Từ ngày 24/2 (ngày Nga tấn công Ukraine) cho đến ngày 10/03 đã có 1,46 triệu người Ukraine đã chạy đến Ba Lan lánh nạn.
Theo tiến sĩ Hanna Machińska, phó thanh tra Tổ chức Nhân quyền Ba Lan, việc điều phối giúp đỡ cho những người chạy trốn khỏi Ukraine cần được chấn chỉnh. Bà kêu gọi các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp tốt hơn các hoạt động, bởi vì mọi hoạt động tự phát dù đang tốt vẫn là chưa đủ.
- Chúng ta có thể thấy rằng sự hợp tác này đang bị rối ở nhiều nơi. Không thể tuyên bố công khai rằng mọi thứ đang hoạt động tốt. Chúng ta phải ngồi lại với nhau và chúng ta phải chia sẻ những trách nhiệm này - Phó Thanh tra cho biết.
Bà nói thêm rằng: Chính quyền các địa phương có vai trò cơ bản ở đây. Bạn có thể thấy rằng ở các thành phố nhỏ, sự hợp tác này đang diễn ra rất tốt. Nhưng nó có phải là một hệ thống không? Không!. Hệ thống này nên được tạo ra và nó hoàn toàn là cần thiết trong thời điểm này.
Khi được hỏi điều gì trong danh sách những thứ cần thiết nhất mà mọi người có thể cung cấp, bà Machińska nhấn mạnh rằng chúng ta đang nói về giúp đỡ ngắn hạn và dài hạn. Phó Ủy viên Nhân quyền giải thích rằng "hỗ trợ ngắn hạn là củng cố hệ thống thông tin", ví dụ, các trạm đến, các điểm tiếp nhận. Điểm tiếp nhận để có thể di dời đi nơi khác. Những điểm này thực sự không tồn tại. Điều này cho thấy cần phải có tổ chức để những người được hỗ trợ không bị bơ vơ lâu. Ngoài ra, cũng cần tạo ra một hệ thống hỗ trợ tâm lý. Phó Ủy viên Nhân quyền nói rằng "chúng ta cần một nhóm các nhà tâm lý học biết ngôn ngữ và những người này sẽ đi đầu trong việc giúp đỡ." Đây là sự trợ giúp pháp lý được tổ chức. Đại diện của các luật sư từ các tập đoàn pháp lý khác nhau nên có mặt tại các điểm tiếp đón.

Còn ở giai đoạn sau, khi đã có những nhóm lớn người tị nạn từ Ukraine đến, việc tổ chức cho họ sống và làm việc ở Ba Lan sẽ trở thành một thách thức. Làm thế nào để tổ chức một khóa học ngôn ngữ? Làm gì để những người này tìm được chỗ đứng trên thị trường lao động? Sẽ có một số thủ tục phải được quán triệt - Machińska nhấn mạnh.
Khi được hỏi rằng những gì Nga đang làm đối với các công dân Ukraine là tội ác diệt chủng, bà Machińska đã trả lời rằng các luật sư không nghi ngờ gì, rằng đây là những tội ác khủng khiếp chống lại loài người. Những tội ác đang được thực hiện với quy mô chưa từng có ở Ukraine là điều không nên xảy ra với bất kỳ ai trong thế kỷ 21 ở giữa châu Âu. Chúng tôi đang quan sát những gì đang xảy ra ở Mariupol. Không thể tưởng tượng được là người Nga lại ném bom vào bệnh viện, vào những người yếu đuối nhất: những phụ sản, những trẻ em, những người dân thường. Cũng lưu ý rằng Mariupol không phải là biểu tượng duy nhất. Cuộc chiến điên cuồng do người Nga gây ra này đang lan rộng trên rất nhiều thành phố của Ukraine.

Chúng tôi cũng nhận thấy các hành lang nhân đạo (nơi dành cho những người tản cư) cũng đang bị tấn công. Có rất nhiều tư liệu cho thấy tình trạng khủng khiếp của những người đang chạy loạn. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng rằng hành động của những kẻ tội phạm sẽ được phán xét thích đáng.
- Thật khủng khiếp khi thấy những trẻ em bị chết vì hạ thân nhiệt, vì lạnh, vì không có nước uống, thức ăn. Những người dân bỏ nhà ra đi đã bị chết trong đau khổ - bà nhấn mạnh.
Phó Thanh tra Machińska cũng đề cập đến luật hỗ trợ công dân Ukraine đã được Quốc hội Ba Lan thông qua hôm thứ Tư. Đạo luật đặc biệt này bao gồm các vấn đề liên quan đến tính cư trú hợp pháp của những người tị nạn Ukraine tại Ba Lan, cũng như sự hỗ trợ cho họ. Theo quy định, những người tị nạn Ukraine đến Ba Lan sẽ có thể nhận số PESEL và việc họ ở lại Ba Lan sẽ được coi là hợp pháp trong 18 tháng.
