Hôm nay (10/02/2025), tại tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán Warszawa, Thủ tướng Ba Lan đã trình bày các định hướng phát triển cho nền kinh tế Ba Lan trong những năm tới.
Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố rằng năm 2025 sẽ là năm đột phá của nền kinh tế Ba Lan sau những năm trải nghiệm khó khăn. Ông công bố chương trình „650 mld zł plus”. Theo đó, hơn 650 tỷ PLN sẽ được đầu tư vào nền kinh tế Ba Lan - một khoản đầu tư kỷ lục mà từ trước tới nay Ba Lan chưa bao giờ có được.
Mở đầu bằng việc đầu tư vào phát triển các cảng biển của Ba Lan, người đứng đầu chính phủ cho biết mục tiêu là tăng gấp ba lần năng lực trung chuyển vào năm 2030. Các cuộc đàm phán của chính phủ Ba Lan với các tập đoàn công nghệ lớn nhất như Google, Microsoft, Amazon, IBM đã được thực hiện. Ông cho rằng Ba Lan là nơi tốt nhất để đầu tư ở châu Âu. Và lưu ý rằng đầu tư đòi hỏi phải có năng lượng giá rẻ, sẵn có và đáng tin cậy. Do đó, việc đầu tư vào năng lượng tái tạo và nhà máy điện hạt nhân là vô cùng quan trọng.
– Chúng tôi vừa đưa ra quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Kaszuby và cũng đã sẵn sàng quyết định địa điểm xây dựng nhà máy điện thứ hai - ông Tusk cho biết.
Thủ tướng tuyên bố rằng trong khi hướng tới năng lượng hạt nhân, chúng ta sẽ phát triển năng lượng gió. Trong những ngày tới, chính phủ sẽ thông qua dự thảo sửa đổi do Bộ Khí hậu và Môi trường chuẩn bị được gọi là “Đạo luật Khoảng cách”, liên quan đến việc xây dựng các trang trại điện gió trên đất liền.
Ông cũng tuyên bố chính phủ sẽ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng giao thông. Đến năm 2032, Ba Lan sẽ đầu tư 180 tỷ PLN vào đường sắt. Ngoài ra, sẽ có các khoản đầu tư về đường bộ và một Cảng hàng không trung tâm.
Về việc bãi bỏ những rào cản và đưa ra những ý tưởng giúp các doanh nghiệp, thủ tướng tuyên bố sẽ bắt đầu họp với đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tuần này để đi đến thống nhất những ý tưởng nhằm tháo gỡ rào cản từ các quy định cho các doanh nghiệp. Theo ông, cần thành lập được một Hội đồng kinh tế. Hội đồng gồm khoảng chục người sẽ bao gồm cả đại diện của giới doanh nghiệp và các nhà khoa học.
Cũng tại diễn đàn hôm nay, bộ trưởng Tài chính Andrzej Domański cho biết mục tiêu của Ba Lan là muốn gia nhập nhóm các nước giàu nhất. Theo ông, các chính phủ trước đã để lại một nền kinh tế với mức tăng trưởng gần như bằng 0 (0,1%). Ông dự kiến mức tăng trưởng sẽ đạt gần 4% vào năm tới. Ông cũng khảng định, các khoản đầu tư sẽ được tiến hành sau khi có sự phân tích đáng tin cậy, chứ không chỉ nằm trên giấy tờ như những năm trước. Kế hoạch của chính phủ sẽ chú trọng vào đầu tư, chuyển đổi năng lượng, phát triển cảng biển, hiện đại hóa đường sắt, phát triển công nghệ hiện đại, củng cố thị trường vốn và bãi bỏ những quy định không thích hợp đối với nền kinh tế. Đầu tư vào phát triển mạng lưới truyền tải sẽ đạt 65 tỷ PLN trong vòng một thập kỷ nhằm mục tiêu về giá năng lượng sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh với các quốc gia khác.
Người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết, Ba Lan sẽ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử và phải thu hút đầu tư vào công nghệ. Theo ông, Ba Lan đang trở thành một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất châu Âu. Giao thông vận tải đã cung cấp cho Ba Lan 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Việc phát triển các cảng biển sẽ làm tăng con số này hơn nữa. Đầu tư vào đường sắt thời gian tới sẽ lên 180 tỷ PLN.
Chính phủ cũng công bố một kế hoạch toàn diện nhằm tạo ra một thị trường vốn mạnh mẽ, đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp tài trợ đầu tư. Điều này sẽ sẵn sàng sau 2-3 tháng. Thuế thu nhập sẽ được giới hạn đối với các khoản đầu tư dài hạn. Thuế đối với việc khai thác mỏ kim loại quý sẽ được giảm 0,5 tỷ PLN vào năm 2026 và giảm 0,75 tỷ PLN vào năm tiếp theo.
Theo bộ trưởng, các doanh nhân là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế Ba Lan. Các biện pháp cần thực hiện ngay nhằm giảm bớt tình trạng quan liêu, giảm bớt sự quản lý rườm rà đối với nền kinh tế và bỏ bớt các quy định. Cũng cần một số biện pháp nhằm hạn chế trừng phạt và gia hạn thời gian nộp thuế. Các công ty sẽ có nghĩa vụ báo cáo ít hơn. Mức giới hạn được miễn thuế VAT được tăng lên con số 240 nghìn PLN. Tất cả những điều này đều có một mục tiêu là tạo ra các điều kiện để các công ty Ba Lan có thể cạnh tranh hiệu quả. Đây là sự khởi đầu và kế hoạch này hoàn toàn có thể thay đổi. Tương lai thuộc về những ai dám hoạt động. Ông kêu gọi các doanh nghiệp hãy cùng nhau tạo nên một nền kinh tế vững mạnh..
Theo thủ tướng Donald Tusk, mỗi người Ba Lan sẽ nhanh chóng cảm nhận được tác động của những khoản đầu tư và thay đổi nói trên. Giá năng lượng thấp hơn và khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp tăng thêm thu nhập. Người dân sẽ hạnh phúc khi đất nước tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và an toàn hơn.
Xuân Nguyên
Nguồn: https://www.rp.pl/gospodarka/art41787381-plan-gospodarczy-rzadu-donald-tusk-oglasza-gpw
Bình luận