2022-12-11 05:03:25

Người Ba Lan bắt đầu nghĩ đến tiết kiệm chi tiêu trong dịp lễ

Theo kết quả khảo sát của UCE Research và BLIX Group, lạm phát tăng cao trong năm nay đã tác động mạnh đến suy nghĩ của người dân Ba Lan trong việc mua sắm trong dịp lễ cuối năm. 81% người tiêu dùng tuyên bố rằng họ sẽ cắt giảm chi tiêu cho mua sắm trong dịp Giáng sinh, bao gồm cả thực phẩm. Con số này cao gấp đôi so với năm ngoái.

Năm ngoái, có đến 45% người Ba Lan nói rằng họ không hạn chế chi phí với những mặt hàng đắt đỏ. Ngoài ra, có tới 40% người nói rằng họ không có ý định hạn chế mua sắm vào dịp Giáng sinh - hiện tại con số này chỉ là 11%. Năm nay, 28% số người được hỏi dự kiến chỉ chi 101 đến 200 zl/ người cho hàng thực phẩm (năm ngoái là 25%), 17% người trả lời dự kiến chi trong khoảng 201-300 zl (năm ngoái là 19%). Trong số những người tham gia khảo sát có 11% tuyên bố chi 301 đến 400 zl, chỉ có  7% tuyên bố chi 401 đến 500 zl và 6% nói sẽ chi trên 500 zl.

Ngoài ra, 89% số người được hỏi muốn mua các hàng thực phẩm trong các chương trình khuyến mãi, và chỉ có 2% muốn mua với giá bình thường.

(Mua sắm trước Giáng sinh)

Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Trung ương Ba Lan (GUS), lạm phát giá tiêu dùng ở Ba Lan trong tháng 11 lên tới 17,4%. Số liệu này thấp hơn so với tháng 10 (17,9%), nhưng là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1997.

Trên phạm vi toàn cầu, theo cổng thông tin Financial Times, lạm phát trong tháng 11 ở nhiều nước đang ở mức hai con số, tập trung ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ. Thí dụ như Pakistan (hơn 23%); Ethiopia (gần 31%); Nga (14,2%); Ukraine (gần 25%); Đức và Anh (đều hơn 10%); Argentina (83%); Venezuela (hơn 114%)… Trong khi đó, Việt Nam thuộc nhóm những nền kinh tế có mức lạm phát trung bình 4-6%, Trung Quốc - 2,8%; Indonesia – 6%; Thái Lan – 6,4%; và Singapore – 7,5%.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://www.rp.pl/handel/art37585881-kiepskie-nastroje-przed-swietami-polacy-zaczynaja-oszczedzac-na-jedzeniu lang="VI">)

Sửa lần cuối 2022-12-11 04:03:25

Bình luận

Bình luận qua Facebook