
Ảnh có tính minh họa
Nguyễn Quỳnh Giao (Tổng hợp)
2.
Chức danh khoa học (học hàm)Về
chức danh khoa học,
ở Ba Lan đến nay chỉ còn một chức danh duy nhất, đó
là Giáo sư. Tuy
nhiên, ở Ba Lan
danh hiệu Giáo sư đang tồn tại dưới bốn hình thức:
Giáo sư cấp nhà nước,
giáo sư trường đại học, Giáo sư giáo dục và Giáo sư
tập quán.
1) Giáo
sư cấp nhà nước (Giáo
sư, Giáo sư khoa học, Giáo sư nghệ thuật) Đó
là chức danh khoa học Giáo sư, đã được nhắc đến
trên đây. Chức danh này chỉ dành cho người có
cấp bậc khoa học Tiến sỹ cao cấp, đã thể hiên là
cán bộ khoa học tự lập, có thành tựu khoa học hoặc
nghệ thuật vượt trội đáng kể, so với những yêu cầu
đã được đặt ra trong quá trình thăng cấp và có những
thành quả đáng kể về giáo học pháp trong đào tạo cán
bộ khoa học, và do Tổng thống xét trao, theo đơn của
Trường Đại học khởi nguồn
hoăc Đơn vi Tổ chức xuất xứ có thẩm quyền đệ
trình, sau sự kiểm tra lại của Ủy ban Trung ương về
Các vấn đề Cấp bậc và Chức danh.
Vì
vậy chức danh này còn được gọi là „Giáo sư tổng
thống”, hay „Giáo sư Bel-we-der”, vì thường được
Tổng thống trao tại lâu đài xưa Belweder của Phủ tổng
thống. Ở Ba Lan chức danh này được công nhận suốt
đời.
2)
Giáo sư trường đại học (Giáo
sư chức vụ, Giáo sư cấp trường, Giáo sư được
tuyển).
Các
quy định bắt buộc về giáo dục đại học đã giới
thiệu các chức vụ Giáo sư trong các trường đại
học. Đó là ba chức vụ:
Giáo
sư chính thức –
Profesor zwyczajny,
Giáo
sư đặc biệt – Profesor
nadzwyczajny,
và
Giáo
sư thỉnh giảng –
Profesor wizytujący.
Ba
chức vụ này thường được gọi chung là „Giáo
sư trường đại học”, do
Hiệu trưởng bổ nhiệm.
Ngoài
ra cũng xuất hiện chức vụ thứ tư: Giáo sư lão thành
– Profesor emeritus, là chức Giáo sư danh
dự khi nói về hai chức vụ đầu đã về hưu.
Vào
chức vụ „Giáo sư chính thức”, có thể được
tuyển duy chỉ các Nhà giáo Đại học có chức danh Giáo
sư khoa học.
Vào
chức vụ „Giáo sư đặc biệt” có thể được
tuyển các Nhà giáo Đại học có cấp bậc Tiến sỹ
cao cấp hoặc Giáo sư khoa học.
Nhà
lập pháp cũng cho phép tuyển vào chức vụ Giáo sư đặc
biệt những người chỉ có cấp bậc khoa học Tiến sỹ,
nhưng có nhiều thành quả sáng tạo và lớn lao trong công
tác khoa học, song chỉ trên cơ sở hợp đồng lao động.
Chức
vụ Giáo sư đặc biệt thấp hạng hơn chức vụ
Giáo sư chính thức.
Trong
các Trường đại học hàng hải, vào chức vụ Giáo sư
đặc biệt có thể tuyển Tiến sỹ có thêm văn bằng
hàng hải bậc cao nhất, như Thuyền trưởng giao thông
đường thủy cỡ lớn hoặc Thợ cơ khí lâu năm.
Một
người nào đó có thể làm việc trong hai hoặc nhiều
chức vụ hơn trong các cơ sở khác nhau, ở nơi này là
„Giáo sư chính thức”, còn ở nơi khác là „Giáo sư
đặc biệt”.
Còn
chức vụ „Giáo
sư thỉnh giảng”, đó
là chức vụ ở Trường đại học, được dự định cho
cán bộ khoa học hoặc khoa học-giáo học pháp, có cấp
bậc khoa học Tiến sỹ cao cấp hoặc Giáo sư khoa học,
giảng dạy với
tư cách khách mời tạm thời, vì
đang là cán bộ trong biên chế của một Trường đại
học khác.
