Vào hôm thứ 4 (09/03/2022), bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã giải thích lý do từ chối đề nghị gần đây của Ba Lan về việc chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 cho Hoa Kỳ quản lý để giao cho Ukraine, nói rằng đề xuất này gây "rủi ro cao".
Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng John Kirby cho biết: “Cơ quan tình báo đã đánh giá rằng việc chuyển giao các máy bay MiG-29 cho Ukraine có thể bị nhầm là hành động leo thang và có thể dẫn đến phản ứng đáng kể của Nga, do đó có thể làm tăng khả năng leo thang quân sự với NATO”. Kirby cho biết ngoài lý do dẫn đến nguy cơ kích động xung đột trực tiếp với Nga, quyết định của Lầu Năm Góc còn dựa vào đánh giá của Bộ quốc phòng Mỹ rằng không quân Ukraine có rất ít lợi thế trong cuộc chiến chống lại Nga với việc chuyển giao các máy bay MiG-29, so với các loại vũ khí khác, chẳng hạn như hệ thống chống thiết giáp và phòng không.
Chính phủ Ba Lan hôm thứ 3 (08/03/2022) đã công bố việc các quan chức Mỹ muốn Ba Lan gửi 28 máy bay chiến đấu của họ tới căn cứ Không quân Mỹ ở Đức để sau đó chúng có thể được chuyển tới Ukraine. Điều này dựa trên căn cứ là chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã nói chuyện với tổng thống Zelensky về yêu cầu Mỹ hỗ trợ cung cấp máy bay để Ukraine thực hiện vùng cấm bay của riêng mình. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng đã đề nghị Hoa Kỳ sẽ ủng hộ kế hoạch của Ba Lan trong việc gửi máy bay chiến đấu MiG-29 đến Ukraine, bằng cách chuyển cho Hoa Kỳ quản lý. Tuy nhiên, đề xuất đã nhanh chóng bị bác bỏ.
Là nước láng giềng phía tây của Ukraine, Ba Lan lo ngại về khả năng Nga xâm lược các khu vực khác của Đông Âu. Bằng cách gửi các máy bay chiến đấu của mình cho Mỹ, thay vì trực tiếp cho Ukraine, có vẻ như Ba Lan đang tìm cách giúp Ukraine phòng thủ trước Nga mà không đặt mình trực tiếp vào giữa cuộc xung đột. Gần đây, bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo rằng các quốc gia khác cung cấp sân bay cho Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công vào Nga có thể bị coi là đã tham gia vào cuộc xung đột.
Trong cuộc họp báo, Kirby cho biết: “Chúng tôi cần phải cẩn thận trước mọi quyết định của mình để không làm cho nguy cơ leo thang trở nên tồi tệ hơn”. Ông lập luận rằng bất kỳ sự leo thang gây hấn nào của Nga sẽ không chỉ có hại cho Hoa Kỳ và NATO, "mà chắc chắn sẽ không tốt cho người dân Ukraine khi phải trả giá cho một cuộc chiến tranh hủy diệt và khủng khiếp lại càng trở nên khủng khiếp hơn".
Tổng thống Zelensky đã kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay, trong đó yêu cầu bắn hạ máy bay Nga bay qua Ukraine.
Hôm thứ 4, tổng thống Ukraine trong bài phát biểu mới nhất sau vụ Nga tấn công một bệnh viện sản nhi ở Mariupol đã kêu gọi châu Âu “hoặc là thiết lập một vùng cấm trên lãnh thổ Ukraine để không cho Nga ném bom hoặc không kích bằng tên lửa hoặc là đưa máy bay chiến đấu để chúng tôi tự làm một mình”.
Về vấn đề can thiệp này, các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ và Châu Âu đã cho rằng, việc thực thi điều này thực sự sẽ đánh dấu sự leo thang và dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn.

(Bệnh viện sản nhi bị phá hủy ở Mariupol (03/09/2022))
Blinken nói rằng nếu tôi ở vào vị trí của Tổng thống Zelensky, tôi chắc chắn cũng sẽ yêu cầu mọi thứ có thể để giúp đỡ người dân Ukraine, nhưng chúng tôi cũng thấy rằng cuộc chiến này không thể mở rộng. Theo tôi, việc đưa các nhân viên phục vụ của Mỹ vào lãnh thổ Ukraine, trên mặt đất hoặc trên không phận, dù là hoàn bộ hay hạn chế, gần như chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Hoa Kỳ - NATO và Nga, và điều đó sẽ mở rộng xung đột hiện có. Cuộc chiến sẽ kéo dài thêm, nó sẽ gây nên chết chóc hơn nhiều so với hiện tại.
Hôm thứ 4, chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi nói thêm: “Họ biết rằng chúng tôi không thể đến đó. Putin đang cố gắng giăng bẫy để chúng tôi đi vào, và đó có thể là sự khởi đầu của Thế chiến III”.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết hôm thứ 4, rằng sẽ là một quyết định “đau đớn” khi từ chối yêu cầu của Zelensky nhưng “chúng tôi cần đảm bảo rằng cuộc xung đột này phải kết thúc. Chúng ta phải tránh để nó mở rộng, leo thang. Và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Cung cấp hỗ trợ, nhưng cũng hành động theo cách không gây leo thang xung đột mà chúng ta đang thấy ở Ukraine.
Theo Liên hợp quốc, cuộc xâm lược của Nga đã dẫn đến hơn 2 triệu người tị nạn và hàng trăm thường dân thiệt mạng.
Thứ 5 (10/03/2022) đã là ngày thứ mười lăm Nga xâm lược Ukraine. Nhà Trắng (Hoa Kỳ) đang cảnh báo việc Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine. Nhiều cuộc không kích của Nga vẫn diễn ra, đặc biệt ở vùng ngoại ô Sumy.
Vào đêm thứ 4, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật ngân sách trị giá 1,5 nghìn tỷ đô la, bao gồm một gói chi phí bổ sung trị giá 13,6 tỷ USD nhằm trợ giúp Ukraine và các nước tiếp nhận người tị nạn. Hạ viện cũng thông qua luật cấm vận tài nguyên năng lượng của Nga. Cả hai dự luật sẽ được chuyển đến Thượng viện.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://news.yahoo.com/pentagon-rejects-polands-high-risk-plan-to-send-fighter-jets-to-ukraine-225115431.html)