2015-08-06 14:30:49

Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda tuyên thệ nhậm chức

Đúng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 8 năm 2015 Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội Ba Lan. Đây là tổng thống thứ 5 của Cộng hòa Ba Lan được bầu trong các cuộc bầu cử dân chủ. Trước Andrzej Duda là Lech Wałesa (Lãnh tụ Công Đoàn Đoàn kết), Aleksander Kwaśniewski (Đảng Cánh tả, trúng cử hai nhiệm kỳ), Lech Kaczyński (Đảng PIS) và Bronisław Komorowski (Đảng PO).

Trong bài diễn văn tuyên thệ nhậm chức đọc trước Quốc hội Ba Lan ông Andrzej Duda  đưa ra những vấn đề chính sau đây:

  • Chúng ta bắt đầu xây dựng cộng đồng Ba Lan.

  • Tin tưởng vào sự hợp tác tốt với Chính phủ Ba Lan.

  • Chúng ta cùng tôn trọng lẫn nhau bất chấp sự khác biệt chính kiến.

  • Trước hết cám ơn cố tổng thống Lech Kaczyński.

  • Về ngoại giao sẽ không cần thực hiện cuộc cách mạng nào, chỉ cần điều chỉnh chính sách cán bộ.

  • Dựa vào sức mạnh khối NATO để đảm bảo an ninh quốc gia.

  • Sẽ giảm tuổi hưu trí như đã hứa trước bầu cử.

Buổi trưa tổng thống Andrzej Duda và phu nhân dự lễ mi-sa tại nhà thờ thánh Jan ở Warszawa.

Đúng 15 giờ ngày 6-8-2015 tổng thống và phu nhân chính thức vào Dinh Tổng thống.

15 giờ 30 Andrzej Duda nhận chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ba Lan.

Buổi lễ nhận chức kết thúc bằng Lời hiệu triệu của Tổng thống trước toàn thể dân chúng 

(Theo VTTH Ba Lan, NVT tổng hợp). 

Sửa lần cuối 2015-08-06 12:35:59

Bình luận

Bình luận qua Facebook