Trong chuyến thăm và làm việc tại Warszawa, sáng ngày 23 tháng 11-2013, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do ông Phạm Quang Nghị, bí thư thành ủy dẫn đầu đã đến thăm chùa Nhân Hòa. Đại sứ Phạm Kiến Thiết, ông Lương Quang Chỉnh, bí thư thứ nhất Đại sứ quán cùng đi với đoàn.
Nhiều Phật tử, lãnh đạo một số tổ chức Cộng đồng đã long trọng đón tiếp đoàn.
Sau khi dâng hương Tam bảo, đoàn đã có cuộc giao lưu với các Phật tử trong chùa, Ông Hà Minh Hiển, chủ tịch Hội NVNTBL yêu đạo Phật đã báo cáo với đoàn về hoạt động tâm linh của Cộng đồng trong thời gian qua và quá trình vận động mua đất, xây chùa tại Ba Lan. Ông hoan hỉ thông báo với đoàn tiến trình xây dựng chùa. Theo kế hoạch đã định, cuối tháng 11 năm 2013 sẽ nghiệm thu phần thô và đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành. Kinh phí mua đất và xây chùa do sự phát tâm công đức của hàng trăm đoàn thể, gia đình và cá nhân trong cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan, Việt Nam và một số nước khác.
Ông Lê Văn Mừng, thay mặt các Phật tử giới thiệu sợ lược về quá trình phát triển của đạo Phật trong cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan „bà con rất phấn khởi thấy ngôi chùa khang trang đang ngày càng hoàn thiện, thỏa ước nguyện của bà con từ hàng chục năm nay”, ông nói. Để hoàn thiện ngôi chùa vẫn rất cần sự phất tâm công đức của mọi người.
Ông Phạm Quang Nghị chúc mừng bà con đã đồng tâm, đoàn kết để xây dựng ngôi nhà tâm linh chung của cộng đồng.
Phát biểu trong phần giao lưu, Đại sứ Phạm Kiến Thiết khẳng định sự ủng hộ của cơ quan đại diện Việt Nam tại Ba Lan trong các hoạt động tâm linh của Cộng đồng. Ông cũng nói về sự ủng hộ của chính quyền địa phương đối với việc xây dựng chùa Nhân Hòa
Sau cuộc giao lưu, đoàn đã tham quan công trường xây dựng chùa.
Nhân dịp này, ông Phạm Quang Nghị đã thay mặt đoàn trao tiền công đức xây dựng chùa của đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội. Ông Hà Minh Hiển đã nhận và cám ơn đoàn.
Sau khi thăm chùa Nhân Hòa, đoàn đã vào thăm khu trung tâm thương mại ở WoKa Kosówska.
Dâng hương Tam Bảo.
Giao lưu với các Phật tử.
Thăm công trường xây dựng chùa Nhân Hòa.
Gấp rút thi công hoàn thành phần thô chùa Nhân Hòa.
Trao tiền công đức xây dựng chùa.
Chụp ảnh lưu niệm.
Trong thời gian qua, chùa Nhân Hòa đã vinh dự được đón tiếp nhiều đoàn đại biểu cấp cao từ trong nước sang thăm và làm việc tại Ba Lan. Những chuyến thăm này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà nước ta đối với các hoạt động tâm linh của Cộng đồng.
QV
Bình luận