Hôm nay (21/03/2022) là ngày thứ 26 Nga xâm lược Ukraine. Trong bài phát biểu mới nhất của mình, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, đã thu hút sự chú ý của mọi người bằng tiếng còi báo động, mà theo quan điểm của ông, "tiếng còi đã trở thành một biểu tượng" ở tất cả các thành phố của Ukraine.
Bắt đầu bài phát biểu của mình, tổng thống Zelensky nói: Các bạn ơi, đừng sợ. Bạn đã nghe thấy những âm thanh này trong suốt 25 ngày. Âm thanh này đã trở thành biểu tượng cho chúng ta ở tất cả các thành phố. Sau đó, ông kích hoạt âm thanh ghi lại của còi báo động từ điện thoại di động của mình.
Sau 20 giây, ông tiếp tục nói, "Chúng ta nghe thấy nó hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần." Người dân chúng ta đang cảm thấy bị bỏ rơi, sợ hãi. Họ đưa trẻ em, giúp đỡ người già đến những nơi trú ẩn để tự cứu mình, để sống sót và tồn tại, bất chấp bom đạn của Nga. Người Ukraine đang cố gắng ngủ và làm việc cùng với những tiếng còi này, cùng với những đứa trẻ vừa được sinh ra, cùng với hàng nghìn người đã chết. Sau cùng, Zelenskiy đề nghị mọi người dành một phút im lặng tưởng nhớ "những người đã chết vì tự do của Ukraine".
Tổng thống Ukraine cũng đã gửi đoạn ghi âm cho những người đang tham gia phong trào “hành động vì Ukraine” ở Berlin. Ông nói: “Chúng tôi từng nói rằng Kyev là Berlin mới của chúng tôi. Chúng tôi đã nói về sự cởi mở, cảm xúc và sự tự do của chúng tôi trong các quảng trường của thành phố chúng tôi. Hiện tại, Kyev là một thành phố bị đóng cửa và chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng còi báo động ở đó. Chúng tôi không thể gặp được nhau, Còn các bạn có gặp nhau không, các bạn có khỏe không. Chúng tôi đang có chiến tranh, chúng tôi đang chiến đấu cho đất nước của chúng tôi chống lại một trong những đội quân lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi đang chiến đấu chống lại kẻ xâm lược với dã tâm giết hại dân thường và đốt cháy các căn hộ. Chúng tôi đang chiến đấu chống lại pháo binh tên lửa, máy bay và trực thăng, những loại vũ khí mà người Nga đã viết trên đó những từ 'đích tới là Berlin', vì họ muốn đi xa hơn Ukraine, họ muốn đến tận chỗ các bạn”.

(Tổng thống Volodymyr Zelensky)
- Người Ukraine là một phần của châu Âu". Nga muốn phá vỡ các giá trị của chúng ta, vì chúng tôi giống như các bạn. Chúng tôi là một phần của châu Âu và các bạn đã thấy mong muốn của chúng tôi ngay trên chiến trường này, là được đến với châu Âu. Các bạn có thể với cương vị của mình, gây áp lực lên các chính trị gia để Ukraine cuối cùng trở thành một phần của Liên minh châu Âu - tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Zelensky cũng nói trực tiếp với nước Đức: Các bạn có sức mạnh! Châu Âu có sức mạnh lớn hơn bất kỳ tên lửa và xe tăng nào. Nếu không có trao đổi thương mại với bạn, không có ngân hàng của bạn, Nga sẽ không thể có đủ nguồn lực dành cho cuộc chiến này. Chúng tôi muốn có sự ủng hộ, không ai có quyền hủy diệt một quốc gia và khiến châu Âu phải sợ hãi. Ông kêu gọi "hãy chấm dứt tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga". Không cung cấp euro cho bọn người chiếm đóng, đóng hết các cảng, không giao hàng cho họ. Hãy từ bỏ tài nguyên của Nga để Nga rút khỏi Ukraine. Tôi tin rằng điều đó là có thể và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Các bạn ở Đức, ở Châu Âu, các ban có thể làm rất nhiều để biến nó thành hiện thực. Các bạn có thể làm tất cả những gì có thể để biến Kyev thành Berlin mới, để nó an toàn, để có thể nghe thấy tiếng cười và lũ trẻ không phải chơi trong những nơi trú ẩn, và để tất cả chúng ta quên đi tiếng còi báo động khi những cuộc không kích của Nga sắp bắt đầu.
Theo nhật báo Die Welt (Đức), có một nghịch lý kỳ lạ trong việc giao vũ khí của Đức cho Ukraine. Cộng hòa Liên bang Đức là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư trên thế giới và có các công ty vũ khí đứng hàng đầu trên thế giới. Các nhà sản xuất từ Rheinmetall đến Thyssenkrupp, từ Airbus đến Heckler & Koch, đã bán vũ khí và thiết bị quân sự ra nước ngoài trị giá khoảng 9 tỷ euro vào năm 2021. Tuy nhiên, sau 4 tuần Nga gây hấn ở Ukraine, “không một loại vũ khí mới nào được mua từ các nhà sản xuất này và chuyển đến Ukraine. Thay vào đó, chỉ có một số vũ khí và thiết bị được giao hàng từ các kho hàng tồn ở Bundeswehr. "Die Welt" cho biết thêm: “Mọi thứ liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine hiện được xếp vào loại "tối mật" mà ngay cả Ukraine cũng không được thông báo. Một cái gì đó đang phát triển, nhưng chúng tôi không biết chính xác cái gì và khi nào."

(Tên lửa phòng không Stinger của Đức)
Đại diện của chính quyền Kiev cho biết: “Cho đến nay chưa có một loại vũ khí mới nào được chuyển giao từ Đức. Ukraine nhận được 500 tên lửa phòng không Stinger, 1.000 vũ khí chống tăng, và gần đây là 500 tên lửa Strela, những vũ khí này đều được lấy từ kho dự trữ của Đông Đức.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://tvn24.pl/swiat/atak-rosji-na-ukraine-wolodymyr-zelenski-najnowsze-przemowienie-21-marca-5643408)