Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Hãy đừng đưa nước Nga trở lại năm 1917

12/03/2022 6 phút đọc
Nhà tài phiệt Nga - ông trùm luyện kim Vladimir Potanin - kêu gọi Nga không nên quay ngược trở lại 100 năm. Theo quan điểm của
Hãy đừng đưa nước Nga trở lại năm 1917

Nhà tài phiệt Nga - ông trùm luyện kim Vladimir Potanin - kêu gọi Nga không nên quay ngược trở lại 100 năm. Theo quan điểm của ông, việc tịch thu tài sản của các công ty rút lui khỏi Nga do cuộc xâm lược Ukraine sẽ làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư trong nhiều thập kỷ và sẽ đưa nước Nga trở lại thời kỳ thảm khốc của cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917.

Vladimir Potanin sở hữu 34% cổ phiếu của MMC Norilsk Nickel. Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, vào tháng 3 năm 2022, ông là người giàu nhất ở Nga và là người giàu thứ 58 trên thế giới, với tài sản ròng ước tính là 24,4 tỷ USD. MMC Norilsk Nickel là tập đoàn sản xuất palađi và niken chất lượng cao lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là nơi sản xuất bạch kim và đồng đáng kể. Nó cũng sản xuất coban, rhodi, bạc, vàng, iridi, ruthenium, selen, Tellurium và lưu huỳnh.

Potanin nói với Reuters: “Chúng ta không nên cố gắng đóng sập cửa mà cố gắng duy trì vị thế kinh tế của Nga tại những thị trường mà chúng ta đã chăm sóc bấy lâu nay. Nga nên phản ứng theo chủ nghĩa thực dụng để không bị loại trừ khỏi toàn bộ nền kinh tế thế giới”.

Potanin cảnh báo rằng một số quốc gia đang sử dụng các biện pháp trừng phạt như một cách để giành ưu thế cạnh tranh, vì vậy Moscow phải đưa ra những quyết định khôn ngoan và sáng suốt. Nhà tài phiệt đã kêu gọi "dỡ bỏ các hạn chế tiền tệ đối với việc thanh toán các phiếu giảm giá (lãi suất) đối với nợ nước ngoài của Nga. Theo ông, khoản nợ là 480 tỷ đô la và "một khoản nợ kỹ thuật về lãi suất có thể cho phép hoàn trả toàn bộ tiền gốc”.

Nga đã lên kế hoạch thu giữ tài sản của các công ty phương Tây đã rời khỏi đất nước này. Thông báo về động thái này được đưa ra sau khi một loạt công ty toàn cầu cho biết họ sẽ tạm ngừng hoạt động tại Nga trong tuần này. Bộ kinh tế nước Nga cho biết họ có thể tạm thời kiểm soát việc rời bỏ các doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nước ngoài vượt quá 25%.

(Nhà tài phiệt Nga Vladimir Potanin)

Hôm thứ 5 (10/03/2022), tổng thống Vladimir Putin cho biết Điện Kremlin có thể tìm ra những cách khả thi về mặt pháp lý để chiếm đoạt các công ty quốc tế. Chính phủ sẽ thúc đẩy "giới thiệu quản lý bên ngoài và sau đó chuyển giao các doanh nghiệp này cho những người thực sự muốn làm việc". Theo Putin, Nga "Có đủ công cụ pháp lý và thị trường cho việc này."

Còn thủ tướng Nga, Mikhail Mishustin thì nói rằng trong khi hầu hết các doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, tình hình sẽ được theo dõi chặt chẽ và có thể sử dụng các bước để "giới thiệu một bộ máy hành chính bên ngoài".

