Ba Lan kỷ niệm lần thứ 95 ngày lễ giành Độc lập 11.11. Tại Warszawa tổng thống Boleslaw Komorowski khẳng định Ba Lan đã 2 lần giành lại độc lập ở thế kỷ XX là vào năm 1918 và1989. Tại nhiều nơi ở trong nước và nước ngoài đã có các chương trình văn nghệ, triển lãm giới thiệu về con người, đất nước Ba Lan.
"Mỗi người đều có quyền kỷ niệm ngày lễ Độc lập theo cách của mình, nhưng tốt nhất là cùng nhau”.Tổng thống Komorowski nói tại buổi mít tinh tại Quảng trường „ Người Lính Vô danh” và đã tham dự cuộc tuần hành "Razem dla Niepodległej" tại Warszawa. Nhân lễ Độc lập Tổng thống đã trao huân huy chương cho những người có nhiều đóng góp cho Ba Lan: nhà văn Jacek Bocheński nhận được huân chương Độc lập, còn nhà thơ Litwa Tomas Venclov được trao huân chương Công trạng.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lại tham gia vào cuộc chạy bộ ”bieg Niepodległości „.
Chủ tịch đảng PiS Jarosław Kaczyński đặt vòng hoa tại tượng đài Józef Piłsudski ở gần dinh tổng thống Belweder.
Chủ tịch đảng SLD Leszek Miller đặt vòng hoa tại Tượng đài – Nơi những người yêu nước Ba Lan bị giết vì nền độc lập của Ba Lan.
" Ba Lan không phải sở hữu của những người thuộc nhóm chính trị giành thắng lợi trong bầu cử”, giáo chủ Gdańsk Hồng y Sławoj Leszek Głódź nói. " Ba Lan là mái nhà chung của cả dân tộc”
Sau 15 giờ cùng ngày cuộc tuần hành „ Marsz Niepodległości" do Hội „Marsz Niepodległości” kết hợp với Hội Thanh niên „Młodzież Wszechpolska và Đội „Narodowo-Radykalny” chủ trì tổ chức. Cuộc tuàn hành này có hàng nghìn người tham gia. Đã xẩy ra xô xát với với cảnh sát và nhiều hành vi phá hoại tài sản công, cá nhân đã xẩy ra. Ném đá, ném chai nước, đốt pháo làm 19 người bị thương, trong đó có 7 cảnh sát, một phóng viên Thông tấn xã BL bị tấn công. 72 người đã bị bắt giữ do tấn công cảnh sát, phá hoại tài sản công, gây rối. Nhiều biển chỉ dẫn giao thông bị bẻ gẫy, phố lát đá bị cầy lên, kính ô tô bị đập vỡ, bốt cảnh sát gần đại sứ quán Nga bị phá, bắn pháo vào địa phận Đại sứ LB Nga. Đặc biệt dàn chiếu sáng ở Thủ đô Warszawa – Quảng trường „Zbawicliel” mới lắp (64 nghìn zloty) bị đốt. Ban tổ chức “Marsz Niepodległości” không thừa nhận đã gây nên sự cố. Kẻ phá hoại là những người quá khích, đồng tính…. không thuộc thành viên của tổ chức diễu hành. Năm 2012 chi phí sửa chữa thiệt hại là 50 nghìn zloty, năm 2101 là 72 nghìn zloty. Một câu hỏi đặt ra: Ai sẽ trả tiền để sửa chữa và khắc phục hậu quả?
Thủ tướng Ba Lan Tusk nói: “Lấy làm tiếc về hành vi phá hoại liên quan đến Đại sứ LB Nga tại Warszawa. Cần tìm ra đối tượng và có xử lý thích hợp”. Cảnh sát đang điều tra và phân tích hình ảnh được camera ghi lại để tìm đối tượng phá hoại. Thị trưởng thủ đô ông Jacek Kozłowski đề nghị thu thập chứng cứ. Toà án Warszawa đã có phán quyết đầu tiên trong cuộc diễu hành „ Marszu Niepodległości”. Một người bị phạt (khoảng 2000 zloty) và cấm tham gia tụ tập trong 5 năm, một người bị án treo, buộc lao động công ích. Sẽ còn có những truy nã tiếp theo, bà phát ngôn toà án Agnieszka Domańska tuyên bố.
Hôm nay 13.11 một nhóm quá khích dân tộc chủ nghĩa „ Nước Nga mới” ở Moskwa phản ứng vụ khiêu khích Đại sứ Nga tại Warszawa đã biểu tình trước Đại sứ Ba Lan tại Nga. 3 người bị bắt, số còn lại bỏ trốn, hãng RIA Nowosti đưa tin.
Chủ tịch Quốc hội Nga DUMA hy vọng Ba lan sẽ làm rõ sự cố trước Đại sứ Nga tại Warszawa. Còn Đại sứ Nga ở Warszawa nói: Cơ quan ngoại giao Nga không được bảo đảm về an ninh. Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Ba Lan và yêu cầu có lời xin lỗi.
Xuân Nhung
Bình luận