Hôm nay thứ 2, 28/02/2022, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bước sang ngày thứ 5.
Theo các nguồn tin, Nga đang cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Kiev. Đại diện Bộ Nội vụ Anton Heraszczenko cho biết, Nga đã bắn tên lửa đạn đạo Iskander vào đây (Kể từ bắt đầu xâm lược, Nga đã sử dụng khoảng 180 tên lửa Iskander). Hình ảnh vệ tinh của công ty Mỹ Maxar Technologies cho thấy một đoàn xe quân sự Nga kéo dài 27 km đang tiến về Kiev. Đại tá Alexander Syrski, chỉ huy lực lượng phòng thủ Kiev thông báo rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã chặn đứng nhiều cuộc tấn công của địch vào thủ đô. Quân đội Ukraine khảng định tình hình luôn nằm trong tầm kiểm soát của họ.

(Đoàn xe quân sự Nga kéo dài 27 km đang tiến về Kiev)
BBC dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, rằng gần 100.000 binh sĩ Nga đang tham gia cuộc giao tranh ở Ukraine, và khoảng 50.000 người trong lực lượng dự bị. Cũng theo nguồn tin này, người Nga chưa chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào ở Ukraine, và các lực lượng Nga hiện cách Kiev khoảng 30 km.
Các lực lượng Ukraine đã báo cáo những tổn thất mà quân đội Nga hứng chịu kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine:
Máy bay – 29, Trực thăng – 29, Xe tăng – 191, Xe chiến đấu bọc thép – 816, Đại bác – 74, Hệ thống tên lửa Buk – 1, Bệ phóng tên lửa Grad – 21, Xe quân sự - 291, Xe chở xăng dầu – 60, Drone – 3, Tàu thủy – 2, Phương tiện Phòng không – 5, Binh lính - khoảng 5.300 (số lượng liên tục được kiểm tra).

(Bản đồ chiến sự ngày 28/2/2022)
Tại biên giới Ukraine-Belarus trên sông Pripyat, cuộc hội đàm giữa phái đoàn Ukraine và Nga đã được dự định. Bộ Ngoại giao Belarus cho biết địa điểm cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc hội đàm dự kiến sẽ bắt đầu ngay sau khi cả hai phái đoàn đến.
Hãng thông tấn PA đưa tin quân đội Belarus có khả năng sẽ gia nhập lực lượng Nga xâm lược Ukraine, và điều này có thể xảy ra sớm nhất là vào thứ 2 tuần tới. Nguồn tin này nói rằng quyết định của Alyaksandr Lukashenka đưa quân đội Belarus vào cuộc xung đột phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán Nga-Ukraine.
Thêm nhiều nước lên án và trừng phạt Nga
Cung điện Hoàng tử ở Monaco cho biết Monaco sẽ đóng băng tài sản và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số người Nga do cuộc xâm lược Ukraine mà Vladimir Putin khởi đầu. Theo đó, "Công quốc ngay lập tức thông qua và thực hiện các thủ tục đóng băng quỹ và các biện pháp trừng phạt kinh tế giống như các biện pháp của hầu hết các nước châu Âu". Công quốc của Biển Địa Trung Hải được coi là thiên đường thuế của những người giàu nhất trên thế giới.Trong nhiều năm, người nước ngoài, bao gồm cả những người Nga giàu có, đã bị thu hút đến Monaco. Trong những tháng mùa hè, bến du thuyền và Vịnh Monaco chứa đầy siêu du thuyền của các tỷ phú, người nổi tiếng và giới tài phiệt quốc tế.

(Thiên đường thuế Monaco)
Hôm thứ 2, Pháp cho biết họ đang truy lùng các tài sản tài do tài phiệt Nga sở hữu, những người nằm trong danh sách trừng phạt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm bất động sản, du thuyền và ô tô hạng sang. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết nước Pháp có các biện pháp hợp pháp để thu giữ tất cả các tài sản này.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Romania, Lucian Bode, đã kêu gọi các cơ quan chức năng của nước ông áp đặt các biện pháp trừng phạt và xem xét lại các hợp đồng mà các cơ quan công quyền nước này đã ký kết về việc thu gom nhiên liệu từ các công ty Nga.
Bộ trưởng Ngoại giao Canada thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 25 triệu đô la Canada. Khoản trợ giúp này bao gồm các thiết bị quân sự, như mũ sắt, áo chống đạn, mặt nạ phòng độc, thiết bị nhìn ban đêm.
Đêm qua, các nhà hoạt động Anonymous thông báo trên Twitter rằng nhóm hacker của họ đã chặn quyền truy cập vào một số trang web của chính phủ Nga và Belarus. Họ cũng đăng ảnh các trang web bị chặn của Bộ Truyền thông và Thông tin, Văn phòng Nhà nước về Công nghiệp Quân sự và Lực lượng Vũ trang Belarus, cũng như Quỹ Hưu trí, Cơ quan Hải quan và Dịch vụ Công của Nga.
Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi thông báo đã có hơn 500.000 người chạy khỏi Ukraine kể từ đầu cuộc xâm lược của Nga vào tuần trước. Phần lớn trong số này (281.000 người) đã đến Ba Lan. Vsevolod Chentsov, đại diện của Ukraine tại EU, đã phát biêu tại Brussels những lời cám ơn về sự hỗ trợ mà đồng bào của ông nhận được từ nhân dân Ba Lan.

(Trên một con tàu chở người chạy khỏi Ukraine)
Hôm thứ 2, tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel thông báo sẽ có một cuộc thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine trong Liên minh.
Vào ngày thứ 2, bất chấp sự phản đối của Nga, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức "phiên họp đặc biệt bất thường" của Đại hội đồng Liên hợp quốc (lần đầu tiên trong vài thập kỷ). Trong cuộc bỏ phiếu, 11 thành viên của Hội đồng Bảo an đã ủng hộ kiến nghị về một nghị quyết do Mỹ và Albania đưa ra. Trung Quốc, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bỏ phiếu trắng.
Theo tờ The Times, hiện có hơn 400 người của nhóm Wagner đang ở Kiev. Nhiệm vụ của nhóm này là sát hại Tổng thống Volodymyr Zelensky và các thành viên trong chính phủ của ông để "chuẩn bị mặt bằng cho người của Moscow lên nắm quyền". Nhóm Wagner hay tập đoàn Wagner là một công ty quân sự tư nhân của Nga thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin, cộng sự thân tín của Vladimir Putin. Nó hoạt động như "cánh tay dài" của Điện Kremlin và đã được cử tới các khu vực xung đột mà Nga chưa chính thức tham gia. Kể từ giữa tháng 12 năm ngoái, những người của nhóm này đã phải chịu các lệnh trừng phạt của EU vì tra tấn, hành quyết và giết người ở Libya, Syria và Donbas, cùng nhiều nơi khác.
Xuân Nguyên (Sưu tầm theo các báo Ba Lan)
Gửi bình luận
Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.