Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Cuộc xâm lược Ukraine của Putin bước sang ngày thứ sáu

02/03/2022 7 phút đọc Xuân Nguyên
Thứ 3 , ngày 01/03/2022, ngày thứ sáu kể từ khi Putin ra lệnh cho quân đội Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine. Thị trưởng
Cuộc xâm lược Ukraine của Putin bước sang ngày thứ sáu

Thứ 3 , ngày 01/03/2022, ngày thứ sáu kể từ khi Putin ra lệnh cho quân đội Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine. Thị trưởng thủ đô Kiev Mariupol báo cáo rằng thành phố của ông đang bị người Nga "bắn liên tục". Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận tháp truyền hình Kiev đã bị tấn công. Vụ pháo kích vào tháp truyền hình đã làm 5 người thiệt mạng và một số người bị thương. Cơ quan Interfax-Ukraine đưa tin vào buổi sáng, dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng quân đội Ukraine vẫn duy trì tuyến phòng thủ thủ đô, kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng và ngăn chặn người Nga tiếp cận các khu vực ngoại ô của thành phố. Theo Bộ Quốc phòng Anh, người Nga đã đạt được rất ít tiến bộ trong cuộc tấn công vào Kyiv.

Nga bị cáo buộc sử dụng bom chùm (bomby kasetowe) và tên lửa nhiệt áp (rakiety termobaryczne). Các nhà chức trách Ukraine báo cáo rằng các lực lượng đối phương đã sử dụng vũ khí cực kỳ tàn ác trong những ngày gần đây. Tiến sĩ Marcin Andrzej Piotrowski từ Viện Các vấn đề Quốc tế Ba Lan giải thích rằng bom chùm là loại bom "mang theo vài chục hoặc vài trăm bom nhỏ hơn một quả lựu đạn cầm tay, và hầu hết chúng sẽ phát nổ. Những quả không phát nổ cũng có thể gây ra mối đe dọa chết người cho dân thường vì chúng hoạt động giống như mìn sát thương nổ chậm. Việc sử dụng chúng bị cấm bởi Công ước Geneva, mặc dù Nga đã không ký kết. Quân đội Ukraine báo cáo rằng bom chùm đã rơi ở các khu vực gần Chernihiv, Kiev và Kharkiv.

(Tháp truyền hình Kiev bị tấn công)

Ngoài ra, người Nga thậm chí còn sử dụng súng phun lửa TOS-1 hạng nặng bắn ra tên lửa nhiệt áp. Một tên lửa như vậy đã phát hỏa ở Ochtyrka làm 70 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Tướng Waldemar Skrzypczak, cựu chỉ huy lực lượng trên bộ cho biết đó là một loại vũ khí có khả năng giết người hàng loạt. Nhiệt độ và áp suất cao của tên lửa nhiệt áp sau khi phát nổ gây ra thiệt hại to lớn và không thể tưởng tượng được. Những người có mặt tại đó không có lối thoát và bị chết rất dã man, không thẻ bảo vệ bằng mũ sắt, áo chống đạn hay trốn ở đâu đó sau những bức tường.

Đàm phán Ukraine-Nga

Trưa ngày 28 tháng 2, cuộc đàm phán Ukraine-Nga đã bắt đầu tại Belarus (không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào). Phái đoàn Ukraine gồm có: chủ tịch đảng Người đầy tớ của nhân dân - David Arachamia, bộ trưởng quốc phòng - Oleksiy Reznikov, cố vấn của trưởng Văn phòng tổng thống - Mikhail Podoljak, phó chủ tịch thứ nhất của phái đoàn Ukraine tham gia Liên lạc ba bên - Andriy Kostin, Thành viên Nghị viện Châu Âu - Rustem Umerov và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Nikolai Tochicki. Đại diện phía Nga có Chủ tịch phái đoàn kiêm cố vấn của Tổng thống Putin - Vladimir Miediński, Đại sứ Nga tại Belarus - Boris Gryzlov, Nghị sĩ - Leonid Słuck, Thứ trưởng Ngoại giao - Andrei Rudenk và Thứ trưởng Quốc phòng - Alexander Fomin. Cuộc đàm phán kéo dài khoảng 5 giờ. Đại diện của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolak cho biết, trong ngày đàm phán đầu tiên, chủ đề ưu tiên được các bên đưa ra là việc ngừng bắn. Hai bên đã xác định một số giải pháp và đã về nước tiến hành tham vấn. Các bên cũng đã thống nhất tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào ngày 2/3, ở biên giới Ba Lan.

