
Ngày 25 tháng 9 năm 2020 tại
Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ IV. Gần 170 đại biểu thay mặt cho hơn bốn nghìn hội viên trên toàn quốc
đã về dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có bà
Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); ông
Vũ Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Vũ
Đăng Dũng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Ba Lan; bà
Nguyễn Việt Triều, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan; đại diện Bộ Nội
vụ, Bộ Ngoại giao, UBND Thành phố Hà Nội; đại diện các Hội hữu nghị Việt Nam –
Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà
Tĩnh, tỉnh Quảng Ninh.
Tham dự Đại hội về phía Ba
Lan có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel.
Ông Phạm Khôi Nguyên, Chủ
tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nhiệm kỳ 2013-2020, đã phát biểu khai mạc
Đại hội. Tiếp đó, ông Hồ Chí Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký đã trình bày
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2020 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ
2020-2025; ông Đoàn Văn Kiển, Phó Chủ tịch Hội, trình bày báo cáo kiểm điểm của
Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2013-2020; ông Trần Mạnh Chung, Trưởng ban Ban Kiểm
tra, trình bày báo cáo của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2013-2020 .
Theo báo cáo, trong nhiệm
kỳ 2013 - 2020, Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đã triển khai các hoạt động đa
dạng góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Ba Lan,
phù hợp với chủ trương và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hội đã phối
hợp với các Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan tại các địa phương, với các tổ chức,
cá nhân yêu mến đất nước Ba Lan, với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, cũng như
với Hội Người Việt Nam tại Ba Lan để tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân
như giới thiệu lịch sử, văn hóa Việt Nam với các bạn Ba Lan; giới thiệu các
triển lãm, các buổi chiếu phim, các buổi biểu diễn của nghệ sĩ Ba Lan với công
chúng Việt Nam; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày quốc lễ của
Ba Lan và Việt Nam; kỷ niệm 65 năm và 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
giữa Việt Nam và Ba Lan; giới thiệu các tác phẩm văn học Ba Lan được dịch ra
tiếng Việt...
Bên cạnh đó, Hội đã triển
khai nhiều hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, hợp tác chuyển giao công nghệ,
nghiên cứu khoa học, phối hợp đào tạo... cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa
phương của hai nước.
Các hoạt động đối ngoại
nhân dân của Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan trong thời gian qua đã được Chính
phủ hai nước ghi nhận; trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11 năm 2017 đích thân
Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda đã trao Huân chương Công trạng cho những
người Việt Nam có đóng góp xuất sắc cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan.

Đại hội đã bầu Ban Chấp
hành nhiệm kỳ 2020-2025 với 62 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Tại
phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành mới đã bầu ông Nguyễn Thế Thảo, nguyên Ủy
viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Thành phố Hà Nội, làm Chủ tịch Hội hữu
nghị Việt Nam – Ba Lan nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành cũng đã bầu ra Ban
Thường vụ; bầu 6 vị Phó Chủ tịch, gồm: ông Hồ Chí Hưng (Phó Chủ tịch thường
trực), ông Từ Đức Hòa (kiêm Tổng thư ký), ông Trương Tấn Viên, bà Nguyễn Thanh
Hà, ông Nguyễn Văn Thân và ông Trần Vũ Bình. Ban Kiểm tra đã bầu ông Trần Mạnh
Chung làm Trưởng ban.

