2025-10-18 01:24:03

Ba Lan: Sejm chính thức thông qua EVIPA - hiệp định bảo hộ đầu tư - với 100% phiếu

Hôm nay, Hạ viện Ba Lan (Sejm) đã chính thức thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA) với 422 phiếu thuận tuyệt đối, không có phiếu chống hay phiếu trắng. Đây là bước tiến mang tính bước ngoặt, khẳng định sự ủng hộ rộng rãi của toàn bộ các đảng phái trong quốc hội Ba Lan đối với hiệp định quan trọng này.

EVIPA là phần song hành với Hiệp định Thương mại Tự do EU–Việt Nam (EVFTA), được Nghị viện châu Âu phê chuẩn từ năm 2020. Khác với EVFTA, EVIPA cần được từng quốc gia thành viên EU phê chuẩn riêng biệt để có hiệu lực toàn khối, do liên quan đến cơ chế bảo hộ đầu tư và tài phán quốc tế.

Đại sứ Hà Hoàng Hải trong phiên họp quốc hội Ba Lan ngày 17/10/2025


Phiên họp Sejm sáng 17/10 diễn ra trong không khí trang trọng với sự có mặt của Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan ông Hà Hoàng Hải. Các nghị sĩ thuộc cả phe cầm quyền và đối lập đều khẳng định việc thông qua EVIPA sẽ “tạo khuôn khổ pháp lý ổn định, khuyến khích dòng vốn đầu tư song phương, và củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa Ba Lan và Việt Nam”.

https://www.youtube.com/watch?v=wmGLi6Upzyk

Trước đó, ngày 9/10/2025, hai ủy ban then chốt của Sejm – Ủy ban Đối ngoạiỦy ban Các vấn đề châu Âu – đã nhất trí đề nghị thông qua dự luật mà không có bất kỳ phản đối nào.

Sau khi được Sejm phê chuẩn, dự luật sẽ được trình lên Thượng viện Ba Lan (Senat) trong phiên họp cuối tháng 10/2025. Theo quy định, nếu Thượng viện cũng bỏ phiếu tán thành – điều được đánh giá gần như chắc chắn – văn bản sẽ được chuyển đến Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki để ký ban hành và công bố trên Dziennik Ustaw (Công báo quốc gia). Khi đó, Ba Lan sẽ chính thức trở thành quốc gia thứ 19 trong Liên minh châu Âu phê chuẩn EVIPA.

Việc Sejm thông qua EVIPA diễn ra đúng như cam kết giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam tới Warszawa hồi tháng 1/2025, khi phía Ba Lan khẳng định sẽ hoàn tất quy trình phê chuẩn trong năm nay.

Hiện tại, vẫn còn 8 quốc gia EU – gồm Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Áo, Ireland và Slovenia – đang trong quá trình xem xét EVIPA. Một số nước gặp trở ngại về thủ tục hoặc cần thêm thời gian thảo luận nội bộ. Dù vậy, theo dự báo của Ủy ban châu Âu, tiến trình phê chuẩn có thể được hoàn tất trong giai đoạn 2025–2026, mở đường cho EVIPA chính thức có hiệu lực trên toàn Liên minh.

Sự kiện Ba Lan phê chuẩn EVIPA không chỉ thể hiện niềm tin chính trị và kinh tế đối với Việt Nam, mà còn là tín hiệu tích cực trong tiến trình hội nhập của quan hệ Việt Nam – EU, đặc biệt trong bối cảnh thương mại và đầu tư song phương đang tăng trưởng mạnh mẽ sau EVFTA.

“Ba Lan luôn coi Việt Nam là đối tác chủ chốt của mình tại Đông Nam Á. Việc phê chuẩn EVIPA là bước đi logic để củng cố nền tảng hợp tác lâu dài giữa hai nước,” – một đại biểu Sejm phát biểu sau phiên bỏ phiếu.

Nếu Thượng viện và Tổng thống Ba Lan hoàn tất quy trình trong những tuần tới, EVIPA sẽ chính thức trở thành luật quốc gia tại Ba Lan trước cuối năm 2025, mở ra chương mới trong quan hệ kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Tuong Vy

Sửa lần cuối 2025-10-17 23:24:03

Bình luận

Bình luận qua Facebook