
Nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung trình diễn trong cuộc thiTrong
chương trình 45’ hoà nhạc Sô panh trực tuyến (“Chopin
na zywo”) phát
sóng hàng tháng của đài phát thanh Ba Lan (Radio Polska), nhân
vật được chọn giới thiệu và trình diễn đầu tiên
năm 2020 là nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi Nguyễn Việt
Trung, ứng cử viên 23 tuổi tham gia Cuộc thi Piano Quốc tế
lần thứ 18 mang tên Fryderyk Chopin tại Vac-sa-va,
được tổ chức vào tháng 10-2020.
Để
chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế, Nguyễn Việt Trung tham
dự Cuộc thi Chopin toàn Ba Lan diễn ra từ 1- 9/02/2020.
Vào
ngày kết thúc cuộc thi tin vui đến với cộng đồng
người Việt: Việt Trung đoạt giải 5 ex aequo (đồng
giải).
Cuộc
thi Chopin toàn Ba Lan có từ năm 1968, ngay từ đầu đã là
một cuộc thi trong nước quan trọng nhất.
Ở
Ba Lan, ngoài cuộc thi Piano quốc tế Chopin quốc tế tại
Vac-sa-va nằm trong số các cuộc thi piano lớn nhất thế
giới tổ chức 5 năm một lần, còn có các cuộc thi khác
nữa. Thi Chopin quy mô nhỏ hơn, trước tiên phải kể đến
là cuộc thi Chopin toàn Ba Lan tổ chức hàng năm. Cũng như
cuộc thi Chopin quốc tế, độ tuổi tham gia cuộc thi
Chopin toàn Ba Lan từ 16-30 tuổi. Đối tượng tham gia là
các sinh viên piano thuộc các trường đại học âm nhạc
hoặc học sinh trung cấp piano tại Ba Lan. Toàn Ba Lan có 8
trường đại học âm nhạc ở các thành phố lớn và
nhiều trường sơ trung 12 năm hoặc trung cấp 6 năm. Riêng
Vac-sa-va có 1 trường đại học âm nhạc và 4 trường sơ trung
cấp. Viện Chopin đứng ra tổ chức các cuộc thi này.
Mục
đích Cuộc thi Chopin toàn Ba Lan nhằm tìm kiếm nhân tài
âm nhạc “những người được Chopin chọn”. Hai giải
Nhất, Nhì Cuộc thi Chopin toàn Ba Lan sẽ vào thẳng cuộc
thi Chopin quốc tế, bỏ qua Vòng đấu loại (eliminacja).
Nhiều pianist Ba Lan nổi tiếng đoạt giải của cuộc thi
này: J. Oleniczak, Krystian Zimerman, Ewa Poblocka, Krzystof
Jablonski, W. Switala, Rafal Blechac.
Đoạt
giải Cuộc thi Chopin toàn Ba Lan mở ra cơ hội chiến thắng
trong các cuộc thi Chopin khác: Cuộc thi Chopin quốc tế có
từ năm 1927 và Cuộc thi Chopin trên đàn lịch sử (piano
player, piano erard) có từ năm 2018.
Cuộc
thi Chopin toàn Ba Lan với nhiều thí sinh trẻ từ học sinh
đến sinh viên, bởi vậy có cạnh tranh lớn.
Nguyễn
Việt Trung là sinh viên năm cuối hệ Thạc sĩ (piano
Magister), Nhạc viện Bydgoszcz, lớp Giáo sư Katarzyna
Popowa-Zydron.
Cuộc
thi gồm 3 giai đoạn: Vòng 1 có 29 thí sinh, Vòng 2 còn 16
thí sinh và Chung kết 8 người. Các tác phẩm Chopin trong 2
vòng 1 và 2 đòi hỏi kỹ thuật chạy etiude nhanh và chơi
hay, Waltz, Nocturne, ballada trữ tình, polonez đầy nhiệt
huyết và Mazurki đặc biệt mang hồn Chopin.
Có
6 người đoạt giải:
1
Giải Nhất
2
Giải Nhì (ex aequo)
Không
có giải 3
1
Giải 4
2
Giải 5 (ex aequo)
Nguyễn
Việt Trung đoạt Giải 5 là người Việt Nam đầu tiên
được giải cuộc thi toàn Ba Lan.
Trước đó có một
số bạn trẻ người Việt Nam tham dự cuộc thi. Các bạn
cũng rất giỏi nhưng kết quả thi còn phụ thuộc nhiều
yếu tố, không loại trừ yếu tố may mắn.
Trong
concert những người đoạt giải, Nguyễn Việt Trung chơi
bản Nocturne c - moll op 48 nr 1, nghệ sĩ đã trình diễn
bằng cả tâm hồn, cho hình dung về câu chuyện tình thiết
tha nồng nàn như sóng đại dương. Tác phẩm được chơi
vào những ngày tháng 2, coi như một món quà tặng lãng
mạn cho ngày Lễ tình nhân 14-2.
Concert
cho thấy Cuộc thi đã chọn ra các pianist xứng đáng.
Piotr Alexewicz Giải nhất sau concerto Chopin f - moll với Dàn
nhạc Filharmonia đã chơi xuất thần 3 bis tác phẩm Chopin.
Việt
Nam kỳ vọng về Nguyễn Việt Trung, đại diện Việt Nam
tham gia Cuộc thi Chopin quốc tế XVIII Vac-sa-va.
Danh
sách nộp đơn dự thi chốt vào cuối năm 2019 gồm khoảng
500 người từ 53 nước, trong đó khoảng 100 thí sinh Trung
Quốc, 90 Nhật Bản, 60 Ba Lan và một nửa còn lại từ 50
nước trong đó có Việt Nam. Hơn một nửa trong tổng số
500 nộp đơn dự thi có độ tuổi từ 21-23, lứa tuổi
đang học đại học âm nhạc.
Các
vòng lựa chọn và đấu loại (eliminacja) sẽ tiến hành
vào tháng 3 - 4 hoặc muộn hơn. 80 thí sinh sẽ được chọn
ra chính thức tham gia Cuộc thi Chopin Vac-sa-va vào tháng 10
-2020.
Đặng
Thái Sơn của Việt Nam đã đạt đỉnh cao trong Cuộc thi
Chopin quốc tế X (1980).
Kể
từ năm đó hầu như chưa có người Việt tham gia và đạt
thành tích, ngoại trừ cuộc thi năm 1990 có Bích Trà (con gái NSND Trà Giang) tham gia dự thi đã lọt vào vòng 1.
Hy vọng pianist Việt Nam Nguyễn Việt Trung sẽ
được bước vào Cuộc thi piano quốc tế Chopin tháng
10/2020 và đạt được kỳ tích, đem lại niềm tự hào
cho Việt Nam.
Một số hình ảnh trong cuộc thi piano Chopin toàn Ba Lan (1-9/2/2020)

*
*
*
Vac-sa-va,
tháng 2-2020
Teresa
Phương Nguyễn