
Bà Barbara Szymanowska, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam
Tối ngày 13
tháng 11 năm 2015, tại khuôn viên Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan ở Hà Nội đã diễn
ra buổi gặp mặt hữu nghị Ba Lan – Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Độc Lập
của Cộng hòa Ba Lan (11/11/1918 – 11/11/2015)
Trong không khí mát mẻ của đêm cuối Thu đầu Đông, hàng trăm khách mời là các cựu sinh viên Việt Nam đã học tập, nghiên cứu tại các Trường đại học Ba Lan, các cán bộ ngoại giao đã từng công tác tại Ba Lan, những người Việt Nam đã sinh sống, hoạt động kinh tế tại Ba Lan đã đến dự buổi Lễ. Có mặt tại buổi Lễ còn có nhiều công dân Ba Lan đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam.
Trong bài phát biểu tại buổi Lễ, Bà Barbara Szymanowska, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam đã nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Độc Lập mà nhân dân Ba Lan đã kiên cường tranh đấu trong suốt 123 năm để giành lại nền Độc Lập đưa Ba Lan trở lại trên bản đồ Châu Âu và thế giới. Năm 2015 cũng là năm rất đặc biệt vì hai nước Việt Nam và Ba Lan kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ thời điểm đó đến nay hai nước luôn cố gắng và đã thành công trong việc làm cho hai dân tộc xích lại gần nhau hơn trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ, văn hóa và giáo dục – đào tạo…Bà Đại sứ đánh giá cao hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan. Bà và các đồng nghiệp tự hào vì có rất nhiều bè bạn thân tình ở Việt Nam để chia sẻ, không cảm nhận được sự xa cách trong mối quan hệ – khoảng cách duy nhất chỉ là về mặt địa lý giữa hai nước.

Trao Kỷ niệm chương “ BENE MERITO”
Thay mặt Bộ Ngoại giao Ba Lan, Bà Đại sứ đã trân trọng trao Kỷ
niệm chương “ BENE MERITO”cho các Ông Hồ Chí Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư
ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan, Ông Tạ Minh Châu nguyên Đại sứ
Việt Nam tại Ba Lan, Đại sứ Nguyên Văn Xương nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan
và Bà Nguyễn Thanh Thư, Dịch giả văn học Ba Lan vì đã có những cống hiến trong
hoạt động tăng cường vị thế của Ba Lan trên trường quốc tế. Nhân dịp này, Bà
Đại sứ cũng đã trao Bằng danh dự cho Ông Phạm Khôi Nguyên, Chủ tịch Hội hữu
nghị Việt Nam – Ba Lan ghi nhận cống hiến của Ông trên cương vị lãnh đạo hoạt
động của Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đặc biệt là những hoạt động nhân dịp kỷ
niệm 65 năm ngày hai nước Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Phạm Khôi Nguyên, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan
Trong lời đáp
từ, Ông Phạm Khôi Nguyên, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đã thay mặt
những người đến dự Lễ kỷ niệm phát biểu ý kiến. Ông chân thành cám ơn Bà Đại sứ
đã tạo cơ hội cho những người Việt Nam đã gắn bó với đất nước Ba Lan được đến
dự ngày Lễ kỷ niệm trọng đại của nhân dân Ba Lan. Đối với phần thưởng cao quý
của Bộ Ngoại giao Ba Lan trao tặng cho một số cá nhân tiêu biểu, ông cho rằng
đó là niềm vinh dự to lớn không chỉ riêng của các cá nhân mà còn là niềm vinh
dự chung cho toàn thể hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan. Với đạo lý “
Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ người
trồng cây”các cựu sinh viên Việt Nam luôn ghi nhớ trong trái tim mình về một
đất nước Ba Lan tươi đẹp, người dân Ba Lan giàu lòng nhân ái và đặc biệt nhớ ơn
sự giúp đỡ vô tư, quý báu của nhân dân Ba Lan đã giành cho nhân dân Việt Nam
trong những năm tháng tiến hành cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất Tổ
quốc. Ông khẳng định bản thân ông cũng như những bè bạn khác luôn tự hào vì được
các trường đại học Ba Lan đào tạo trở thành người có kiến thức để trở về nước
phụng sự Tổ quốc Việt Nam. Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan sẽ luôn cố gắng triển
khai các hoạt động hữu nghị và tích cực làm cầu nối cho sự hợp tác toàn diện
giữa hai nước trên mọi lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục và đào
tạo, văn hóa, du lịch…Ông nhấn mạnh và đánh giá cao về sự phối hợp giữa Đại sứ
quán Ba Lan tại Việt Nam với Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan trong triển khai các
sự kiện ngoại giao và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực trong
những năm gần đây, đặc biệt là vai trò tích cực của Bà Đại sứ trong mọi hoạt
động kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ đầu năm 2014.
Những người có mặt tại buổi Lễ đã thân ái giao lưu và thưởng thức ẩm thực Ba Lan – Việt Nam trong không khí lễ hội vui vẻ và hữu nghị ./.
Tin từ Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan
Một số hình ảnh tron buổi lễ

*

*
