Theo lời mời của Ngài Hà Hoàng Hải – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ba Lan, đại diện các cơ quan truyền thông Ba Lan có hợp tác với Đại sứ quán, trong đó có EUROGOSPODARKA, đã tới trụ sở Đại sứ quán tham dự Buổi gặp gỡ báo chí trang trọng. Sự kiện được tổ chức nhân dịp Năm Mới, đồng thời là dịp để trao đổi thông tin chung.
Ngoài các nhà báo, buổi gặp gỡ còn có sự tham dự của đại diện giới doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và những người Ba Lan gốc Việt đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đại sứ Hà Hoàng Hải đã thông tin tới các đại biểu về tình hình kinh tế Việt Nam, những thành tựu đạt được trong thời gian gần đây, các kế hoạch phát triển cũng như những dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử trong gần 40 năm công cuộc Đổi mới. Ngài nhấn mạnh thời điểm đặc biệt quan trọng mà Việt Nam đang bước vào, với các cuộc bầu cử sắp tới và Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam – những sự kiện mang tính bước ngoặt, sẽ định hình các hướng phát triển mới của đất nước.
Theo Đại sứ, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới. Không chỉ nông nghiệp truyền thống, mà đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ hiện đại như chất bán dẫn và công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ. Ngành du lịch cũng ngày càng mở rộng, không chỉ nhờ cảnh quan thiên nhiên và bãi biển đẹp, mà còn nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch ngày càng hiện đại, dễ tiếp cận với mức giá hợp lý. Hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt được cải thiện rõ rệt, tiêu biểu là việc triển khai xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc.
Đại sứ cũng cho biết Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Ba Lan. Trong năm vừa qua, hơn 72.000 du khách Ba Lan đã tới Việt Nam, tăng trên 40% so với năm 2024. Ngài nhấn mạnh rằng tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan không chỉ là khẩu hiệu, mà là mối quan hệ thực chất dựa trên sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đã vượt 4 tỷ USD, đồng thời còn nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ hai nước lên tầm Đối tác Chiến lược, dựa trên các trụ cột như nguồn nhân lực, hạ tầng, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Buổi gặp gỡ cũng có sự tham dự của đại diện cộng đồng người Ba Lan gốc Việt, trong đó có bà Sonia Tong – Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan và ông Trần Trọng Hùng – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan. Trong các phát biểu của mình, các đại biểu cho biết người Việt Nam kinh doanh tại Ba Lan luôn nhận được sự thiện chí và hỗ trợ thiết thực trong môi trường làm ăn. Quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt tại Ba Lan diễn ra rất tích cực; cộng đồng này hòa nhập hài hòa vào đời sống xã hội Ba Lan, đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc và cội nguồn văn hóa. Điều này cũng được các nhà báo tham dự xác nhận thông qua thực tế hợp tác lâu năm với cộng đồng. Tôi, với tư cách là biên tập viên EUROGOSPODARKA, cũng xin xác nhận điều đó.
Bài gốc:
https://eurogospodarka.eu/spotkanie-prasowe-w-ambasadzie-wietnamu/
Bài và ảnh: Andrzej Kazimierski
Tuong Vy dịch.




Bình luận