Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Tổng thống Volodymyr Zelensky: Chúng tôi không từ bỏ vũ khí, chúng tôi đang tiếp tục bảo vệ đất nước của mình

27/02/2022 5 phút đọc
Trong đêm từ thứ sáu đến thứ bảy (26/02/2022), quân Nga tiếp tục pháo kích vào Kiev. Tại một số nơi trong và xung quanh
Tổng thống Volodymyr Zelensky: Chúng tôi không từ bỏ vũ khí, chúng tôi đang tiếp tục bảo vệ đất nước của mình

Trong đêm từ thứ sáu đến thứ bảy (26/02/2022), quân Nga tiếp tục pháo kích vào Kiev. Tại một số nơi trong và xung quanh thành phố đã xảy ra những trận chiến ác liệt. Trong tuyên bố hôm thứ Bảy tuần trước, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, kẻ thù sẽ tấn công theo các hướng đã chọn và mục tiêu chính là bao vây và phong tỏa Kiev nhằm buộc chính phủ Ukraine phải thay đổi chính sách.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolak cho biết sau 7h30 sáng thứ Bảy rằng các cuộc tấn công vào ban đêm của lực lượng Nga ở thủ đô và các thành phố khác đã bị đẩy lùi. Theo ông, đến nay Nga đã mất 3.500 binh sĩ và lực lượng Ukraine đã bắt 200 tù binh Nga.

(Các điểm tấn công và địa bàn hoạt động của quân Ngatrong ngày 26/2/2022)

Trong cuộc pháo kích buổi sáng vào thủ đô Ukraine, một tên lửa hành trình của Nga đã bắn trúng một tòa nhà cao hơn 20 tầng ở Prospekt Łobanowski. Hai người thiệt mạng, sáu người bị thương.

(Một tên lửa Nga đã bắn trúng một khu nhà dân ở Kiev)

Quân đội Nga cũng đã bắn vào các bệnh viện, nhà trẻ và các tòa nhà dân cư ở Chernihiv, phía bắc Ukraine bằng tên lửa Grad. Ở gần Kherson, miền nam Ukraine, quân đội Nga đã bắn vào một xe cứu thương chở những người bị thương. Hai người đã thiệt mạng. 19 dân thường thiệt mạng do bị quân đội Nga pháo kích ở vùng Donetsk.

Nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang cho biết Nga đã thả bom có gắn mìn bướm xuống vùng Kharkiv. Đây là một loại bom bi hình con bướm, kích thước nhỏ bằng 2 ngón tay và màu sắc thay đổi. Tổng công tố Ukraine, Iryna Wenediktova cảnh báo rằng loại bom này "bị cấm trên toàn thế giới theo Công ước Geneva." Trước đây chúng đã được sử dụng ở Afghanistan và trong các cuộc xung đột khác của thế kỷ 20.

(Một loại bom bi hình con bướm được Nga sử dụng ở Ukraine)

Trong hai ngày nay, hàng triệu người trên thế giới đã tập trung, biểu tình, mít tinh ủng hộ Ukraine. Những người biểu tình đều lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Họ cũng yêu cầu các tổ chức quốc tế, các quốc gia viện trợ khẩn cấp cho những người Ukraine đang chiến đấu.

Tại Ba Lan, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Paweł Soloch cho biết Ba Lan sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cho Ukraine. Đường sắt và các phương tiện giao thông công cộng tại Ba Lan sẽ cung cấp các chuyến đi miễn phí cho người Ukraine từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 25 tháng 3. Tiêu chuẩn miễn phí được thực hiện trên cơ sở hộ chiếu hoặc giấy tờ khác xác nhận quốc tịch Ukraine. Bệnh viện Quốc gia Thủ đô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận những người Ukraine bị thương do những cuộc tấn công của Nga. Nếu cần thiết, họ sẽ được đưa đến Warszawa bằng một chuyến tàu cứu hộ đặc biệt (có thể chở 160 người bị thương, trong đó có 80 giường nằm, dừng lại ở ga Warszawa Olszynka Grochowska, nơi có các xe cấp cứu sẽ chờ sẵn).

Bộ Quốc phòng Đức đã thông qua việc chuyển giao 400 súng phóng lựu chống tăng thủ công cho Ukraine thông qua Hà Lan. Vào ngày thứ 7 (26/02), thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã thông báo về bước hỗ trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine với việc điều động 500 hệ thống tên lửa phòng không Stinger và 1.000 vũ khí chống tăng.

Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko, đã thông báo kéo dài thời gian giới nghiêm, có hiệu lực từ 5 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm thứ Hai, và tạm dừng giao thông bằng tàu điện ngầm, từ nay tuyến giao thông này sẽ chỉ được sử dụng làm nơi trú ẩn. Cổng thông tin Quân đội Ukraine đưa tin rằng Ukraine đã cho nổ tung tất cả các điểm giao nối đường sắt Ukraine và Nga vào hôm thứ Bảy.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolak bác bỏ thông tin từ chối đàm phán ngừng bắn với Nga và nói rằng Kiev đã chuẩn bị cho việc đàm phán, nhưng phía Nga đã đưa ra các điều kiện không thể chấp nhận được, thí dụ như ngừng bắn tại chỗ.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky vẫn đang ở Kiev. Ông tuyên bố trong đoạn ghi âm được công bố vào sáng thứ 7: "Chúng tôi không từ bỏ vũ khí, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước của mình".

Một số hình ảnh về các cuộc biểu tình phản đối Nga xâm lược và ủng hộ Ukraine:

(Biểu tình ủng hộ Ukraine ở Milan, Italia)

(Biểu tình ủng hộ Ukraine ở Tel Aviv)

(Biểu tình ở Zagreb, Croatia)

(Phản đối Chiến tranh ở Bengaluru,Nam Ấn Độ)

(Biểu tình phản đối sự xâm lược của Nga vào Ukraine ở Istanbul,Thổ Nhĩ Kỳ)

(Biểu tình ủng hộ Ukraine trước Nhà Trắng ở Washington)

Xuân Nguyên (sưu tầm theo các báo Ba Lan)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu