2022-10-07 17:05:17

Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố muốn hợp pháp hóa sử dụng Cần sa

Hoa Kỳ là một quốc gia luôn có những chính sách khác thường đặc biệt. Đặc biệt hơn cả là những chính sách liên quan đến tự do và quyền bình đẳng của con người.

Theo hãng tin Reuters, vào ngày thứ Năm (6/10/2022), tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố thực hiện các bước để sửa đổi chính sách của Hoa Kỳ về Cần sa và ân xá cho hàng nghìn người phạm tội trong toàn liên bang vì chỉ sở hữu cần sa một cách “đơn giản”.

Như Joe Biden đã tuyên bố, "việc đưa người vào tù vì tội tàng trữ cần sa đã làm đảo lộn cuộc sống của quá nhiều người, trong khi nhiều tiểu bang không còn cấm những hành vi này". Ông lưu ý rằng vấn đề này đặc biệt ảnh hưởng đến các sắc tộc thiểu số, những người bị trừng phạt thường xuyên mặc dù không sử dụng cần sa thường xuyên như người Mỹ da trắng. Theo Biden, hàng nghìn người có tiền án trong liên bang có thể bị từ chối việc làm, nhà ở hoặc cơ hội giáo dục và những chính sách mới của ông sẽ giảm bớt hậu quả cho xã hội. Ông cũng kêu gọi các nhà chức trách thực hiện những hành động tương tự.

Theo Nhà Trắng, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 6.500 tù nhân ở cấp liên bang trong giai đoạn 1992-2021 và thêm vài nghìn tù nhân ở Quận Columbia.

 

Cho đến nay, việc sở hữu cần sa vẫn bị luật liên bang nghiêm cấm - nó có hình phạt lên đến một năm tù giam và khoản tiền phạt ít nhất là 1.000 đô la. Tuy nhiên, ở 19 trong số 50 tiểu bang, cũng như ở Đặc khu Columbia và đảo Guam - việc sử dụng loại ma túy này được cho là hợp pháp. Luật về cần sa của mỗi tiểu bang đưa ra có những sự khác biệt về các quy định và lệnh cấm cụ thể. Ở một số bang, việc trồng cây này cho mục đích cá nhân là hợp pháp, ở một số bang khác, chỉ có thể trồng cho mục đích y tế, những nơi khác thì lại cần phải có giấy phép đặc biệt.

Tổng thống cũng tuyên bố nới lỏng luật cần sa liên bang: - Chúng tôi phân loại cần sa ngang hàng với heroin, và ở mức độ nghiêm trọng hơn fentanyl, nhưng điều này không có ý nghĩa gì. Ông nói thêm rằng ông đã chỉ thị cho các bộ y tế và tư pháp "bắt đầu quá trình xem xét cách phân loại cần sa theo luật liên bang”.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/swiat/usa-posiadanie-marihuany-prezydent-usa-joe-biden-zapowiedzial-liberalizacje-prawa-i-ulaskawi-skazanych-6151486)

 

Sửa lần cuối 2022-10-07 15:05:17

Bình luận

Bình luận qua Facebook