
Hiện
nay Việt Nam đã ký với hơn 80 nước trên thế giới
trong đó có các nước EU về việc công nhận giấy phép
lái xe của nhau. Để làm được điều đó Việt Nam đã
thay đổi các quy định về học và thi lấy giấy phép
lái xe. Cụ thể:
THỜI
GIAN HỌC
Ngay
khi khai giảng khóa học thì các thông tin của khóa học
và của từng học viên như tên, số chứng minh thư hay
hộ chiếu, ảnh… đã được cập nhật lên mạng.
Sau
khi học xong cơ sở đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp (
thực tế là kiểm tra xem đã đủ khả năng thi sát hạch
chưa ). Những học sinh đõ tốt nghiệp sẽ được làm
thủ tục đề nghị sở Giao thông cho thi sát hạch để
lấy giấy phép lái xe.
Thời
gian cho một khóa học: 3 tháng với giấy phép lái xe loại
B2, 6 tháng với giấy phép lái xe loại C. Khi học xong học
sinh có thể thi tốt nghiệp và thi sát hạch ngay hay thi
chậm lại cùng các học sinh của khóa sau.
VỀ
SÁT HẠCH:
Trong
buổi thi sát hạch học sinh phải tiến hành 3 phần kiểm
tra
Làm bài kiểm tra lý
thuyết trên máy tính
Kiểm
tra tay lái trong sân sát hạch mà người ta hay gọi là
thi hình vì trên sân có nhiều hình thù khác nhau cho phù
hợp với 10 bài kiểm tra .
Kiểm
tra tay lái trên đường mà người ta hay gọi là thi đường
trường. Đây là phần thi lái trên đường giao thông
thực tế.
CẤP
GIẤY PHÉP LÁI XE
Khi
thi sát hạch học sinh đạt kết quả thế nào sẽ được
sở Giao thông ( cơ quan tổ chức thi sát hạch và cấp
giấy phép lái xe ) ghi vào cho cho học sinh và cập nhật
lên mạng.
Với
các học sinh đã đỗ trong kỳ thi sát hạch sẽ được
sở Giao thông in giấy phép và cơ sở đào tạo lên nhận
về phát cho học viên.
Vì
tất cả thông tin đã được lưu giữ trên mạng nên
việc cấp và đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện
ở bất cứ tỉnh nào mà không phụ thuộc vào hộ khẩu
hay nơi cư trú như trước đây.
Trên
đây là một số nét chính trong việc học và thi lấy
giấy phép lái xe ở VN, những anh chị muốn thi và có tên
trên mạng một cách nghiêm túc nên lưu ý.
Vũ
Công Tô