Nút tạm dừng cuộc chiến tranh Triều Tiên đã được nhấn 64 năm trước. Thế nhưng, di chứng của nó vẫn đang tồn tại.
CNN
mới đây có bài bình luận nhân dịp kỷ niệm 64 năm
cuộc chiến tranh Triều Tiên tạm chấm dứt. Theo CNN, cuộc
chiến tranh diễn ra trong 3 năm đã lấy đi cuộc sống của
hàng triệu người và mãi mãi làm thay đổi tình hình
trên bán đảo Triều Tiên.
Trích
dẫn lời cựu chỉ huy Không lực Mỹ Curtis LeMay năm 1988,
CNN cho biết trong bài báo của mình: “Chúng ta đã đến
đó, chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh và cuối
cùng thiêu hủy mọi thị trấn ở Triều Tiên bằng mọi
cách. Và một số nơi khác ở Hàn Quốc nữa”.
|
|
|
Cảnh
hoang tàn trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Ảnh:
CNN
|
Vào
thời điểm khi Hiệp định đình chiến được ký kết
vào ngày 27/ 7/1953, Triều Tiên đã mất đi 1,3 triệu người
vì cuộc chiến. Trong khi đó, phía Hàn Quốc thiệt hại
đến 3 triệu dân và 225.000 binh lính.
Tướng
Douglas MacArthur, một nhân vật huyền thoại trong quân đội
Mỹ đã trở thành tổng tư lệnh của Bộ Tư lệnh Liên
Hợp Quốc khi cuộc chiến tranh ở bán đảo bắt đầu, từng
trả lời trong một cuộc điều trần của quốc hội vào
năm 1951 rằng ông chưa bao giờ chứng kiến một sự tàn
phá đến như vậy.
“Tôi
giật mình vì kinh sợ và không thể diễn tả cảm giác
đó bằng lời”, ông MacArthur nói. Cuộc chiến là thứ
không bất cứ người nào mong muốn, đến vào lúc Thế
chiến II chỉ vừa kết thúc được 5 năm. Ngoài thương
vong của người dân trên bán đảo, đã có hơn 33.000
người Mỹ và 600.000 lính Trung Quốc thiệt mạng.
Người
Trung Quốc và người Mỹ đã quay trở về sau cuộc chiến,
còn người Triều Tiên phải ở lại giữa những tàn tích
của nó. Toàn bộ cơ sở hạ tầng bị phá hủy, các thị
trấn, thành phố hoàn toàn bị xóa sổ. Và nay, những di
chứng đó vẫn là một phần quan trọng trong chính sách
đối ngoại của các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên, từ
cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, đến cố lãnh đạo Kim
Jong Il và nay là nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
"Tội
lỗi ban đầu"
|
|
|
Tướng
Curtis LeMay vào tháng 5/1965. Ảnh: CNN
|
Đối
với người Triều Tiên, sự tàn phá đến từ chính các
cuộc không kích do không quân Hoa Kỳ tiến hành với quy
mô lớn.
Theo
nhà sử học người Mỹ Charles Armstrong, các máy bay
chiến đấu Mỹ đã ném xuống Triều Tiên khoảng 635.000
tấn chất nổ. Lượng chất nổ dùng trong 3 năm chiến
tranh nhiều hơn tổng toàn bộ lượng chất nổ trong Thế
chiến II ở Thái Bình Dương. Trong đó, có 32.000 tấn bom
napal đã dội xuống.
Chính
sự lo sợ không ngừng trước các cuộc không kích của
quân đội Mỹ đã khiến người Triều Tiên luôn miêu tả
người Mỹ như là bức biếm họa xa xôi, một kẻ thù vô
diện đã sản phẳng đất nước của họ và có thể tái
diễn điều đó bất cứ lúc nào.
Theo
ông Robert E. Kelly, giáo sư khoa học chính trị tại Đại
học Quốc gia Pusan của Hàn Quốc, chiến dịch ném bom đầu
tiên này được xem như là tội lỗi ban đầu của Mỹ
trong tuyên truyền của Triều Tiên. Chắc chắn đó là sự
kiện tàn bạo. Và không khó hiểu khi nó trở thành mục
tiêu đối phó suốt đời của người dân Triều Tiên.
Vũ
khí hạt nhân
|
|
|
Diễu
hành hoành tráng ở Bình Nhưỡng, tháng 6/2017. Ảnh:
CNN
|
Những
mất mát quá lớn đó khiến chính phủ Triều Tiên phải
đưa vào hiến pháp đất nước một nhiệm vụ toàn dân:
“Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ tối thượng và danh
dự của mỗi công dân” và đưa chính sách quân sự lên
ưu tiên hàng đầu trong công cuộc phát triển đất nước.
Trong
suốt 64 năm qua, những tấm gương lớn trên thế giới
như nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi của Libya hay nhà lãnh đạo
Saddam Hussein của Iraq đã bị tiêu diệt khi quyết định
đổi việc từ bỏ theo đuổi vũ khí đã thêm vào bài
học sâu sắc cho chế độ Triều Tiên. Chương trình hạt
nhân và tên lửa của Triều Tiên chính là chìa khóa để
tồn tại chế độ và đảm bảo an ninh cho đất nước.
Đó
là lý do quốc gia này chi tiêu một phần rất lớn ngân
sách dành cho quốc phòng và công bố với người dân rằng
các khoản chi tiêu này rất quan trọng để ngăn chặn sự
xâm lăng của Mỹ. Với cuộc thử nghiệm thành công tên
lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hồi đầu tháng
này, Triều Tiên hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu
đó.
"Giờ
đây, Triều Tiên có đủ khả năng tấn công trung tâm
nước Mỹ vào bất kỳ thời điểm nào đã được chứng
minh thực tế. Hoa Kỳ sẽ cảm thấy khó khăn hơn khi muốn
tấn công Triều Tiên", Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho
biết trong một tuyên bố ngay sau khi phóng tên lửa hôm
4/7, "Đây là cách duy nhất để tự vệ và bảo vệ
nhân phẩm của quốc gia trong thế giới thù địch hiện
nay, nơi mà luật rừng đang tồn tại".
Minh Anh (tổng hợp)
Nguồn http://infonet.vn