Vào đầu tháng 11/2021,
trên mạng xã hội Weibo, ngôi sao quần vợt Peng Shuai (Bành Súy) của Trung Quốc đã
tố cáo Zhang Gaoli (Trương Cao Lệ) quấy rối tình dục. Mục đăng nhập của cô
nhanh chóng bị kiểm duyệt và loại bỏ và Peng đã mất tích trong gần ba tuần. Cuối
tuần qua, cô đã xuất hiện trên các đoạn băng do truyền thông Trung Quốc đăng tải
và nói chuyện qua video với chủ tịch Ủy ban Olimpic Thế giới (IOC) Thomas Bach,
nhưng điều đó vẫn không làm giảm bớt mọi lo ngại.
Sự biến mất của Peng đã
khiến cả thế giới quan tâm, và chiến dịch vận động trên mạng xã hội, dưới khẩu
hiệu "Peng Shuai đang ở đâu?" đang được nhiều người nổi tiếng tham
gia, trong đó có các vận động viên quần vợt Serena Williams, Naomi Osaka và cầu
thủ bóng đá Gerard Pique. Tổ chức WTA (Hiệp hội Quần vợt nữ Thế giới) cũng đã
đe dọa sẽ hủy bỏ tất cả các giải đấu ở Trung Quốc nếu nhà cầm quyền Bắc Kinh không bảo đảm an toàn cho cô Bành và thông tin về
tung tích của cô.

(Vận động viên tenis Bành Súy)
Peng Shuai đã xuất hiện
trước công chúng, nhưng cựu phó thủ tướng Zhang Gaoli, người bị Shuai cáo buộc
quấy rối tình dục, vẫn không lộ mặt. Hãng tin Reuters nhấn mạnh rằng hành vi này
là điển hình của các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), những
người luôn giữ im lặng trước những cáo buộc.
Zhang Gaoli, 75 tuổi,
là một chính trị gia có thế lực trước khi nghỉ hưu vào năm 2018 và đóng
"vai trò quan trọng" trong nỗ lực đăng cai thành công Thế vận hội Mùa
đông 2022 của Bắc Kinh. Ông là phó thủ tướng vào thời điểm đó và trong những năm
2012-2017, là một trong những ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Chấp
hành Trung ương ĐCSTQ gồm bảy người, cơ quan thực hiện quyền lực cao nhất của
nhà nước. Báo chí Trung Quốc đưa tin, năm 2016, Zhang đã gặp lãnh đạo IOC và khảng
định rằng Trung Quốc đang nỗ lực để "đảm bảo Thế vận hội Bắc Kinh 2022 tuyệt
vời, độc đáo và hoàn hảo".
Giống như tất cả các
quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Gaoli vẫn chưa bị phanh phui mặc
dù ông đã nghỉ hưu. Sự im lặng của Zhang không gây ngạc nhiên cho giới quan
sát, bởi vì các chức sắc trong đảng luôn có xu hướng hành xử tương tự khi đối mặt
với các cáo buộc tham nhũng hoặc tin đồn về các mối quan hệ tình ái. Ngoài ra, sự
việc cũng có thể làm ảnh hưởng đến chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư
ĐCSTQ Tập Cận Bình chủ trương, trong đó yêu cầu các quan chức "phải vượt qua
các bài kiểm tra khó khăn nhất" về chính trị, nghề nghiệp và đạo đức gia
đình.

(Ông Trương Cao Lệ - nguyên phó thủ tướng Trung Quốc)
Theo Chen Daoyin, một
cựu giảng viên tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật thành phố Thượng Hải, cựu
phó thủ tướng không có lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng. "Nếu ông ấy
phủ nhận, điều đó sẽ gây ghi ngờ đến kết quả của chiến dịch chống tham nhũng của
ông Tập, mặc dù mọi người ở Trung Quốc đều biết rằng việc sử dụng quyền lực để
quan hệ tình dục là phổ biến trong giới quan chức Trung Quốc".
Theo một nguồn tin khác, vụ
tai tiếng bùng ra khi cô Bành (35 tuổi), tố cáo ông Trương đã cưỡng bức tình
dục cô cách đây ba năm. Tức là, lúc đó ông Trương đang là phó thủ tướng, còn cô
Bành là vận động viên ngôi sao, từng đạt nhiều giải Thế Vận Hội trong môn
tennis đánh đôi. Cô Bành cho biết giữa hai người có một mối quan hệ tình cảm
không suôn sẻ cho đến khi ông Trương chia tay với cô.
Văn phòng Thông tin của Quốc Vụ Viện,
tức chính phủ Trung Quốc, không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí, không
bình luận về tố cáo của cô Bành và cũng không sắp xếp để ông Trương trả lời
phỏng vấn. Dường như Trung Quốc đang cố che đậy và hy vọng thời gian sẽ làm vụ
việc chìm xuồng nhằm bảo vệ thể diện cho giới quan chức tinh hoa của đảng Cộng
sản.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://tvn24.pl/swiat/chiny-byly-wicepremier-oskarzany-o-molestowanie-tenisistki-peng-shuai-nie-pojawia-sie-publicznie-5502752)