
Từ vài ngày nay người Ba
Lan vất vả chịu rét đậm. Sáng 26-2, nhiệt kế ở Gołdapi (tỉnh warmińsko-
mazurskie) chỉ con số -26,2 độ C. Theo ôngTomasz Wasilewski làm việc ở TVN
Meteo, thì đây là con số kỷ lục của mùa đông năm nay.
Có nên cho trẻ em đi dạo
không khi trời lạnh?
Với trẻ sơ sinh ta nên
không ra khỏi nhà khi nhiệt độ dưới -5
hay -6 độ C. Với trẻ lớn hon một chút thì giới hạn dưới là khoảng -10 độ C– bà bác sỹ nhi khoa Maria Sielicka-Gracka
nói. Và ta nên nhớ là nếu ít lạnh hơn, nhưng khi trời có gió thì cũng chỉ nên ở
trong nhà. Để bảo vệ trẻ, cần nhớ là trẻ em không thích sự chênh lệch nhiệt độ.
Khi cần đưa trẻ sơ sinh từ ô tô vào nhà, đầu tiên phải hạ kính ô tô để cân bằng
nhiệt độ trước nhấc đứa trẻ ra khỏi xe. Nguyên tắc tiếp theo là mặc cho trẻ
theo kiểu „củ hành”, tức nhiều lớp áo, bao giờ cũng nhiều hơn người lớn mặc một
lớp. Trẻ ngủ trong xe đẩy bao giờ cũng đắp thêm chăn.
Chăm sóc da trẻ em ra sao?
Da trẻ em mỏng và rất nhậy
cảm so với da người lớn. – Khi đưa trẻ nhỏ (niemowlak
– chưa biết nói) ra ngoài, phải phủ mặt cho chúng. Hơn nữa trước khi ra ngoài
trời phải bôi vào môi cho chúng loại kem nhiều mỡ (krem mocno natłuszczająccy)
hay va-dơ-lin (wazelina) – bà Maria Sielicka-Gracka giải thích. Nên nhớ là loại
kem dùng mùa đông phải là loại nhiều mỡ vừa nói.
QV
(theo Onet.pl)