyên
Trong ngày thứ hai của cuộc xâm lược (25/02/2022), lính Nga đã bắn tên lửa và nã pháo vào các thành phố của Ukraine, đồng
Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bước sang ngày thứ hai

Trong ngày thứ hai của cuộc xâm lược (25/02/2022), lính Nga đã bắn tên lửa và nã pháo vào các thành phố của Ukraine, đồng thời xe tăng của họ đã tiến vào nhiều nơi trên lãnh thổ Ukraine.

Tại Kiev, thị trưởng thủ đô Ukraine Vitaly Klitschko cho biết việc bảo vệ các cây cầu qua sông đang được tăng cường, các trạm kiểm soát được lắp đặt ở các lối vào thành phố và tại các cơ sở chiến lược. Trước đó, đã có báo cáo về các hoạt động phá hoại ở ngoại ô Kiev và quân đội Ukraine đã vô hiệu hóa tất cả những người Nga đang hoạt động ở đó. Klitschko cũng báo cáo rằng 5 vụ nổ đã xảy ra ở khu vực lân cận của một nhà máy nhiệt điện ở phía tây Kiev. Thị trưởng Kiev cảnh báo rằng quân đội Nga đã "ở rất gần thủ đô" và dự báo một "đêm khó khăn" cho thành phố.

Mykhailo Podolak, cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết Ukraine vẫn giữ quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đang bị Nga tấn công, tình hình khó khăn nhất là ở các thành phố Kharkiv, Sumy và ở miền nam đất nước.

Trong ngày 25/02, Quân đoàn 16 của Ukraine cũng dã báo cáo những tổn thất của phía Nga trong 2 ngày, bao gồm: Xe tăng – 80 chiếc, xe chiến đấu bọc thép các loại – 516, trực thăng - 7, máy bay – 10 hơn 100 phương tiện vũ khí, hơn 2.800 binh sĩ của lực lượng đặc biệt.

Truyền thông Ukraine đưa tin, hàng nghìn tình nguyện viên và quân dự bị xếp hàng chờ ở nhiều vùng khác nhau của Ukraine để tình nguyện bảo vệ đất nước.

 

(Địa điểm tấn công và địa bàn hoạt động của quân Nga trong ngày thứ 6 - 25/02/2022)

Một tập thể anh hùng đã đi vào lịch sử bảo vệ tổ quốc Ukraina tại Đảo Rắn, nằm ở Biển Đen, cách bờ biển Ukraine khoảng 50 km. Đảo đã bị các tàu Nga thuộc Hạm đội Biển Đen tấn công ngay trong ngày đầu tiên. 13 binh sĩ Ukraine bảo vệ hòn đảo đã thiệt mạng. Một đoạn video xuất hiện trên mạng khi người Nga đưa ra tối hậu thư cho các chiến sĩ bảo vệ đảo:

-       Đây là một tàu chiến của Nga. Hãy khoanh tay đầu hàng để tránh đổ máu và những hy sinh không cần thiết. Nếu không bọn mày sẽ bị đánh bom.

Chiến sĩ Ukraine đã trả lời: Đù mẹ chúng mày...!

Cùng với việc tấn công bằng vũ khí hiện đại nhằm làm nhụt ý chí chiến đấu của những người lính đang bảo vệ tổ quốc, Putin (đang được mệnh danh là Hitler thời nay) còn lên truyền hình phát biểu thúc giục quân đội Ukraine đảo chính. Hãy nghe những lời của ông ta kêu gọi binh sĩ Ukraine: “Có vẻ như chúng tôi sẽ dễ dàng đạt được thỏa thuận với các bạn hơn là với băng nhóm nghiện ma túy và tân phát xít định cư ở Kiev và bắt toàn bộ quốc gia Ukraine làm con tin” - theo tin của RIA Novosti.

Sau nhiều cuộc thảo luận ở các cấp cao nhất về ngoại giao của EU, Liên minh châu Âu vẫn chưa thông qua việc loại trừ Nga khỏi hệ thống SWIFT do đã bị bốn quốc gia: Đức, Ý, Síp và Hungary phủ quyết. Tuy nhiên, theo người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU, Josep Borrell việc loại trừ Nga khỏi hệ thống SWIFT có thể được thông qua trong những ngày tới, tùy thuộc vào hành động của Nga. Ngoài ra, Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ hai và đóng băng tài sản nước ngoài của Vladimir Putin và Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga.

