Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng truyền hình Polsat News về việc liệu các lực lượng chính trị ở Ba Lan có chính sách chung về vấn đề Ucraina hay không, tổng thống Bronisław Komorowski cho rằng hiện nay các đảng phái chính trị Ba Lan không có chính sách chung về vấn đề này. Ông nhận định đó là điều tệ hại nhất mà những người có thành ý ủng hộ Ucraina gặp phải hiện nay. Ông mong muốn ít nhất trong vấn đề này sẽ có được sự phối hợp hành động dù là tối thiểu của các lực lượng chính trị Ba Lan. Theo ông nguyện vọng hướng về châu Âu của người dân Ucraina bị chính mâu thuẫn nội bộ của Ucraina làm trở ngại, song nếu chúng ta lại mang những mâu thuẫn nội bộ của các đảng phái chính trị Ba Lan đưa thêm vào đất nước láng giềng đó thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Lúc đó bất cứ một phong trào nào nhằm ủng hộ Ucraina cũng sẽ gặp trở ngại. Theo tổng thống Komorowski, để gắn kết Ucraina với châu Âu thì việc quá chú ý đến vấn đề gây uy tín của đảng là điều vô nghĩa.
Về triển vọng tình hình Ucraina, ông cho rằng Ba Lan cần chuẩn bị đối phó với 2 kịch bản: Nếu thuận lợi thì trong tương lai vài tháng hoặc vài năm nữa sẽ ký được hiệp định liên minh giữa EU và Ucraina. Kịch bản bi quan là Ucraina sẽ nằm giữa liên minh châu Âu và liên minh thuế quan với Nga.

Tổng thống Ba Lan cho rằng chúng ta nên hoạt động trên mọi phương diện: Tác động lên các lực lượng chính trị ở Ucraina, kể cả lực lượng đối lập, tác động và tỏ tình đoàn kết với dư luận xã hội ở Ucraina hướng về châu Âu, giữ mối quan hệ với chính quyền Ucraina và động viên họ tiếp tục thực hiện những cam kết trước đây đối với EU, khích lệ họ tiếp tục đường lối chính trị thân EU. Vấn đề quan trọng nhất, theo tổng thống Ba Lan là giữ nguyên chính sách luôn mở rộng cánh cửa đối với Ucraina.
Bình luận