Vào ngày thứ 5 (24/03/2022), các nhà lãnh đạo khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO) đã gặp gỡ tại Brussels (Bỉ) và nhất trí sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO đã đồng ý cần làm nhiều hơn nữa, bao gồm hỗ trợ an ninh mạng và cung cấp các thiết bị chống lại các mối đe dọa sinh học, hóa học, phóng xạ và hạt nhân. Những thiết bị giúp phát hiện và bảo vệ, thiết bị y tế, cũng như đào tạo về khử nhiễm và quản lý khủng hoảng.
Stoltenberg cũng nói rằng NATO đã phê duyệt lập bốn nhóm chiến đấu mới ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Các nhóm này sẽ bổ sung cho bốn nhóm chiến đấu hiện có ở Ba Lan và các nước vùng Baltic. Tổng cộng, sẽ có tám nhóm tác chiến ở sườn phía đông, từ Biển Baltic đến Biển Đen. Ông cũng rất vui mừng vì một số đồng minh đã tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng.
Tổng thư ký NATO sau khi được hỏi về đề xuất của Ba Lan về việc gửi một phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO đến Ukraine, đã trả lời: “Chúng tôi có trách nhiệm ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện với Nga. Các đồng minh đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ không triển khai quân đội trên thực địa”. Ông cũng lưu ý rằng các nước NATO kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, không hỗ trợ Nga trong cuộc xâm lược Ukraine.
Trước đó, các nhà lãnh đạo của các quốc gia và chính phủ thuộc NATO, đã đồng ý kéo dài nhiệm kỳ của Jens Stoltenberg với tư cách là Tổng thư ký của Liên minh cho đến cuối tháng 9 năm 2023. Nhiệm kỳ của ông, đúng ra sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 10 năm nay.

(Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg)
Cùng ngày thứ Năm, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố một gói trừng phạt khác, cắt giảm 48 công ty quốc phòng Nga khỏi nguồn tài chính và công nghệ của phương Tây. Các biện pháp trừng phạt cũng áp dụng đối với 328 đại biểu của Duma Quốc gia Nga, những người ủng hộ việc công nhận nền độc lập của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Ngoài ra, các hạn chế cũng sẽ áp đặt với German Gref, nhà tài phiệt và là người đứng đầu ngân hàng lớn nhất của Nga (Sberbank).
Hôm thứ Năm, các hội nghị thượng đỉnh bất thường của NATO, EU và G7 đã được tổ chức tại Brussels. Chủ đề chính của các cuộc hội đàm là cuộc chiến tranh của Nga xâm lược Ukraine.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wojna-rosja-ukraina-nato-oglasza-utworzenie-nowych-grup-bojowych-na-wschodniej-flance/5sytpz4,79cfc278 lang="VI">)