(Đàm phán Ukraine-Nga)

Thêm những sự ủng hộ Ukraine

Phần Lan, một quốc gia trung lập, đã tuyên bố sẽ cung cấp viện trợ quân sự lần đầu tiên trong lịch sử cho Ukraine. Thụy Điển cũng sẽ cung cấp viện trợ quân sự lần đầu tiên kể từ năm 1939. Na Uy đã thông qua một quyết định hỗ trợ cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine. Luxembourg sẽ cung cấp cho Ukraine một số thiết bị chống tăng của nước này. Áo đang gửi cho Ukraine mũ sắt và áo chống đạn.

Hôm thứ 3, Alyaksandr Lukashenka cho biết Belarus không có ý định tham gia "các chiến dịch quân sự" của Nga ở Ukraine. Hãng tin Reuters đưa tin rằng Mỹ chưa thấy bằng chứng nào cho thấy quân đội của Belarus có mặt ở Ukraine .

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg sau cuộc gặp với tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã tuyên bố: Putin đã hủy hoại hòa bình ở châu Âu bằng một cuộc xâm lược tàn bạo và phi lý vào Ukraine. Hành động của Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cuộc chiến do Putin gây ra đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, do đó cam kết Điều 5 của chúng ta là không đổi, chúng ta sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO. Ông cũng nói thêm, NATO không tìm kiếm xung đột với Nga, sẽ không gửi quân đến Ukraine. Nhưng chúng ta cam kết cung cấp hỗ trợ quân sự, hỗ trợ nhân đạo và tài chính cho Ukraine. Nga phải rút hết lực lượng ra khỏi Ukraine và đàm phán ngoại giao một cách thiện chí.  Cả thế giới đang đứng về phía Ukraine.

Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi "các cơ quan của EU thực hiện các bước để trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên của Liên minh châu Âu". Nghị quyết đã được thông qua với 637 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 26 phiếu trắng.

Trung úy Anna Michalska, phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng Ba Lan thông báo: Cho đến 3 giờ chiều ngày thứ 3, các sĩ quan Biên phòng đã tiếp nhận 56,6 nghìn người tại các cửa khẩu biên giới Ba Lan-Ukraine. Bà nói thêm rằng kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, số người Ukraine chạy sang Ba Lan đã vượt quá 410.000 người.

Hôm thứ 3, bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksiy Reznikov, cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị khởi động một chiến dịch tuyên truyền dối trá với quy mô lớn, rằng chính quyền dân sự và quân sự của Ukraine đã đồng ý đầu hàng Nga. Ông cũng khảng định quyết tâm của quân và dân Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng trong cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc.

(Bộ trưởng Quốc phòng Ukrain - Oleksiy Reznikov)

Trong khi đó, các chuyên gia quân sự đều có chung ý kiến rằng người Nga phải ngạc nhiên trước sự kháng cự của người Ukraine. Quân đội Nga đông gấp 4 lần, ngân sách hơn 150 tỷ đô la. Ưu thế của không quân, tức là máy bay, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, là áp đảo. Điều này cũng đúng với lưc lương xe tăng, pháo và bệ phóng tên lửa. Tuy nhiên, ý chí chiến đấu của những người Ukraine cho đến nay là bất khả chiến bại. Tướng Waldemar Skrzypczak cho rằng một số đơn vị quân đội Nga đã mất tinh thần chiến đấu. Đã xuất hiện một số cuộc đào ngũ đơn lẻ, nhưng tới đây sẽ có những cuộc đào ngũ toàn bộ đơn vị, bỏ lại vũ khí và về nhà.

Xuân Nguyên

Nguồn: Hãng tin TVN24

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu