2015-05-24 15:48:27

Xuất khẩu thực phẩm của Ba Lan tăng hơn năm lần kể từ khi vào EU

Ông Lucjan Zwolak, phó chủ tịch văn phòng thị trường nông nghiệp cho biết: Kể từ năm 2014 (là năm Ba Lan gia nhập EU) xuất khẩu thực phẩm tăng hơn 5 lần. Mặc dù Nga cấm vận, nhưng xuất khẩu năm 2014 so với năm 2013 tăng 4,5%, đạt 21, 3 tỷ euro và cán cân thanh toán đạt mức dương 6,5 tỷ euro. Do Nga cấm vận, xuất khẩu sang Nga giảm 30%, Ukraina – 20%, và sang Bialorus cũng giảm vài ba phần trăm.

Hiện nay Ba Lan xuất thực phẩm sang EU là chính tới 80%, chủ yếu sang Đức. Ngoài ra các thị trường Châu Á như Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc, thị trường các nước Ả rập và Bắc Phi. Các sản phẩm xuất chủ yếu: thịt, rau quả, lúa mì và các chế phẩm từ chúng.

Minh Sơn.



Sửa lần cuối 2015-05-24 13:53:25

Bình luận

Bình luận qua Facebook