2021-08-23 16:32:26

Hiệp ước Ribbentrop-Molotov và thất bại của Ba Lan năm 1939

Ngày 23 tháng 8 năm nay là ngày kỷ niệm 82 năm ngày ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa Đệ tam Đế chế và Liên Xô. Thỏa thuận được ký kết vào ngày 23 tháng 8 năm 1939 tại Matxcơva bởi bộ trưởng ngoại giao của hai nước, Joachim von Ribbentrop và Vyacheslav Molotov, kèm theo một nghị định thư bí mật về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Trung và Đông Âu, bao gồm cả việc phân chia Ba Lan. Một tuần sau khi ký kết, Đức xâm lược Ba Lan, và vào ngày 17 tháng 9, quân đội Liên Xô tiến vào lãnh thổ phía đông của nước này.

(Hiệp ước Molotov-Ribbentrop được ký kết vào ngày 23 tháng 8 năm 1939 tại Moskva)

Việc ký kết hiệp ước Ribbentrop-Molotov đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, không có gì khó hiểu khi Hitler và Stalin, mặc dù đang là kẻ thù của nhau vẫn có thể tìm thấy những lợi ích chung. Chỉ có điều không may là điểm chung mà họ tìm thấy đã hủy diệt và chia cắt Ba Lan.

Thất bại của Ba Lan vào năm 1939 là không thể tránh khỏi. Có nhiều lý do dẫn đến thất bại này. Điều trước tiên là hoàn cảnh Ba Lan, vốn được tái sinh vào năm 1918 đã chưa hiện đại hóa đầy đủ quân đội. Cho đến năm 1939, nước này vẫn phụ thuộc vào hai đồng minh không đáng tin cậy là Anh và Pháp. Và điều quan trọng nhất là Ba Lan đã phải đối mặt với sự tấn công từ ba phía của những lực lượng quân sự có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/pakt-ribbentrop-molotow-82-rocznica-5203861)

Sửa lần cuối 2021-08-23 14:32:26

Bình luận

Bình luận qua Facebook