Nhân dịp về nước dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9, tối 1/12/2015, đoàn kiều bào đến từ nhiều châu lục khác nhau đã có dịp trực tiếp thưởng thức các tiết mục múa rối truyền thống tại Nhà hát múa rối Thăng Long (Hà Nội).
Với nhiều bà con, múa rối nước chính là nhịp cầu kết nối với cội nguồn dân tộc. Màn múa rối được bắt đầu khi chú Tễu xuất hiện, tiếp đến là tiết mục múa truyền thống trong ngày Tết Trung thu. Từ khung cảnh một làng quê thanh bình, yên tĩnh đến những người nông dân hiền lành, chất phát. Tất cả được tái hiện sinh động trên sân khấu rối nước…

Một cảnh trên sân khấu rối nước.
Bà Phùng Tuệ Châu, người Việt tại Hoa Kỳ, không giấu được xúc động khi lần đầu tiên được xem múa rối nước trên mảnh đất quê hương. “Tôi có nghe và đọc báo thấy rằng nghệ thuật múa rối nước đặc sắc chỉ có ở Việt Nam. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được xem và thấy thật là đúng. Nghệ thuật múa rối nước Việt Nam mang tính chất thật là thanh bình, dịu dàng. Mình cảm thấy mình trở về với dân tộc, hãnh diện là dân tộc hữu hòa và tha thiết với quê hương”.
Trong số kiều bào có mặt tại Nhà hát múa rối Thăng Long, nhiều kiều bào thường xuyên được xem múa rối nước, trong đó có ông Bùi Minh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary. Ông Phong chia sẻ: „Tôi đã được xem nhiều nhưng không có cảm giác nhàm chán vì Nhà hát liên tục thay đổi các vở diễn với nhiều sáng tạo. Người nước ngoài nhất là các giáo sư trường Đại học thì họ cảm thấy là rất thích thú. Lần này tôi thấy chương trình có thay đổi so với trước nhất là tiết mục trả kiếm vua Lê Lợi, đây là tiết mục rất ý nghĩa”
Hiện nay, múa rối nước đã được quảng bá tại nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên theo ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Angola thì hoạt động này nên tiếp tục được duy trì và mở rộng trong thời “Tôi thấy đây là nét văn hóa truyền thống rất đặc sắc và mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Theo tôi biết một số loại hình văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã nhiều lần được cử đi biểu diễn ở nước ngoài, nhưng với châu Phi thì chưa có, đặc biệt khu vực phía Nam châu Phi. Vì vậy trong thời gian tới nhà nước hoặc các đoàn nghệ thuật có điều kiện nên tiếp tục quảng bá không những ở châu Mỹ, châu Âu, mà cả châu Phi” .

Đoàn kiều bào đến xem múa rối nước.
Trong những năm qua, ngoài việc biểu diễn trong nước, Nhà hát múa rối Thăng Long còn đi lưu diễn tại hơn 40 nước để quảng bá nghệ thuật múa rối nước truyền thống với bạn bè quốc tế và phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Vũ Văn Chương ( VTC)