Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 (MSC) sẽ diễn ra từ thứ sáu đến chủ nhật (14-16/2/2025 sẽ có các cuộc thảo luận chính về xung đột vũ trang ở Trung Đông và Ukraine.
Đại diện của khoảng 60 quốc gia sẽ tham gia, trong đó có phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Olaf Scholz và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông tin tưởng vào tuyên bố mong muốn hòa bình của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và thông báo rằng đại diện của Nga, và Hoa Kỳ sẽ hội đàm tại Munich vào thứ sáu, nhân tiện, Ukraine cũng được mời. Ông nói rằng không chắc chắn chính xác những ai sẽ có mặt ở đó, nhưng đó là những quan chức cấp cao từ Nga, Ukraine và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cả Trump và Nhà Trắng đều chưa cung cấp thông tin chi tiết về cuộc họp. Trong khi đó, cố vấn về truyền thông của Tổng thống Ukraine cho biết Ukraine không có kế hoạch đàm phán với phía Nga vào thứ Sáu này tại Munich, như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố.
Nga đã không tham dự Hội nghị Munich kể từ năm 2022. Hiện nay, các quan chức Nga vẫn chưa xác nhận sự tham dự của nước này trong năm nay và chưa công bố thành phần phái đoàn.
Vào thứ Tư (12/2/2025), Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong tuyên bố, ông nhấn mạnh rằng cả hai "muốn chấm dứt những cảnh đau thương với hàng triệu nạn nhân trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine" và do đó họ cùng nhau nhất trí "ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình". Tuy nhiên, cả Nga và Hoa Kỳ đều chưa đưa ra một kế hoạch chi tiết nào về cuộc gặp tay đôi giữa hai nhà lãnh đạo. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nói rằng cuộc điện đàm này “có vẻ như là một cuộc trò chuyện tốt”. Tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình ở Ukraine. Chúng ta hãy cùng xem nó phát triển từng bước như thế nào.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky luôn khảng định Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết giữa Hoa Kỳ và Nga nếu không có sự tham gia của Ukraine. Trong một cuộc thảo luận với thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, ông cũng nói rằng vai trò của EU trong các cuộc đàm phán về hòa bình cho Ukraina là rất quan trọng và không thể thiếu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times về hòa bình ở Ukraine, rằng ông nghi ngờ không biết nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin có thực sự sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn lâu dài hay không.
Còn thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo trong bài phát biểu tại quốc hội ở Helsinki thì cho rằnng việc triệu tập hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu về vấn đề Ukraine là cần thiết.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth trong một cuộc phỏng vấn cho biết không ai có thể đạt được mọi thứ họ muốn. Ông cũng tuyên bố rằng việc Ukraine sẽ không quay trở lại biên giới trước năm 2014 không phải là một sự nhượng bộ đối với Putin mà là một cách tiếp cận thực tế.
Theo Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, số người chết trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã tăng lên 50.000 người và chỉ trong năm vừa qua, số lượng người chết là 23.000 người.
Xuân Nguyên (Tổng hợp tin từ các báo Ba Lan)
Bình luận