Luật hỗ trợ công dân Ukraine sẽ hợp pháp cho những đứa trẻ Ukraine được sinh ra trong thời gian tránh chiến tranh ở Ba Lan. Người Ukraine sẽ có thể làm việc tại đây và được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Học sinh và sinh viên Ukraine sẽ có thể tiếp tục học tại các trường phổ thông và đại học của Ba Lan. Đạo luật đặc biệt cũng thắt chặt hình phạt đối với các tội danh liên quan đến buôn bán người và tội phạm gây ra trong cuộc chiến ở Ukraine.
Theo các quy định trong luật này, những cá nhân và tổ chức cung cấp chỗ ở và thực phẩm cho công dân Ukraine đang chạy trốn chiến tranh sẽ được trả trợ cấp tiền mặt với số tiền 40 PLN một ngày, tức là khoảng 1.200 PLN mỗi tháng. Quyền lợi sẽ được thanh toán trong thời gian tối đa là 60 ngày. Viện trợ tài chính cũng sẽ dành cho những người tị nạn từ Ukraine. Theo đó, mỗi người sẽ nhận được một lần số tiền 300 PLN. Ngân hàng Gospodarstwa Krajowego cũng sẽ thành lập một quỹ đặc biệt để tài trợ cho Ukraine. Dự trữ cho các mục đích đặc biệt cũng sẽ được tạo ra trong ngân sách. Ngoài ra, những thương binh Ukraine có thể sẽ được đưa đến Ba Lan, những người này sẽ được chữa trị và phục hồi chức năng lâu dài..
Machińska nói rằng bà đã trình bày ý kiến trước Quốc hội, đề cập đến những điểm thiếu trong dự án. Thí dụ, các thành viên gia đình không có quốc tịch Ukraina không được hưởng những quy định trong Đạo luật này. Theo bà, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì chúng ta đang xử lí những cuộc vượt biên hợp pháp, nhưng có thể xảy ra tình huống khi một dòng người khổng lồ, có quốc tịch khác cũng đến Ba Lan do hoảng sợ và trốn chiến tranh.
Thứ 6, ngày 11/03/2022 là ngày thứ mười sáu Nga tấn công vào Ukraine. Dưới đây là những tin mới nhất:
Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, Oleksiy Arestovych, thông báo rằng trong 24 giờ qua quân đội Nga ở Ukraine không đạt được tiến bộ đáng kể nào. Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Đông phương (OSW) cho thấy giao tranh vẫn tiếp diễn ở bên ngoài và bên trong Kiev, lực lượng Ukraine đã đạt được thành công cục bộ trong việc bảo vệ Chernihiv, nỗ lực chặn Kharkiv từ phía bắc cũng đã thành công. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các khu vực mới.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine cho biết máy bay Nga đã nã pháo vào một thị trấn của Belarus ở biên giới với Ukraine. Theo họ, đây được cho là một hành động khiêu khích nhằm lôi kéo các lực lượng vũ trang của Belarus vào cuộc chiến (theo kiểu đổ cho Ukraine gây ra).
Hội đồng tối cao Ukraine đã đưa thông báo, rằng Vladimir Putin chuẩn bị tấn công khủng bố vào nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (cũng theo cách đổ vấy cho phía Ukraine): " Người Nga chiếm đóng ở đây đang có kế hoạch gây ra một thảm họa nhân tạo. Theo chúng tôi được biết, họ đang cố gắng ngụy tạo bằng chứng về sự tham gia của quân đội Ukraine. Cụ thể, những xe có máy lạnh của Nga đi thu thập thi thể của những binh sỹUkraine đã được phát hiện gần sân bay Hostoml".
Đại diện Bộ Nội vụ Ukraine, Anton Heraszczenko, thông báo rằng người Nga đã bắt cóc thị trưởng thành phố Melitopol Ivan Fedorov, người từ chối hợp tác với kẻ thù.
Cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, Anton Heraszchenko cho biết các binh sĩ Ukraine đã giết chết tướng Andrei Kolesnikov, chỉ huy Quân đoàn 29, Quân khu phía Đông của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ta muốn cho phép “quân tình nguyện” chiến đấu cùng với lực lượng nổi dậy Ukraine và đồng ý bàn giao các hệ thống tên lửa phương Tây mà họ chiếm chiếm được cho phe nổi dậy (do Nga hậu thuẫn).
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-zastepczyni-rpo-przyszedl-moment-w-ktorym-spontanicznosc-nie-jest-wystarczajaca-5631175)