Bà Nguyễn Phương Nga
Chúc mừng Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ IV của Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan, Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ
tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết Liên hiệp các tổ chức hữu
nghị Việt Nam đánh giá cao nỗ lực và những hoạt động có ý nghĩa lớn của Hội hữu
nghị Việt Nam – Ba Lan trong nhiệm kỳ 2013-2020, đồng thời nhấn mạnh trong năm
2020, mặc dù đang có dịch Covid-19, Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đã có những
hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga khẳng
định thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Hội hữu nghị
Việt Nam – Ba Lan sẽ triển khai nhiều hoạt động tăng cường tình hữu nghị và
quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp phát triển mạnh mẽ hơn,
toàn diện hơn, thiết thực, hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoan nghênh các ý kiến tham luận của các đại biểu
dự Đại hội đã bổ sung, đề xuất nhiều giải pháp và phương thức hoạt động mới mẻ
cho Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của các hội
viên trong quan hệ giữa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và viện
nghiên cứu của hai nước, thúc đẩy phát triển hợp tác hữu nghị, đồng thời phát
triển hội viên, trẻ hóa Ban Chấp hành
của Hội.
Vì những đóng góp tích cực
cho hoạt động đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ 2013-2020, cụ thể là trong việc
thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ba Lan, Hội hữu nghị Việt
Nam - Ba Lan đã được Thủ tướng Chính phủ
tặng bằng khen, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bức trướng kỷ niệm.
Cũng nhân dịp này, nhiều
tập thể và cá nhân thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan đã được trao tặng
Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc", bằng khen
của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và bằng khen của Hội hữu nghị Việt
Nam - Ba Lan.

Đại sứ Wojciech Gerwel
Phát biểu với Đại hội, Ngài
Đại sứ Wojciech Gerwel đã chúc mừng tân Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo và toàn thể
Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nhiệm kỳ 2020-2025, chúc mừng
những thành tích mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời bày tỏ
lòng biết ơn chân thành với những đóng góp của Hội trong việc vun đắp tình hữu
nghị, kết nối quan hệ hợp tác giữa tổ chức, doanh nghiệp, địa phương của hai
nước và tham gia tích cực các hoạt động do Đại sứ quán Ba Lan tổ chức.
Đặc biệt, Ngài đại sứ nhấn
mạnh, trong những ngày đầu khi dịch Covid-19 lan ra toàn cầu, Hội hữu nghị Việt
Nam – Ba Lan đã phối hợp với Hội Người
Việt Nam tại Ba Lan vận động ủng hộ Ba Lan những trang thiết bị y tế thiết yếu
mà Ba Lan chưa có, đây là một nghĩa cử được phía Ba Lan đánh giá rất cao, đúng
như câu ngạn ngữ Ba Lan “Trong hoạn nạn ta nhận ra người bạn chí cốt”.
Ngài Đại sứ cũng nêu bật
những tiềm năng và chương trình hợp tác giữa hai nước, giữa các tổ chức, doanh
nghiệp, địa phương của hai nước và mong muốn trong nhiệm kỳ 2020-2025 Hội hữu
nghị Việt Nam – Ba Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam
để phát huy các tiềm năng và triển khai các chương trình hợp tác.
Ngài Đại sứ cũng đã bày tỏ sự
biết ơn đối với cựu Chủ tịch Phạm Khôi Nguyên vì những đóng góp to lớn của ông
trong hoạt động của Hội và trong sự hợp tác hữu nghị với Đại sứ quán Ba Lan tại
Việt Nam.

Bà Nguyễn Việt Triều (thứ 3 từ bên trái)
Bà Nguyễn Việt Triều, Phó
Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đã thay mặt Hội trao thư của Hội Người Việt Nam tại Ba Lan gửi Đại hội đại
biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nhiệm kỳ 2020-2025 và tặng lẵng hoa chúc
mừng Đại hội. Bà Nguyễn Việt Triều cũng đã được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành
Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nhiệm kỳ này.

Ông Phạm Khôi Nguyên (trái) và Ông Nguyễn Thế Thảo
Thay mặt Đại hội, tân Chủ
tịch Nguyễn Thế Thảo đã bày tỏ lời cảm ơn và trao tặng hoa cựu Chủ tịch Phạm
Khôi Nguyên vì những đóng góp của ông đối với hoạt động của Hội hữu nghị Việt
Nam – Ba Lan.
Bài:
Từ Đức Hòa; ảnh: Nguyễn
Xuân Đạo, Trực Chấp
(Hội
hữu nghị Việt Nam - Ba Lan)