Sau khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2, một tiêu đề mới đã xuất hiện trên Internet Đài Loan. Nó đề cập đến việc so sánh một quốc gia ở Đông Âu với một quốc đảo ở Đông Á: "Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai!".
Cả Ukraine và Đài Loan đều là những nền dân chủ đang bị đe dọa. Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận chủ quyền quốc gia của Ukraine, thì chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Điều này đã khiến giới chính trị, truyền thông và cả xã hội ở Đài Loan theo dõi chặt chẽ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Người ta đang nghĩ đến một mối đe dọa về một cuộc xâm lược của ông lớn láng giềng, người chưa bao giờ từ bỏ vũ lực như một phương tiện khôi phục chủ quyền đối với hòn đảo này.
Trong những tuần gần đây, các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã diễn ra trên các đường phố ở Đài Loan. Các tòa nhà ở một số thành phố, bao gồm cả tòa nhà chọc trời Đài Bắc 101, đã được thắp sáng bằng màu cờ quốc gia Ukraine (xanh lam và vàng), như một biểu hiện của tình đoàn kết. Ngoài ra, còn có rất nhiều cách thể hiện tình đoàn kết trên các mạng xã hội.
Đài Loan cũng đã gửi hỗ trợ vật chất cho Đông Âu. Chính phủ cũng cung cấp thiết bị y tế cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã thông báo rằng họ sẽ quyên góp thêm 11,5 triệu đô la để giúp đỡ những người tị nạn từ Ukraine, sau khi Đài Bắc trước đó đã cam kết viện trợ 3,5 triệu đô la. Tổng thống Tsai Ing-wen, phó tổng thống và thủ tướng, mỗi người đã dành một tháng lương ủng hộ.

Sự quan tâm của Đài Loan đối với cuộc chiến ở Ukraine cũng đồng thời với những hoạt động nhằm nâng cao cảnh giác. Học viện Kuma đã gây xôn xao khi quảng cáo về một cuộc cắm trại kéo dài hai ngày nhằm truyền đạt kiến thức về chiến tranh hiện đại và khả năng tự vệ.
Các chính trị gia cũng đã biểu thị sự lo ngại. Bộ trưởng Quốc phòng Chiu Kuo-cheng hồi đầu tháng 3 đã quyết định công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự lâu hơn (cho đến nay, nam giới trên 18 tuổi chỉ có nghĩa vụ phải huấn luyện quân sự 4 tháng). Các nghị sĩ từ hai đảng chính là DPP và KMT đã ủng hộ lời kêu gọi của bộ trưởng.
Thoạt nhìn, ưu thế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là áp đảo. Theo Chỉ số Hỏa lực Toàn cầu hiện tại, quân đội của nước này có quân số khoảng hai triệu binh sĩ, trong khi quân đội Đài Loan chỉ khoảng 170.000 người. Tuy nhiên, Đài Loan có 1,5 triệu quân dự bị. Với dân số 23,5 triệu người, đây là đội quân dự bị lớn nhất trên thế giới.
Chen Kuan-Ting, giám đốc điều hành của Tổ chức tư vấn Đài Loan NextGen Foundation, một tổ chức liên kết với chính phủ nói: “Sự kháng cự của Ukraine đã khiến Nga ngạc nhiên. Moscow đã phải tiêu tốn nguồn lực to lớn cho cuộc chiến này. Vì vậy, bài học cho Bắc Kinh là: Đài Loan cũng sẽ đánh trả. Quốc đảo này đã sẵn sàng phòng thủ. Theo Chen, việc Nga xâm lược Ukraine đã khiến Đài Loan trở nên an toàn hơn.
Để đối phó với cuộc chiến như ở Ukraine, Đài Loan đã tăng gấp đôi thời lượng và cường độ đào tạo lính dự bị hàng năm của mình. Năm nay, Đài Bắc sẽ nhận được 400 tên lửa chống tăng Javelin từ Mỹ, điều này sẽ tăng cường khả năng chiến đấu, mặc dù vẫn bị kẻ thù áp đảo.
J. Michael Cole, một chuyên gia tại Viện Đài Loan Toàn cầu tin rằng cuộc chiến ở Ukraine đã dẫn đến sự xuất hiện một phương thức sẵn sàng phòng thủ mới ở Đài Loan. Người Canada này từng làm việc cho Cơ quan Tình báo An ninh Canada, đã sống ở Đài Loan khoảng 16 năm. Ông nói: Nếu tôi là cố vấn của Tập Cận Bình, tôi sẽ khuyên ông ấy: “Tốt hơn hết là không nên có chiến tranh với Đài Loan”. Ông cũng tin rằng người Đài Loan sẽ kháng cự không kém Ukraine, nếu Bắc Kinh ra lệnh tấn công. Ngoài một lý do là địa lý (Đài Loan là một hòn đảo), khi bị xâm lược, với người Đài Loan chỉ có hai lựa chọn: “Từ bỏ - hoặc ở lại chiến đấu." Một cuộc di cư ồ ạt sang các nước láng giềng, như trường hợp của Ukraine, không phải là lựa chọn của họ. Ngoài ra, hòn đảo này có nhiều núi và dân cư ở các thành phố dày đặc: Tất cả những điều này có thể khiến “Quân Giải phóng Nhân dân” rất khó khăn trong khi xâm lược.
Năm ngoái, một cuộc thăm dò do Tổ chức Dân chủ Đài Loan thực hiện cho thấy hơn 70% người Đài Loan được hỏi, nói sẽ sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Đó là trước đây. Còn bây giờ, Cole nói rằng: “Tôi dự đoán con số này sẽ còn cao hơn nữa”.
Cho đến nay, Trung Quốc luôn nói rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chính vì vậy mà cuộc chiến tranh của Putin với Ukraine đã đặt Bắc Kinh vào những tình thế rất khó xử. Một mặt, Trung Quốc sẵn sàng đưa ra những tuyên bố mơ hồ, ủng hộ Điện Kremlin, lên án NATO và Washington, phàn nàn về sự xâm lược của phương Tây và nguy cơ bùng phát xung đột Chiến tranh Lạnh. Mặt khác, các động lực địa chính trị làm nền tảng cho cuộc xâm lược Ukraine của Putin là không thể chấp nhận được. Bởi vì Bắc Kinh luôn nhấn mạnh cam kết của mình đối với nguyên tắc chủ quyền và tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc . Ý tưởng về một nhóm thiểu số hoặc sắc tộc có thể chỉ cần tuyên bố độc lập và được nhanh chóng công nhận bởi một cường quốc hạt nhân là điều không tưởng đối với Trung Quốc. Không chỉ muốn chiếm lại Đài Loan, Bắc Kinh còn lo ngại sự phản đối ở các khu vực như Tây Tạng, Tân Cương và Hồng Kông. Vì vậy, Trung Quốc đã không tuân thủ yêu cầu của Tổng thống Nga Putin trong việc công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine (Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk).

Hiện tại thì Trung Quốc đang cố gắng xem xét khả năng chiến thắng của Nga để tính toán những mục tiêu của mình đối với Đài Loan. Ngoài ra, việc cân bằng các lợi ích của Trung Quốc khi các lệnh trừng phạt từ Mỹ và EU đưa ra cũng là những vấn đề phải cân nhắc. Vì không có khả năng đạt được các mục tiêu cùng một lúc, nên họ sẽ phải từ bỏ mục tiêu này để có được những mục tiêu khác.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/lepiej-nie-prowadzic-wojny-z-tajwanem-panstwo-wyspiarskie-ma-asa-w-rekawie/tg07w7d,79cfc278)