Trưa
ngày 30-5-2017 Đại sứ Vũ Đăng Dũng và phu nhân cùng một
số cán bộ Đại sứ quán đã đến thăm các trung tâm
thương mại của người Việt tại Wółka Kosowska.(
WK)
Lãnh
đạo các trung tâm đã đón và dẫn Đại sứ và những
người cùng đi tham quan các gian hàng, chuyện trò với bà
con xem xét cụ thể một số mặt hàng bà con đang kinh
doanh tại đây.
ĐS Vũ Đăng Dũng thăm Trung tâm ASG.
Sau
buổi tham quan, Đại sứ đã có buổi trò chuyện thân mật
với lãnh đạo các trung tâm. Tại cuộc gặp, ông Hoàng
Xuân Bình, chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba
Lan đồng thời là một trong các lãnh đạo của Trung tâm
ASG đã báo cáo với Đại sứ về quá trình hình thành
các trung tâm thương mại của người Việt tại đây.
Cách đây khoảng hơn 10 năm, khi chợ Sân vận động 10
năm chuẩn bị giải thể thì ở đây đã có trung tâm
thương mại GD của người Trung Quốc và sau đó các trung
tâm thương mại của người Việt, người Thổ Nhĩ Kỳ
lần lượt được xây dựng.
Hiện
nay tại đây đã có 5 Trung tâm thương mại và một số
công trình văn phòng, nhà ở, kho tàng...của người
Việt.
Với
diện tích khoảng 100 hecta hiện có vài ngàn công ty kinh
doanh của người Việt, Trung Quốc, Thỏ Nhĩ Kỳ, Ba Lan và
một số nước khác đang hoạt động tại WK..
Về
cảm nhận của mình qua chuyến thăm vừa rồi, Đại sứ
Vũ Đằng Dũng cho biết ông thấy các Trung tâm của người
Việt qui củ, khang trang như nhiều trung tâm thương mại ở
các nước khác, ông đánh giá cao sự nỗ lực, bỏ nhiều
công sức, tiền của để xây dựng các trung tâm này của
các doanh nghiệp. Tuy nhiên ông cũng thẳng thắn nêu ra một
số ý kiến của mình để các doanh nghiệp hoạt động,
nâng cao vị thế của người Việt tại Ba Lan, hội nhập
với nền kinh tế toàn cầu...
Đây
là lần đầu tiên kể từ khi đảm nhiệm cương vị đứng
đầu cơ quan đại diện nhà nước Việt Nam tại Ba Lan,
tháng 4/2017 , Đại sứ Vũ Đăng Dũng thăm các trung tâm
thương mại của người Việt.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các Trung tâm.
Cũng trong cuộc gặp, một số lãnh đạo Trung tâm cũng đề đạt nguyện vọng về sự phối hợp giữa cơ quan đại diện và các doanh nghiệp trong đó có vấn đề : Phát huy thế mạnh con người, chuyển đổi phương thức kinh doanh, Thăm dò việc xuất khẩu lao động tay nghề cao ở Việt Nam sang Ba Lan, quảng bá một số thế mạnh của kinh tế Ba Lan ở Việt Nam , ví dụ như trong nông nghiệp. mong muốn có những cuộc tiếp xúc thường xuyên hơn giữa cơ quan đại diện và các doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan.
Cuối buổi tham quan, lãnh đạo các trung tâm đã mời cơm Đại sứ và các vị cùng đi. Trong bữa cơm thân mật, mọi người tiếp tục thảo luận về nhiều vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh của người Việt tại Ba Lan.
Warszawa 31-5-2017
TT
Bình luận