2014-04-24 12:26:39

TADEUSZ RÓŻEWICZ – Nhà thơ, nhà văn lớn của Ba Lan về cõi vĩnh hằng.

Hôm nay, 24-4-2014 một trong những nhà văn lớn nhất của Ba Lan thời hiện đại Tadeusz Różewicz đã mất tại Wrocław, hưởng thọ 93 tuổi. Đây là nhà văn sánh ngang hàng với những người từng đoạt giải Nobel văn học của Ba Lan Czesław Miłoś và Wiesława Szymborska. Tadeusz Różewicz sinh ngày 9 tháng 10 năm 1921. Năm 17 tuổi ông đã có thơ đăng trên báo. Năm 1944 tập thơ và truyện ngắn đầu tiên của ông được xuất bản. Ông từng tham gia vào quân đội quốc gia „Armia Krajowa” trong những năm chiến tranh chống phát xít. Những năm 50 ông sang Pháp học, sau đó chuyển đến Praha sinh sống. Năm 1960 xuất bản tiểu thuyết nổi tiếng „Kartoteka” (Bộ hồ sơ). Từ giữa những năm 1960 ông chuyển về sống và viết tại thành phố Wrocław. Thơ văn của ông đã được dịch ra vài chục thứ tiếng trên thế giới. Ông là tiến sĩ danh dự của hàng loạt trường đại học ở Ba Lan như Đại học tổng hợp Wrocław, Śląsk, Opole, Jagielonski, Warszawa và trường Đại học Mỹ thuật Wrocław. Năm 2000 Tadeusz Ró¿ewicz được tặng giải thưởng văn học Nike với tập truyện „Matka odchodzi” (Người mẹ bỏ ra đi).

NVT (theo báo chí Ba Lan)

Sửa lần cuối 2014-04-24 10:24:10
  • Mai Mai Xin lỗi, người đạt giải Nobel về văn học có tên là Czesław Miłosz chứ không phải là Czesław Miłoś 2014-04-25 19:41:05

Bình luận

Bình luận qua Facebook