Vào trưa 19/7/2025, hơn 80 thành phố khắp Ba Lan đã đồng loạt diễn ra các cuộc tuần hành và piquety theo khẩu hiệu “Stop imigracji”, do liên minh cực hữu Konfederacja phát động nhằm phản đối chính sách nhập cư của Chính phủ dưới thời Thủ tướng Tusk, cùng những cáo buộc rằng “Đức đang chuyển người di cư sang Ba Lan” . Các phong trào được tổ chức đúng 12 giờ trưa, không chỉ ở các thành phố lớn như Warsaw, Kraków, Gdańsk, Katowice mà còn lan rộng đến nhiều thị trấn nhỏ như Tarnów, Bielsko‑Biała, Pszczyna, Konin và Legnica. Những khẩu hiệu như “Refugees not welcome!” và “Chcemy żyć bezpiecznie!” vang vọng trên khắp các ngả đường, buộc lực lượng cảnh sát phải tăng cường bảo vệ trật tự, đặc biệt tại Warsaw – nơi tồn tại hai cuộc biểu tình đối lập cách nhau chỉ 250 mét: một bên ủng hộ, một bên lên án làn sóng cực đoan
Ảnh Internet.
Ngay sau các sự kiện này, Thủ tướng Donald Tusk (PO) lên tiếng khẳng định rằng chính phủ sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nhập cư, bao gồm cả việc đình chỉ tạm thời quyền làm thủ tục tị nạn theo Công ước Dublin như một phần trong chiến lược “Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo” – nhằm “giành lại quyền kiểm soát biên giới và đảm bảo an ninh quốc gia”, đồng thời lên án mạnh các nhóm tự phát như “patrole obywatelskie” và tỏ rõ thiện ý hợp tác với các định chế EU để đảm bảo tính pháp lý.
Ngược lại, Jarosław Kaczyński cùng PiS cảnh giác trước một “Pact Migracyjny EU” có thể buộc Ba Lan phải chấp nhận di cư cưỡng bức, do đó họ đã kích hoạt các đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý, đồng thời nhấn mạnh lại yếu tố chủ quyền và mối đe dọa an ninh quốc gia trên nền tảng những lo ngại lan truyền trong dư luận về đe dọa từ biên giới đông và tây.
Phái Lewica, đại diện là Daria Gosek‑Popiołek, phản pháo lại cả hai bên bằng lập luận rằng cần phân biệt rõ giữa người tị nạn chiến tranh và di dân kinh tế, đồng thời đề xuất soạn thảo luật nhập cư nhân đạo, có kiểm soát và tránh ngôn từ kích động kỳ thị.
Trong bối cảnh vô cùng căng thẳng chính trị, ông Karol Hoang, đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đã lên tiếng phản đối ngôn ngữ bài ngoại, khẳng định rằng người Việt là một bộ phận không thể tách rời của xã hội Ba Lan: “Polska dla mnie jest ojczyzną… nasz miejsce jest w Polsce” – và cộng đồng này đã và đang đóng góp thiết thực cho xã hội, vượt qua những định kiến và hội nhập bền vững.
Như vậy, cuộc biểu tình “Stop imigracji” tại hơn 80 thành
phố ngày 19/7 không chỉ là một sự kiện phản đối chính sách nhập cư, mà còn
là ngọn lửa khơi mào cho một cuộc tranh cãi sâu rộng: giữa quan điểm bảo vệ
biên giới và bản sắc dân tộc, những đề xuất an ninh quốc gia – mô hình nhập cư
toàn cầu cũng như trách nhiệm nhân đạo. Trong khi các phe phái chính trị chưa
tìm được tiếng nói chung, cộng đồng nhập cư như người Việt đã lên tiếng, góp phần
đưa ra góc nhìn cân bằng và nhân bản về ít nhất một bộ phận người nhập cư đang
cùng chung sống, đóng góp và yêu mến Ba Lan như một quê hương thứ hai.
Tuong Vy tổng hợp.
Bình luận