Phân tích tình hình chiến sự của Jarosław Wolski, chuyên gia về các vấn đề quân sự:

-       Gần 48 giờ đầu tiên của cuộc chiến cho thấy người Nga đã đánh giá thấp sức mạnh của người Ukraine. Các hành động của Nga đang bắt đầu có vẻ hỗn loạn. Chưa  rõ mục đích của họ là gì. Nhịp độ của các cuộc hành quân vẫn rất cao, nhưng lực lượng Nga bị phân tán, họ dường như hoạt động trên nhiều hướng nhưng không phải hướng nào cũng có thể vượt qua sự kháng cự của Ukraine.

-       Nga vẫn chưa triển khai phần lớn lực lượng của mình vào cuộc chiến. Về mặt lý thuyết, những lực lượng này sẽ được sử dụng để tiếp viện cho các đơn vị đã tham gia vào cuộc chiến. Ukraine, không giống như Nga, họ có quá ít lực lượng để dàn các đơn vị tham gia trên các trận chiến. Điều này có lẽ sẽ gây ra một bước ngoặt vào Chủ nhật hoặc Thứ hai. Nếu Ukraine qua được thời khắc quan trọng, thường xảy ra sau 72-96 giờ chiến đấu liên tục, thì điều đó có nghĩa là cuộc tấn công chớp nhoáng của Nga đã thất bại.

-       Theo truyền thống, Nga thường không tính đến thiệt hại của mình. Theo hầu hết các chuyên gia, thiệt hại của Nga được Ukraine báo cáo (2.800 người thiệt mạng) có thể rất gần với sự thật. Trong vòng chưa đầy 48 giờ, đã có một số trận đánh mà cả hai bên đều bị thiệt hại nặng nề về thiết bị và con người. Ukraine không báo cáo về tổn thất của mình, nhưng thực tế cho thấy rằng những tổn thất của bên phòng thủ thường thấp hơn bên tấn công.

-       Các lực lượng vũ trang của Ukraine rõ ràng được chỉ huy rất tốt và đã áp dụng chiến thuật rút lui và phòng ngự trong tình huống đối phương có lợi thế lớn. Ukraine đã cố gắng tránh những tình huống để họ không rơi vào cái gọi là lò hơi và cố gắng chiến đấu theo cách kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Chiến lược của Ukraine có thể dẫn đến một tình huống giống như "hiệu ứng của việc đổ sữa trên thảm, khi sữa ở khắp mọi nơi và không nơi nào cùng một lúc". Trên chiến trường, điều này có nghĩa là người Nga sẽ có mặt trên khắp lãnh thổ bị tấn công, nhưng đồng thời họ sẽ không an toàn ở bất cứ đâu và có thể bị quấy rối bởi các lực lượng Ukraine. Tinh thần của các lực lượng Ukraine vẫn ở mức cao. Không có dấu hiệu nào cho thấy có sự đào ngũ hay đầu hàng đối với người Nga.

-       Tình hình phía bắc Kiev rất phức tạp. Người Nga tuyên bố rằng họ đã tái chiếm sân bay Antonov, nằm cách Kiev khoảng 15 km. Tuy nhiên, các thông tin khác cho biết điều trên đã không xảy ra và phía Ukraine đã chặn được hai đội thiết giáp Nga. Rất có thể quân đội Ukraine đã cho phép người Nga chiếm lấy sân bay trong cuộc tấn công đầu tiên, và sau đó, bằng cách sử dụng pháo được che giấu cẩn thận đã tiêu diệt họ (một trung đoàn hoặc lữ đoàn - không rõ có bao nhiêu người Nga ở đó). Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi thực tế là người Nga đã có lực lượng đáng kể gần thủ đô Ukraine. Một cuộc tấn công vào một thành phố với các tòa nhà cao luôn dẫn đến tổn thất rất cao. Mặt khác, có lẽ cũng sẽ có một cuộc tàn sát dân thường. Người Nga không bao giờ quan tâm đến thương vong của dân thường, như trước đây ở Chechnya, họ sẽ sẵn sàng súng tăng thẳng bắn vào nhà dân.  

Theo Jarosław Wolski, các cuộc chiến tại Kherson và Kharkiv vẫn tiếp tục. Các đơn vị Ukraine, bao gồm cả tiểu đoàn Azov nổi tiếng, tiếp tục tự vệ ở Mariupol. Tuy nhiên, tình hình ở Mariupol có lẽ sẽ nghiêng về phía Nga. Ngoài ra, có thông tin về một cuộc tấn công của Nga sẽ tiến hành từ hướng Transnistria (có thể là ở Odessa), nơi mà người Nga đang có kế hoạch sử dụng không quân. Một yếu tố quan trọng là quân Nga vẫn chưa giành được ưu thế trên không. Tóm lại, tình hình vẫn còn rất mơ hồ, và hai ngày tới sẽ rất quan trọng.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wojna-rosja-ukraina-sytuacja-na-froncie-po-drugim-dniu-inwazji-analiza/620gjzh,79cfc278)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu