
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã có những cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh, để bàn thảo về những vấn đề 2 bên cùng quan tâm.
Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho biết trong các cuộc thảo luận, người điều khiển ngành ngoại giao Mỹ và lãnh đạo của Việt Nam sẽ nói đến vấn đề phát triển quan hệ giữa 2 nước về nhiề mặt, từ thương mại kinh tế, cho đến trao đổi quốc phòng.
Đương nhiên, 2 để tài khác là tranh chấp biển Đông và tự do hàng hải cũng sẽ nói đến trong bối cảnh Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Việt Nam và một số nước khác trong vùng Đông Nam Á, cũng như những hành động mà Bắc Kinh đang làm trong thời gian qua với mục đích tạo thanh thế quân sự, nhất là những hoạt động của hải quân Hoa Lục ở vùng đang tranh chấp.
Từ hôm qua, một số nhà phân tích đã lên tiếng nói với báo chí quốc tế rằng chuyến đi của ông Kerry mang tính chiến lược, vì 2 nước Đông Nam Á ông ghé thăm là Việt Nam và Philippines, những quốc gia đang tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Trường Sa với Trung Quốc và đang chịu nhiều áp lực từ phía Trung Quốc.
Các chuyên gia về Đông Nam Á cũng nói rằng chuyến đi của ông Ngoại Trưởng Hoa Kỳ cũng nhằm khẳng định chính sách của Tổng Thống Barack Obama với Châu Á-Thái Bình Dương, mở đường cho chuyến viếng thăm Việt Nam và Philippines mà Tổng Thống Mỹ sẽ thực hiện trong tương lai.
Cũng cần nhắc lại đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 14 của ông Kerry, nhưng là lần đầu tiên ông đến Hà Nội trong cương vị ngoại trưởng Mỹ.
Mọi người đang chờ đợi xem ông Kerry sẽ nói gì với các nhà lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
Đây là vấn đề được nói là có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển quan hệ giữa 2 nước, đồng thời cũng là vấn đề thường xuyên được cộng đồng quốc tế nói tới, đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải thể hiện những bước tiến về đổi mới chính trị, tôn trong quyền căn bản của con người, như quyền được bày tỏ quan điểm, quyền được hội họp, quyền tự do tín ngưỡng.
Thứ Bảy vừa rồi khi nói chuyện với các doanh nhân ở Sài Gòn, Ngoại Trưởng John Kerry có nói rằng rằng khi hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP được ký kết, Việt Nam sẽ được hưởng nhiều điều lợi hơn nếu thay đổi tình trạng nhân quyền hiện nay.
Ông còn nói rằng khi đảm bảo môi trường internet cởi mở, một xã hội cởi mở, cam kết bảo đảm quyền con người được trao đổi ý kiến, xây dựng một nền giáo dục có chất lượng cao, một môi trường kinh doanh thuận lợi, cam kết bảo vệ quyền con người và cho người dân phối hợp với nhau để bày tỏ quan điểm sẽ tạo ra một nền kinh tế cũng như một xã hội Việt Nam manh mẽ và cởi mở hơn.
(Theo RFA)
Bình luận