Nhà
lập pháp Ba Lan cho phép tuyển vào chức vụ Giáo sư thỉnh
giảng người chỉ có cấp bậc khoa học Tiến sỹ, nhưng
có nhiều thành quả sáng tạo và đáng kể trong công tác
khoa học, song chỉ trên cơ sở hợp đồng lao động. Tuy
nhiên, những nới rộng này không quan hệ đến những
người nước ngoài có có cấp bậc khoa học Tiến sỹ.
Cũng
có thể tuyển cấp Tướng hoặc Đô đốc thủy quân vào
chức vụ Giáo sư thỉnh giảng trong các Trường đại học
quân sự.
Thông
thường, ở cấp trường đại học, thuật ngữ „Giáo
sư” là đồng nhất với
chức vụ Giáo sư chính thức.
Để
phân biệt người có chức danh khoa học Giáo sư với
người được tuyển vào chức vụ có danh hiệu này,
trong cách viết, thường phải theo quy định:
Đối
với người có
chức danh Giáo sư khoa học,
thì chức danh và cấp bậc khoa học được viết trước
họ tên. Td, Ô. Jan Kowalski, Giáo sư Tiến sỹ cao cấp,
khoa hoc y, trong cách viết tắt là prof.
dr hab. n. med. Jan Kowalski.
Còn
đối với người
có chức vụ Giáo sư đặc biệt,
thì chức vụ Giáo sư được viết sau họ tên cùng với
tên viết tắt của trường đại học.Td, Bà Maria
Jankowska, Tiến sỹ cao cấp, khoa học luật, Giáo sư đặc
biệt của Trường đại học Tổng hợp Vác-sa-va, được
viết là dr hab.
n. praw. Maria Jankowska, prof. nadzw. UW.
3)
Giáo sư giáo dụcĐây là
chức danh danh dự, được quy định trong hệ thống thăng
tiến nghề nghiệp đối với các Nhà giáo Ba Lan ở các
trường cơ sở, trường trung học và các trường trên
trung học, như các trường trung học phổ thông, các
trường kỹ thuật và các trường nghề cơ sở (xem Quê
Việt, trang Giáo dục: Giáo dục tại Ba Lan – Phần thứ
nhất). Chức danh Giáo sư giáo dục do Bô trưởng có thẩm
quyền về giáo dục trao.
Ở Ba Lan
con đường thăng tiến nghề nghiệp của Nhà giáo gồm
các bậc:
Nhà
giáo tập sự – sau 9 tháng thử thách, được xét
lên Nhà giáo hợp đồng,
Nhà
giáo hợp đồng – sau 2 năm thử thách, phải thi
lên Nhà giáo được bổ dụng,
Nhà
giáo đươc bổ dụng – sau 1 năm thử thách, có thể
nộp đơn đề nghị xét lên Nhà giáo có bằng, nhưng
thường phải trải qua 2 năm 9 tháng, hoặc 1 năm 9 tháng
đối với Nhà giáo có cấp bậc khoa học Tiến sỹ, mới
được xét lên Nhà
giáo có bằng. Tuy vậy, để nhận được cấp bậc Nhà
giáo có bằng, cũng phải làm việc trong nghề từ 10 đến
20 năm (hiện nay khoảng 11 năm),
Nhà
giáo có bằng,
Giáo
sư giáo dục
Ứng
viên vào chức danh Giáo sư giáo dục có thể là Nhà giáo
đã có bằng, có ít nhất 20 năm làm việc trong nghề nhà
giáo, trong đó có ít nhất 10 năm làm việc với tư cách
Nhà giáo có bằng cùng với tài sản nghề nghiệp đáng
kể được công nhận. Chức danh này được trao theo đơn
của Cơ quan Phụ trách Các vấn đề Giáo sư giáo dục.
Đơn gửi đến Cơ quan này phải qua cơ quan nắm quyền
giám sát giáo dục.
4) Giáo
sư tập quánỞ Ba Lan
trong các trường trung học, nhất là trong các trường
trung học phổ thông, theo truyền thống, người ta gọi
tất cả các Nhà giáo là Giáo sư, mặc dù đúng ra họ
chỉ có chức danh nghề nghiệp là Thạc sỹ.
Danh hiệu
Giáo sư, theo tập quán cũng được dùng trong quan hệ đối
với các Nhà giáo đại học, đặc biệt là ở các nước
nói tiếng Anh (td. Mỹ và các nước thuộc địa cũ của
Anh, như Ấn Độ).
NQG