2023-09-11 15:38:48

Novak Djokovic vô địch US Open và làm nên lịch sử

Vào ngày chủ nhật (10/9/2023), Novak Djokovic đã đánh bại Daniil Medvedev ở chung kết US Open 2023. Với chiến thắng đó, tay vợt Tenis người Serbia giành danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp và trở lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP. Danh hiệu Grand Slam thứ 24 cũng đưa anh trở thành tay vợt nam xuất sắc nhất trong mọi thời đại. Cân bằng kỷ lục này của anh chỉ có duy nhất một tay vợt nữ người Úc, đó là Margaret Court.

Trận chung kết US Open 2023 chỉ có ba set, nhưng đã kéo dài tới 3 tiếng 17 phút Những ai đã từng xem trận bán kết giữa Medvedev và Alcaraz đều có chung nhận xét rằng Medvedev đã đánh rất hay (thắng Alcaraz 7:6, 6:1, 3:6, 6:3) và khó dự đoán người chiến thắng trong trận chung kết sẽ là ai. Và đúng như vậy, trong trận này Daniil đã chơi hết mình, với nhiều pha bóng gây ấn tượng trên sân. Tuy nhiên, trong set thứ hai, sét có tính chất quyết định số phận của trận đấu thì Medvedev đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và để thua ở hiệp Tiebreak với tỷ số 5-7. Nói cho đúng hơn, Novak Djokovic đã chơi tốt hơn. Ngoài độ bền bỉ và kĩ thuật như nhau thì Djokovic đã rất hiệu quả với lối chơi lên lưới. Anh có rất nhiều pha kết thúc bằng một cú vô lê như vậy. Trong khi đó, Medvedev lại thường xuyên ở thế phòng thủ và không thể chủ động.

Nhiều năm trôi qua, Djokovic 36 tuổi vẫn luôn thể hiện là một đối thủ khó chiến của lớp trẻ. Năm nay, anh chỉ thua một trong những trận đấu quan trọng nhất, đó là trận chung kết Wimbledon trước Carlos Alcaraz. Nếu không, anh đã có tất cả các cúp của 4 Grand Slam kinh điển trong một năm.

Cũng có nhiều người hâm mộ môn Quần vợt cho rằng Djokovic có gì đó tinh quái. Điều đó giúp anh ta nhiều lần vượt qua được nghịch cảnh. Nhiều người cũng có nhận xét rằng nhiều lúc Novak đã có những cử chỉ giả cách theo kiểu “giả chết bắt quạ” để làm giảm (hoặc tăng quá) sự hưng phấn của đối thủ và tranh thủ nghỉ ngơi. Anh chàng Nole này cũng có khi tạo chiêu trò với trọng tài hoặc ban huấn luyện nhằm giúp anh ta giải tỏa áp lực và thao túng tâm lí đối thủ. Nhưng tựu trung lại, cho đến nay, Djokovic vẫn là một tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử Quần vợt thế giới. Có lẽ khí hậu đầy nắng gió của vùng Balkan đã tôi luyện anh thành một con người rắn như thép nhưng lại dẻo dai để có thể chinh phục những tay vợt đẳng cấp khi đã ở tuổi 36.

Trong 24 danh hiệu Grand Slam của mình, Djokovic có 10 lần vô địch Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023), 3 lần đăng quang ở Roland Garros (2016, 2021, 2023), 7 lần lên ngôi ở Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022) cùng 4 chức vô địch US Open (2011, 2015, 2018, 2023).

Với 24 danh hiệu Grand Slam, tay vợt người Serbia đang hơn những người cùng thời là Rafael Nadal (2 danh hiệu) và Roger Federer (4 danh hiệu).

Djokovic đã đạt được điều mà anh hằng phấn đấu trong nhiều năm. Với quyết tâm và tình yêu quần vợt của anh ấy, chúng ta có thể tin chắc rằng đây không phải là kết thúc và tay vợt người Serbia sẽ có thể phá kỷ lục của mình trong những giải đấu tới.

Xuân Nguyên (Sưu tầm)

Sửa lần cuối 2023-09-11 13:46:46

Bình luận

Bình luận qua Facebook