Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố vào tối thứ Sáu (8/8/2025) rằng ông sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ với tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15 tháng 8. Trump cho rằng Putin mong muốn hòa bình và đề xuất việc trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine sẽ được thống nhất trong cuộc gặp. Phía Nga đã xác nhận ngày và địa điểm của cuộc gặp. Hiện chưa rõ liệu tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có được mời tham dự hay không.
Ngay tối ngày hôm sau, một tuyên bố chung đã được các nhà lãnh đạo của một số nước châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa ra. Các nhà lãnh đạo châu Âu bao gồm: Tổng thống Macron, Thủ tướng Meloni, Thủ tướng Merz, Thủ tướng Tusk, Thủ tướng Starmer, Chủ tịch von der Leyen và Tổng thống Stubb. Bản tuyên bố đề cập đến hòa bình cho Ukraine liên quan đến cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin có đoạn viết:
"Chúng tôi hoan nghênh hành động của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt đổ máu ở Ukraine, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược do Liên bang Nga tiến hành, và đạt được hòa bình, an ninh công bằng và lâu dài cho Ukraine. Chúng tôi tin rằng chỉ có cách tiếp cận kết hợp ngoại giao tích cực, hỗ trợ Ukraine và gây áp lực lên Liên bang Nga để chấm dứt cuộc chiến tranh phi pháp mới có thể mang lại hiệu quả. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực này cả về mặt ngoại giao lẫn bằng cách duy trì sự hỗ trợ quân sự và tài chính đáng kể cho Ukraine, cũng như duy trì và áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Liên bang Nga".
"Chúng tôi chia sẻ niềm tin rằng bất kỳ giải pháp ngoại giao nào cũng phải bảo vệ các lợi ích an ninh thiết yếu của Ukraine và châu Âu. Chúng tôi đồng ý rằng những lợi ích thiết yếu này đảm bảo an ninh vững chắc và đáng tin cậy, cho phép Ukraine bảo vệ hiệu quả chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ukraine được tự do lựa chọn con đường riêng của mình. Các cuộc đàm phán nghiêm túc chỉ có thể diễn ra trong điều kiện ngừng bắn hoặc giảm thiểu xung đột. Con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine không thể được mở ra nếu không có sự tham gia của Ukraine. Chúng tôi vẫn cam kết với nguyên tắc biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực".
Bản tuyên bố cũng bác bỏ đề xuất của Putin về việc ngừng bắn với điều kiện Ukraine phải để Nga lấy vùng Donetsk.
Sau tuyên bố nói trên, tổng thống Ukraina Zelensky đã tuyên bố:
"Ukraine coi trọng và hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của các nhà lãnh đạo châu Âu Thiện chí về hòa bình tại Ukraine. Chiến tranh phải kết thúc một cách công bằng. Tôi biết ơn tất cả những người hôm nay đang sát cánh cùng Ukraine và nhân dân chúng tôi vì hòa bình tại Ukraine, đồng nghĩa với việc bảo vệ các lợi ích an ninh thiết yếu của các quốc gia châu Âu".
Trước đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản ứng gay gắt khi có thông tin răng tổng thống Trump đang cân nhắc về một thỏa thuận hòa bình có thể bao gồm việc "trao đổi lãnh thổ và ông đã khẳng định Ukraine sẽ không nhượng lại lãnh thổ của mình. Ông cũng yêu cầu một lệnh ngừng bắn vô điều kiện để mở đường cho đàm phán. Các quan chức Ukraine, bao gồm Ngoại trưởng Andrey Sibiga cũng đã tuyên bố rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Nga. Họ cho rằng mọi sự nhượng bộ chỉ dẫn đến nguy cơ xung đột gia tăng.
Xuân Nguyên (sưu tầm)
Bình luận