Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã được tiến hành từ ngày 24/2. Dưới đây là phân tích về tình hình (vào 1 giờ chiều ngày 3/03/2022) của Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông (OSW) sau bảy ngày gây hấn của Nga.
Ở hầu hết các hướng, các đơn vị của Nga di chuyển chậm hoặc đang ở vị trí chờ lệnh. Vòng vây xung quanh Kiev đang được thắt chặt - quân đội Nga đang tấn công ở khu vực Fastov ở ngoại ô phía đông nam thủ đô và Obukhov, phía nam thành phố, trên bờ phải của Dnepr. Con đường từ Kiev đến Biała vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Các nhà thờ Chính thống giáo dẫn qua Wasylków, đã bị phá hủy do Nga đánh bom.
Quân đội Ukraine, các lực lượng vũ trang, Vệ binh Quốc gia và bảo vệ lãnh thổ đang chiến đấu trên mọi hướng phòng thủ của thủ đô (giao tranh nhiều nhất là trên phòng tuyến Kozarowicze-Wyszogród phía bắc Kiev). Ở phía bên trái của Dnepr, các đơn vị Nga đã tiếp cận Kiev và Brovary, nhưng lực lượng chính của họ nằm cách trung tâm vài chục km, còn các nhóm phá hoại và trinh sát đang hoạt động trong khu vực Boryspil.

(Một người lính Ukraine đứng gác ở trung tâm Kiev)
Lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được thành công chiến thuật đầu tiên vào ngày 2 tháng 3, khi buộc người Nga phải rời khỏi Makarov - một nơi quan trọng để kiểm soát đường cao tốc từ Kiev đến Zhytomyr". Trong các khu vực Siewierski (Chernihov) và Słobodzki (Sumy và Kharkiv), các đơn vị của Nga đã bị chặn lại và các đơn vị nhỏ của Ukraine hầu như không bị hư hại, mà - thường là với sự hỗ trợ của người dân - đã thực hiện các bước để chặn đường tiến quân của kẻ xâm lược .
Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông cho biết tại Konotopa (vùng Sumy) đã diễn ra các cuộc đàm phán của chính quyền địa phương với người Nga. Theo đó, phía Ukraine, do Nga đe dọa ném bom thành phố, đã đồng ý không tham gia vào các hành động quân sự chống lại họ và không chặn đường tiến quân của Nga. Đổi lại, đối thủ đảm nhận không chiếm thành phố. Cho đến nay, tốc độ của cuộc tấn công vẫn được quân đội Nga duy trì ở Mykolaiv Oblast và ở phía bắc.
Nhóm tàu Nga với bốn tàu đổ bộ lớn được hộ tống bởi ba tàu hộ tống tên lửa đang tiếp cận vùng Vịnh Odessa, bổ xung lực lượng đổ bộ thứ ba của Hải quân Nga ở Biển Đen. Kyiv và Chernihiv bị đánh bom các kho nhiên liệu, Sumy bị ném bom hạng nặng vào các cơ sở quân sự.

(Sự tàn phá sau cuộc tấn công ở Kharkiv)
Cho đến nay, thông tin về việc các đơn vị quân đội Belarus chuẩn bị giao chiến vẫn chưa được xác nhận, nhưng lực lượng này vẫn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bộ Nội vụ Ukraine cảnh báo rằng không loại trừ một hành động khiêu khích của Nga đối với Belarus nhằm cưỡng bức Alyaksandr Lukashenko cho phép sử dụng các đơn vị quân đội tham chiến cùng với Nga. Hiện tại, nhiều binh sĩ đặc biệt của Nga được trang bị quân phục lính Ukraine, họ có thể tấn công các đồn biên phòng của Belarus, thậm chí là nã pháo và có các hành động phá hoại tại nhà máy lọc dầu Mozyr.
Bộ tổng tham mưu Ukraine công bố những tổn thất của phía Nga: Tổng cộng Từ ngày 24 tháng 2: khoảng 9.000 binh sĩ chết và bị thương, vũ khí bị phá hủy hoặc bị bắn rơi: xe tăng – 211, IFV - 900, hệ thống pháo - 90, bệ phóng đa tên lửa - 42, hệ thống phòng không - 11, máy bay - 30, trực thăng - 31, các phương tiện khác - 374, thuyền động cơ hạng nhẹ - 2, thùng nhiên liệu - 60, máy bay không người lái - 3.
Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, thiệt hại của Ukraine bao gồm: 2.870 người thiệt mạng, khoảng 3.700 người bị thương, 572 tù nhân. Ngoài ra, tổng cộng đã có 1.533 mục tiêu đã bị tiêu diệt trong chiến dịch, bao gồm: 54 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc của Lực lượng vũ trang Ukraine, 39 tổ hợp tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa, và 52 trạm radar. Thêm 47 máy bay trên mặt đất và 13 máy bay trên không đã bị phá hủy, 484 xe tăng và xe bọc thép khác, 63 bệ phóng, 217 khẩu pháo và súng cối dã chiến, 336 xe quân sự đặc biệt và 47 máy bay không người lái.
OSW báo cáo rằng người Nga lần đầu tiên báo cáo thiệt hại của họ. Tuy nhiên, những dữ liệu này khác với những dữ liệu do phía Ukraine cung cấp: 498 người chết và 1.597 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có Thiếu tướng Andrei Suchowiecki, phó tư lệnh của Tập đoàn quân 41.
Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng "sau bảy ngày phòng thủ tương đối thành công, quân đội Ukraine quyết định chuyển sang hoạt động chiến thuật tích cực." "Các hành động tàn bạo của quân đội Nga, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Kiev và Kharkiv không làm suy yếu ý chí kháng cự, cũng không kích động sự hoảng sợ. Nhân dân vẫn ủng hộ chính quyền và quân đội trong các cuộc chiến. Có thông tin cho rằng 88 phần trăm người dân Ukraine tin vào chiến thắng.
Vào thứ 5 (03/03/2022), vòng đàm phán thứ hai của Ukraine và Nga đã diễn ra tại Belarus. Trước 7 giờ tối, Mykhailo Podolak, cố vấn của Tổng thống Ukraine thông báo rằng các cuộc đàm phán đã kết thúc. Ông cho biết: “Rất tiếc, những kết quả mà Ukraine cần vẫn chưa đạt được. Tuy nhiên, "các bên đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp chung các hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường, cũng như cung cấp thuốc và thực phẩm cho các địa điểm đang giao tranh khốc liệt nhất, bao gồm cả khả năng ngừng bắn tạm thời trong khi sơ tán và tiếp cận các hoạt động nhân đạo”.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://tvn24.pl/swiat/ukraina-zaatakowana-przez-rosje-siedem-dni-inwazji-obszary-pod-kontrola-rosjan-straty-skutki-bombardowan-nastroje-ukraincow-analiza-osrodka-studiow-wschodnich-5621677)