(Tổng thống Nga Vladimir Putin)

Các công ty nước ngoài đã rời bỏ Nga trong bối cảnh các chính phủ phương Tây tìm cách gây áp lực tối đa lên Putin do cuộc xâm lược Ukraine, bằng cách công bố các hạn chế mạnh mẽ đối với nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga bên cạnh các lệnh trừng phạt tài chính và đóng băng tài sản đối với các nhà tài phiệt nổi tiếng. Ngoài các biện pháp trừng phạt chính thức, các doanh nghiệp phương Tây lớn và các thương hiệu nổi tiếng đã thực hiện các bước để rút hoàn toàn hoặc tạm ngừng hoạt động để phản đối cuộc xâm lược, bao gồm cả Starbucks và McDonald’s. Shell cũng đã công bố kế hoạch rút khỏi dầu khí của Nga, BP cho biết họ sẽ rút cổ phần trong các dự án lớn, trong khi Unilever cho biết họ sẽ ngừng nhập khẩu và xuất khẩu sang nước này. Hôm thứ Năm, Burger King đã thông báo rằng họ sẽ đình chỉ tất cả các hỗ trợ của công ty đối với thị trường Nga, bao gồm hoạt động, tiếp thị và chuỗi cung ứng. Công ty không trực tiếp điều hành các nhà hàng trong nước, thương hiệu được điều hành bởi các đối tác nhượng quyền trong nước.

Nói về phản ứng của Điện Kremlin trước khả năng bị cô lập quốc tế ngày càng tăng, Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga, cho biết họ đang sử dụng "phản ứng đối xứng" đối với các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt, "bao gồm việc tịch thu tài sản nước ngoài và khả năng quốc hữu hóa chúng". Ông cáo buộc các công ty phương Tây rời khỏi nước Nga là “mỉa mai khi nhảy theo giai điệu của Washington và Brussels”. Và nói thêm Moscow sẽ phản ứng “một cách cơ bản và nghiêm khắc” đối với sự ra đi: “Dù lý do của cuộc ra đi là gì, các công ty nước ngoài phải hiểu rằng sẽ không dễ dàng quay trở lại thị trường của chúng tôi.”

Hôm thứ Năm, Nga cũng đã công bố các kế hoạch nhằm gây áp lực trở lại phương Tây thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm cả lệnh cấm xuất khẩu gỗ, thiết bị điện tử và viễn thông. Matxcơva cũng thông qua luật cấm các máy bay trị giá 10 tỷ USD (7,6 tỷ bảng Anh) được các tổ chức phương Tây thuê cho Aeroflot và các hãng hàng không khác của Nga.

Tình hình này diễn ra khi Nga tiến gần hơn đến khả năng vỡ nợ đối với các khoản thanh toán nợ của chính phủ. Các cơ quan xếp hạng cảnh báo về sự thật "sắp xảy ra" trong một động thái có thể dẫn đến thiệt hại tài chính cho những người nắm giữ trái phiếu chính phủ Nga.

Nga sẽ phải thực hiện các khoản thanh toán trị giá khoảng 117 triệu đô la đối với khoản vay của chính phủ bằng đô la Mỹ vào thứ Tư tuần tới. Tuy nhiên, những nghi ngờ đã được đặt ra, liệu các khoản thanh toán có được thực hiện trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với ngân hàng trung ương Nga và các tổ chức cho vay thương mại, cũng như các bước trả đũa mà Moscow công bố hay không.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, Carmen Reinhart cho biết tác động đối với hệ thống tài chính toàn cầu là rất hạn chế, mặc dù bà cảnh báo rằng rủi ro có thể xuất hiện ở châu Âu. Khoảng một nửa số trái phiếu quốc tế của Nga là do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, các ngân hàng nước ngoài có khoản cho vay hơn 121 tỷ đô la ở Nga, phần lớn trong số đó tập trung vào các nhà cho vay châu Âu.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/inwazja-rosji-na-ukraine-oligarcha-wladimir-potanin-apeluje-nie-cofajcie-rosji-do-1917-roku-5632206;

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/russia-plans-to-seize-assets-of-western-companies-exiting-country)

Bài viết liên quan

Cùng mạch chủ đề và gần với nhịp tin bạn vừa đọc.

Bình luận ()
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Gửi bình luận

Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu