Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xuân Quê hương 2014

29/01/2014 8 phút đọc BBT
Năm nay, những ngày cuối năm Quý Tỵ 2013 thời tiết thật đẹp. Trời Hà Nội quang mây, ấm áp, chỉ se lạnh vào đêm khuya
Xuân Quê hương 2014

Năm nay, những ngày cuối năm Quý Tỵ 2013 thời tiết thật đẹp. Trời Hà Nội quang mây, ấm áp, chỉ se lạnh vào đêm khuya gần về sáng. Đường phố, công viên, nhiều khu công cộng như Hồ Hoàn kiếm của Hà Nội được trang trí đèn hoa muôn sắc mầu rực rỡ theo chủ đề Năm Ngựa, Xuân mới. Người đi sắm tết, ngắm chợ hoa, xe cộ tấp nập như mắc cửi từ sáng sớm đến quá nửa đêm trên hầu hết các tuyến đường ra vào cửa ngõ thành phố, lúc nào cũng được coi là giờ cao điểm. 

Một điều vui hơn trước là ít bị ùn tắc lâu do có nhiều cầu vượt, nhiều tuyến mở rộng, lại thêm những tuyến đường đi các tỉnh không qua thành phố. Năm nay các tuyến đường cao tốc Hà Nội đi Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Thái Bình, Phú Thọ…. thông suốt giảm thiểu khó khăn cho việc đi lại giữa các vùng miền, tiết kiệm thời gian, đỡ vất vả cho nhân dân, dù chi phí có tăng, nhưng mọi người đều chấp nhận. Nhìn chung không khí tết năm nay lạc quan, vui vẻ hơn so với những năm trước.

Năm nay đúng vào ngày cúng ông Công, ông Táo Uỷ Ban Nhà nước về NVN ở nước ngoài cùng Uỷ ban Thành phố Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình TW tổ chức đón Xuân Quê hương “Lạc Hồng Vinh Hiển” cho kiều bào Việt Nam về quê ăn tết. 

Đã thành thông lệ Chủ tịch nước thả cá ở chùa Trấn Quốc theo phong tục cổ truyền của dân tộc, dâng hương, gặp gỡ kiều bào với ẩm thực đậm nét quê hương. Lời chúc tết của chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp năm mới, chương trình văn nghệ dân tộc nhiều miền có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước ( như Mỹ Linh, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Jimii Nguyễn, vũ đoàn Grammy, nhóm Cỏ Lạ…) đã làm ấm lòng người dân cả nước, trong đó có kiều bào ở nước ngoài.



Chủ tịch Trương Tấn Sang, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Sơn và bà con kiều bào dâng hương điện Kính Thiên




Hàng nghìn bà con kiều bào tham dự Xuân quê hương 2014



Cùng ngày, buổi sáng hơn 50 kiều bào tiêu biểu được mời tham dự cuộc gặp mặt với lãnh đạo Uỷ Ban TW Mặt trận Tổ quốc. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, 5 Phó chủ tịch, Tổng thư ký đều có mặt nói lên sự quan tâm của nhà nước đối với hoạt động và nguyện vọng của kiều bào. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu với bà con về những những thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm 2013 mà nét nổi bật là kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dù gặp không ít khó khăn. Giáo dục Viêt Nam sau 25 năm đã phổ cập lớp 5, nhà nước đã quyết định cấp 15 kg gạo cho các cháu ở vùng cao, vùng xa học nội trú. Đang đẩy mạnh phổ cập mầm non 5 tuổi (nếu gia đình nghèo có thể được miễn phí). Một nét mới về hoạt động của Mặt trận là vai trò giám sát công tác của Đảng và chính quyền của mặt trận được nêu cụ thể trong Hiến pháp.

 Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng nhắc lại tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và sẽ tiến hành tổng kết và bổ xung sau 10 năm triển khai. Chủ tịch nhấn mạnh 3 tính chất của kiều bào: Người Việt Nam nói tiếng nước ngoài, hoạt động trong môi trường khác so với ở Việt Nam, là cầu nối – những đại sứ nhân dân để bè bạn năm châu hiểu hơn về Việt Nam, có tiềm lực tài chính và trí tuệ là nguồn lực to lớn cho đất nước. Chủ tịch và lãnh đạo Mặt trận mong muốn lắng nghe ý kiến của bà con kiều bào. 

 Một đại diện từ Hungari nói: Đề án “Giữ gìn, phát triển bản sắc Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài” là chương trình của Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc. Là chương trình cấp nhà nước, việc xây dựng các Trung Tâm Văn hoá ở các nước là một một trong những nhu cầu lớn của bà con người Việt. Cần có sự bàn bạc, liên kết tốt giữa các tổ chức trong và ngoài nước, có kinh phí để chương trình từng bước được thực thi có hiệu quả. 

Một đại diện Việt kiều Mỹ đề cấp vấn đề “đăng ký công dân” sắp hết hạn (7/2014). Nếu quá thời hạn trên mà không được kéo dài chắc nhiều người Việt Nam mất quyền công dân. Ông Nguyên Thanh Sơn – Chủ nhiệm Uỷ ban NVN ở nước ngoài tiếp nhận thông tin và giải thích là đang có kiến nghị lên Quốc hội để kéo dài thời hạn đăng ký.

 Một Việt kiều từ Hàn Quốc đề nghị nên có chính sách thu hút nhân tài khi Việt Nam định lập Viện Khoa học, Công nghệ theo mô hình Hàn Quốc. Hiện có đến hàng nghìn nhà khoa học Việt Nam đang làm việc, theo học tại các Viện Khoa học, Công nghệ của Hàn quốc. Các cô dâu lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan với số lượng hàng trăm ngàn người, có nhiều vấn đề cần sự quan tâm từ phía nhà nước. 

Ông Nguyễn Phú Bình nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ là chủ tịch Uỷ ban liên lạc kiều bào đề xuất nên xây dựng chương trình dạy tiếng Việt qua Internet. 

Ông Nguyễn Chí Hiếu - một Việt kiều - chuyên gia kinh tế nói về số ngoại tệ hàng năm gửi về Việt Nam là con số rất lớn (11 tỷ USD bằng 10-15% thu nhập của họ). Con số này mỗi năm một tăng, nếu nhà nước có chính sách khuyến khích đầu tư, đảm bảo hành lang pháp lý chắc chắn sẽ thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư vào Việt Nam.

 Ủng hộ ý kiến này một Việt Kiều từ Canada nói: Do không có mối quan hệ sâu, rộng ở trong nước nên không ít Việt kiều đầu tư về Việt Nam chịu những thiệt thòi. Vụ kiện tranh chấp của anh với một công ty trong nước mất vài năm mới có phán quyết, nhưng việc thi hành án rất khó được thực hiện, thất thu hàng chục tỷ VN đồng mà vẫn chưa có lối thóat. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn nói: Uỷ ban NVN ở nước ngoài cũng đã giúp nhiều kiều bào lấy lại được bất động sản do một thời ký mua nhà phải nhờ người khác đứng tên hộ. 

Nhân cuộc gặp gỡ này ông Nguyễn Văn Thái – kiều bào ở Ba Lan đã tặng Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân 2 tập “Nông dân” và đề nghị nhà nước có nhiều chính sách cụ thể hơn nữa vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn.




Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ đại biểu Việt kiều



 Đậm nét xuân quê hương chính là chuyến thăm làng gốm cổ Bát Tràng. Cây Nêu của làng có  chuông, khánh bằng gốm được các già làng giữ gìn theo truyền thống hàng trăm năm dù trải qua nhiều biến cố lịch sử đươc dựng đúng ngày Lễ ông Công, ông Táo và được hạ vào ngày 05 tháng 2 âm lịch (lễ rước Pháo).



Đại biểu kiều bào đón lễ Ông Công, Ông Táo tại đình Bát Tràng

 

 Đình làng Bát Tràng cổ kính được xây lại chẳng khác gì “ Chùa Bắc, Đình Đoài” là niềm tự hào của bà con làng cổ gốm sứ có cách đây trên dưới 700 năm. Được ăn cái tết tất niên đúng nghĩa của đất Kinh Bắc, ai nấy có giờ phút thực sự được trải nghiệm hương vị tết xa xưa ở một vùng quê.

Xuân quê hương 2014 cho kiều bào được các cơ quan nhà nước tổ chức chu đáo, mỗi năm một khác đem lại tình cảm thân mật, gần gũi nhưng trân trọng đối với kiều bào. Tuy vậy nhiều bà con mong muốn một chương trình văn nghệ vui vẻ, nhẹ nhàng, lắng đọng hơn.

 Trà lý - Phóng viên Quê Việt

       



Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu