2014-07-15 20:28:47

Hành động bạo lực của nghị sĩ Korwin-Mikke

Ngày 11-7-2014 trong cuộc gặp mặt các nghị sĩ trúng cử vào Nghị viện Châu Âu tại trụ sở Bộ ngoại giao Ba Lan đã xảy ra một sự kiện chưa từng có trong quan hệ của các nhà chính trị Ba Lan, đó là việc người đứng đầu Đảng Nowa Prawica ông Korwin-Mikke giơ tay tát vào mặt ông Michal Boni nghị sĩ đảng PO. Theo ông Boni cách đây gần 30 năm (năm 1985) hai người có xảy ra xích mích, khi trên diễn đàn quốc hội ông Boni gọi ông Korwin-Mikke là „kẻ ngu dốt, điên rồ”, nhưng sau đó ông đã công khai xin lỗi. Song ông Korwin-Mikke thì cho rằng ông Boni chưa bao giờ xin lỗi ông ta về chuyện đó, và vì vậy lợi dụng dịp gặp lần này ông Korwin-Mikke đã tát ông Boni và bỏ ra khỏi phòng họp. Người phát ngôn Bộ ngoại giao cho rằng sự việc đáng tiếc xảy ra vượt ra ngoài khuôn khổ ứng xử thông thường của các chính trị gia và đã thông báo về điều đó cho Viện công tố.

NVT theo báo Ba Lan.  

Sửa lần cuối 2014-07-15 18:29:15

Bình luận

Bình luận qua Facebook