2025-08-12 08:21:31

Việt Nam miễn thị thực 45 ngày cho công dân Ba Lan: Từ ngoại giao cấp cao đến cú hích du lịch song phương

Ảnh: Hội An (st)

Ngày 11/8/2025, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải đã thu hút sự chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng khi đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) thông báo chính thức: từ ngày 15/8/2025, công dân Ba Lan mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh Việt Nam tối đa 45 ngày mà không cần thị thực và không kèm bất kỳ điều kiện bổ sung nào. Thông tin này ngay lập tức được hàng loạt cơ quan báo chí lớn tại Ba Lan như TVN24, Rzeczpospolita hay Onet Podróże đăng tải lại, với tiêu đề nhấn mạnh yếu tố “bez żadnych dodatkowych warunków” – “không có bất kỳ điều kiện bổ sung nào”.

Bên dưới bài đăng của Đại sứ, không khí sôi nổi bao trùm với nhiều bình luận tích cực. Nhiều người dân Ba Lan bày tỏ mong muốn có các đường bay thẳng của LOT Polish Airlines đến Việt Nam, đề xuất phát triển dịch vụ thuê xe tự lái và chia sẻ kỳ vọng được khám phá những điểm đến yên tĩnh, ít đông khách. Từ góc độ du lịch, đây không chỉ là tin vui cho khách Ba Lan mà còn là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang mở rộng hơn nữa chính sách thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là từ thị trường châu Âu.

Chính sách miễn thị thực mới này là bước tiếp nối một chuỗi hoạt động hợp tác du lịch giữa hai nước trong năm 2025. Ngày 17/1, trong chuyến thăm chính thức Ba Lan, Thủ tướng Việt Nam đã thống nhất với phía bạn về nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác du lịch, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi về thị thực cho công dân hai nước. Kết quả là từ 1/3/2025, Việt Nam bắt đầu áp dụng miễn visa 45 ngày cho công dân Ba Lan trong khuôn khổ các tour du lịch trọn gói do doanh nghiệp Việt Nam tổ chức, theo Nghị quyết 11/NQ-CP. Đến ngày 22/6/2025, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã trực tiếp tham gia quảng bá hình ảnh du lịch tại Ba Lan, kết hợp tổ chức Lễ Hội Văn Hóa Việt Nam tại Thành cổ Warszawa – một sự kiện quy mô lớn thu hút đông đảo người dân Ba Lan và cộng đồng người Việt. Chuỗi hoạt động này tạo nền tảng thuận lợi để tiến tới quyết định miễn thị thực hoàn toàn cho công dân Ba Lan từ giữa tháng 8.

Thị trường du lịch Ba Lan vốn được đánh giá giàu tiềm năng nhưng cũng đầy cạnh tranh. Người dân nước này thường có hai kỳ nghỉ dài mỗi năm, một vào mùa hè và một vào mùa đông, mỗi kỳ kéo dài từ một đến hai tuần. Mùa hè, đa số du khách chọn những điểm đến gần như Croatia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ hay Tây Ban Nha nhờ chi phí hợp lý và thời gian bay ngắn. Mùa đông, nhu cầu tránh rét hướng dòng khách tới các điểm xa hơn ở châu Á, trong đó có Việt Nam.

Trong 9 năm qua, Rainbow Tours (r.pl) đã duy trì các chuyến bay charter đưa khách Ba Lan tới Phú Quốc vào mùa đông, bắt đầu từ mùa du lịch đông 2016–2017 sau khi ký hợp đồng hợp tác với LOT Polish Airlines. Từ đó đến nay, hãng liên tục duy trì đường bay này, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Năm 2024, Rainbow Tours tăng tần suất lên hai chuyến mỗi tuần, một xuất phát từ Warszawa và một từ Katowice. Ngoài Rainbow Tours, một số hãng khác cũng tổ chức charter từ Katowice, và đặc biệt dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hơn 500 khách Ba Lan đã đến Việt Nam đón Tết theo một chuyến bay charter đặc biệt. Đại diện Rainbow Tours cho biết mùa đông 2025 hãng sẽ tăng tần suất lên ba chuyến mỗi tuần và đang cân nhắc mở thêm điểm đến mới ngoài Phú Quốc, trong đó Đà Nẵng là lựa chọn tiềm năng nhờ hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng phù hợp với nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá của du khách Ba Lan.

Tuy nhiên, việc đưa khách Ba Lan tới Việt Nam trong mùa hè vẫn là bài toán khó. Khoảng cách bay dài 10–12 giờ khiến chi phí cao hơn nhiều so với các điểm đến gần, trong khi mùa hè ở miền Nam Việt Nam trùng mùa mưa, có thể ảnh hưởng trải nghiệm biển. Các tour ngắn đến Địa Trung Hải hoặc Bắc Phi với giá cạnh tranh tiếp tục là đối thủ lớn. Dù vậy, với quyết định miễn thị thực 45 ngày cho công dân Ba Lan từ 15/8 cùng các hoạt động xúc tiến mạnh mẽ, du lịch Việt Nam – Ba Lan đang bước vào giai đoạn thuận lợi chưa từng có, hứa hẹn những bước tăng trưởng ấn tượng trong những năm tới.

Du lịch Việt Nam đang khởi sắc mạnh mẽ với những chính sách mở cửa và hoạt động xúc tiến tích cực, nhưng chiều ngược lại – đưa du khách Việt Nam đến châu Âu, với điểm đến đầu tiên là Ba Lan – vẫn còn nhiều hạn chế. Liệu những rào cản về thị thực, chi phí, hạ tầng bay thẳng và quảng bá hình ảnh có phải là nguyên nhân chính khiến dòng khách này chưa bứt phá?

Trần Trọng Hùng
CT Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Ba Lan

Sửa lần cuối 2025-08-12 06:40:38

Bình luận

Bình luận qua Facebook