2015-01-27 06:53:33

Tin vắn Ba Lan

Tổng sản lượng kinh tế quốc dân của Ba Lan tăng

Theo bản tường trình của Ngân hàng Trung ương Ba Lan, trong ba quý đầu năm 2014 tổng sản lượng kinh tế các nước phía đông của EU tăng 2, 9 % so với 1,3 % trong năm 2013 và tăng 2 lần so với 15 nước EU cũ. Ba Lan và Hung ga ri là hai nước có sản tượng tăng cao nhất. Trong quý 3 Ba Lan tăng 3, 4 %, Hung ga ri tăng 3, 1 %. Bun ga ri tăng 1, 5 % và Chorwacja giảm - 0, 5 %.

Tổng thống đã ký thông qua ngân sách năm 2015

Ngày 26. 01. 2015, tổng thống Bronisław Komorowski đã ký thông qua ngân sách năm 2015, trong đó dự tính: tổng sản lượng tăng 3, 4 %, tỷ lệ thất nghiệp cuối năm ở mức 11, 8 %, lạm phát 1,2 % năm. Tổng thu nhập kinh tế quốc dân 297.197. 118 ngàn zloty. Dự chi 343.277.818 ngàn zloty.Thâm hụt trong lĩnh vực tài chính công cộng 57, 6 tỷ zloty, giảm 4, 9 % so với năm ngoái. Nợ công giảm xuống 47, 7 %.

Sửa lần cuối 2015-01-28 08:47:45

Bình luận

Bình luận qua Facebook