2010-12-18 15:23:11

Vì sao phải giữ kín kết quả kiểm định chất lượng?

Các trường ĐH bắt đầu được Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục kiểm định từ năm 2005, đến nay đã có 40 trường ĐH được kiểm định nhưng vẫn chưa có trường nào được công bố kết quả công khai.

 

Kiểm định xong, không công bố

 

Tính đến tháng 11.2010, có 100 trường ĐH hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng đào tạo. Trong đó, 40 trường ĐH đã thực hiện đánh giá ngoài và đã có báo cáo gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GDĐT. Từ năm 2005-2008, 20 trường ĐH đã được tham gia kiểm định chất lượng đợt đầu tiên. Đó đều là những trường “top trên” như ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia HN), ĐH Bách khoa (ĐH TP Hồ Chí Minh)… Các trường này đều đã hoàn tất công tác đánh giá ngoài và gửi báo cáo về Bộ, đến năm 2009, Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, không trường nào đạt được mức độ 3 (mức độ cao nhất). Điều này đã chứng tỏ không có trường ĐH nào đạt chuẩn về cơ sở vật chất như phòng thí nghiệm, thư viện, giáo trình… Trường nào tốt cũng chỉ đạt được khoảng 80% yêu cầu của tiêu chí, có trường chỉ đạt 50-60%. Tuy nhiên, kết quả kiểm định cụ thể của từng trường vẫn chưa được công bố. Sau đó, có thêm 20 trường ĐH nữa tiếp tục được kiểm định nhưng cũng giống như đợt 1, các trường vẫn chưa hề biết kết quả kiểm định ra sao.

 

 

Trước yêu cầu Bộ phải công khai kết quả của 40 trường ĐH đã thực hiện công tác đánh giá ngoài, ông Phạm Xuân Thanh, Cục phó Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hệ thống văn bản pháp lý đề phân quyền, trách nhiệm rõ ràng cho các cấp. Sau khi có hệ thống văn bản pháp lý, Bộ sẽ công bố đầy đủ các trường đã được đánh giá, tự đánh giá và chưa thực hiện đánh giá.

 

Như vậy, đến thời điểm này, các trường vẫn không hề biết kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của mình như thế nào, trong khi đây lại là một yếu tố quan trọng để các trường xem lại chính mình. Ông Đào Trọng Phương, ĐH Đà Lạt cho biết, việc Bộ giữ kín kết quả kiểm định, vô hình chung đã đánh đồng chất lượng đào tạo những trường đã được đánh giá và trường chưa được đánh giá.

 

Chưa kiểm định chất lượng vì chưa có tiền

 

Tại hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục, mới chỉ có 114/224 trường CĐ thực hiện công tác tự đánh giá, 85 trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá lần 1 và chưa có trường nào được kiểm định.

 

Lý giải vấn đề này, ông Phạm Xuân Thanh cho biết, do chưa thành lập được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nên chưa thể tiến hành kiểm định, đánh giá đối với các trường CĐ. Bên cạnh đó hiện chưa có mức chi cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Dự kiến trong năm 2011, sau khi Bộ GDĐT và Bộ Tài chính đưa ra hướng dẫn về mức chi và nguồn kinh phí thì sẽ triển khai công tác kiểm định này.

 

Như vậy, đến thời điểm này, việc kiểm định chất lượng giáo dục của các trường CĐ vẫn chỉ dừng lại ở mức tự đánh giá. Mà ngay cả trong công tác tự đánh giá này cũng đã bộc lộ nhiều bất cập như nhiều trường không có hội đồng trường, không công bố số sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, “quên” nhiều tiêu chí khi tự đánh giá…

 

Ông Phạm Xuân Thanh cho biết, trong năm học 2011-2012 sẽ thành lập 3 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời sẽ đào tạo 700 chuyên gia đánh giá ngoài trong 2 năm 2011, 2012. Kinh phí dự kiến cho công tác này là gần 99 tỷ đồng.

 

Nguyên Minh (Lao động)
Sửa lần cuối 2012-12-20 20:52:31

Bình luận

Bình luận qua Facebook