Chuyến thăm của Thủ tướng Israel Netanyahu vào thứ Ba (4/2/2025) đã gây xôn xao trong giới báo chí, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp quản Dải Gaza.
- “ Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm xóa bỏ mọi mối đe dọa, bom và các loại vũ khí khác trong khu vực, san phẳng khu vực này và xóa bỏ các tòa nhà bị phá hủy. Chúng tôi sẽ tạo ra sự phát triển kinh tế, cung cấp việc làm và nhà ở không giới hạn cho cư dân trong khu vực" - Trump nói. Ông cũng nói rõ rằng "khuyến nghị" của ông là Dải Gaza nên thuộc về Hoa Kỳ về lâu dài và không loại trừ khả năng Mỹ đưa quân đội đến đó.
Theo TT Trump, người dân Palestine ở Dải Gaza không nên một lần nữa phải "trải qua quá trình tái thiết và chiếm đóng của chính những người đã từng ở đó, phải chiến đấu, sống ở đó với một cuộc sống khốn khổ và chết ở đó". Họ nên được di dời đến các nước Ả Rập lân cận, nơi sẽ xây dựng nơi ở cho họ trong "hòa bình và hòa hợp" bằng chi phí của họ.
Tổng thống Trump đã trình bày ý tưởng này của ông như một biện pháp phá bỏ vòng xoáy bạo lực trong khu vực và công bố tầm nhìn về việc tạo ra một "Riviera Trung Đông" tại Gaza, nơi "người dân quốc tế", bao gồm cả người Palestine, có thể sinh sống hào bình. Ông cho biết ông đã suy nghĩ về vấn đề này trong một thời gian dài, coi đây là một đề xuất nghiêm túc và hy vọng nhận được sự ủng hộ của các quốc gia Ả Rập.
Ý tưởng của Trump được Thủ tướng Netanyahu ủng hộ khi cho rằng một trong những mục tiêu của Israel là đảm bảo Gaza không bị Hamas cai trị. - Tôi nghĩ đó là điều có thể thay đổi lịch sử và thực sự đáng để theo đuổi con đường đó" - ông nói.
Khi được hỏi về việc công nhận chủ quyền của Israel đối với Judea và Samaria (Bờ Tây), Trump cho biết ông sẽ có điều gì đó quan trọng để công bố về vấn đề này trong vòng bốn tuần tới. Ông cũng không trả lời trực tiếp liệu Hoa Kỳ có còn ủng hộ giải pháp hai nhà nước hay không, chỉ nói rằng ông muốn người dân trong khu vực được sống trong hòa bình.
Tuy nhiên, các quốc gia như Jordan và Ai Cập cho đến nay vẫn chưa đồng ý với ý tưởng như vậy. Ả Rập Saudi cũng đã lên tiếng phản đối.
Bộ Ngoại giao tại Riyadh tuyên bố rằng Ả Rập Xê Út loại trừ mọi sự bình thường hóa quan hệ với Israel nếu không thành lập nhà nước Palestine. Bộ này cho biết thêm: "Ả-rập Xê-út sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để thành lập một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem và sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel nếu không có điều này".
Còn người phát ngôn của Hamas, Sami Abu Zuhri thì cho biết trong một tuyên bố rằng đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc tái định cư vĩnh viễn người Palestine từ Dải Gaza đang gây ra sự hỗn loạn trong khu vực. - Chúng tôi sẽ không cho phép kế hoạch này được thực hiện, sự chiếm đóng và xâm lược (của Israel) đối với người dân chúng tôi phải chấm dứt chứ không phải người dân bị trục xuất khỏi đất nước của họ - Sami Abu Zuhri nhấn mạnh.
Xuân Nguyên (Tổng hợp tin theo các báo ở Ba Lan)
Bình luận