Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Cuộc chiến ở Ukraine. Thủ tướng Đức: chúng tôi đang đóng cửa tất cả các ngân hàng của Nga.

27/02/2022 3 phút đọc
QV: Như vậy, nước Đức đã không còn thái độ lừng chừng trong việc ủng hộ Ukraina và trừng phạt Nga nữa. Sau đây là
Cuộc chiến ở Ukraine. Thủ tướng Đức: chúng tôi đang đóng cửa tất cả các ngân hàng của Nga.


QV: Như vậy, nước Đức đã không còn thái độ lừng chừng trong việc ủng hộ Ukraina và trừng phạt Nga nữa. Sau đây là phát biểu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vaof ngayf 27/02/2022.

“Từ hôm qua chúng tôi đã quyết định chuyển vũ khí cho Ukraina, đó là bước thứ nhất trả lời cho sự hung hãn của Putin.

Bước thứ hai tiếp theo, mục đích của chúng tôi là để chống lại Putin và những người thân cận của ông ta: đóng băng các tài sản của tất cả các nhà tài phiệt, đóng cửa tất cả các ngân hàng Nga và đồng ý quyết định đưa các ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này, mục đích là làm ảnh hưởng tới những người phải chịu trách nhiệm chứ không phải toàn bộ nhân dân Nga.

Thậm chí chúng tôi đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, đến những người chịu trách nhiệm. Putin phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến này, chứ không phải người dân Nga. Chúng tôi muốn nói rõ là: Cuộc chiến này là cuộc chiến với Putin. Sau Thế chiến thứ hai, chúng tôi đã có quan hệ hòa bình rất tốt với người dân Nga, đó là điều rất quan trọng đối với tất cả chúng tôi, và chúng tôi vẫn luôn mong muốn giữ được tiếp tục mối quan hệ đó.

Nước Đức chúng tôi đang tăng thêm chi phí quân sự, sẽ chi 100 tỷ EUR cho các hoạt động liên quan đến an ninh của đất nước và hy vọng luôn trở thành một đối tác đáng tin cậy.

Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có đủ sức mạnh và ý chí để cho Putin biết đâu là giới hạn hay không. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự hợp tác của tất cả chúng ta, mục đích vì tự do, dân chủ và thịnh vượng.

Những bức ảnh kinh dị mà chúng tôi nhận được từ Kiev, cho chúng ta thấy sự vô lương tâm của Putin.Thế giới ngày nay sẽ không còn được như trước nữa. Chúng tôi nhìn thấy nỗi đau của người dân Ukraina, nó làm cho chúng ta phải có sự thay đổi trong cách nhận thức về thời cuộc.

Chỉ bằng cách bật nhanh phanh an toàn, thì chúng ta mới có thể ngăn chặn được sự quái đản của cuộc chiến này. Thật xấu hổ khi chúng ta phải chứng kiến những gì đang xảy ra, mà đáng lẽ nó không có chỗ trong ngày nay.

Chúng tôi luôn muốn giữ hòa bình cho châu Âu, chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho các sự gây hấn. Chúng tôi mong muốn giải quyết nhanh cuộc xung đột này để có được hòa bình ở châu Âu. Chúng tôi sẽ không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến này, vì bên cạnh chúng tôi còn có các đối tác đồng minh khác nữa.

Cuộc tấn công vào Ukraina tạo ra một kỷ nguyên mới. Những người dân ở đất nước họ đang phải tự chiến đấu để bảo vệ lấy những thành phố của mình. Họ chiến đấu vì những giá trị mà tất cả chúng ta cũng đang chia sẻ. Với tư cách là những người dân chủ châu Âu, chúng ta phải đứng về phía chính nghĩa của lịch sử. Có lẽ đây là thời điểm để tăng cường mối quan hệ trong Liên minh châu Âu. Câu hỏi bây giờ không phải là chúng ta đang làm gì, mà là nên phải làm gì tốt nhất cho toàn bộ Liên minh châu Âu”.

Nguyễn Thanh Hà
lược dịch Nguồn: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-02-27/wojna-na-ukrainie-kanclerz-niemiec-zamykamy-wszystkie-banki-rosyjskie/?ref=slider

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu