2015-09-23 19:35:12

Đã có con số cụ thể lượng người tỵ nạn tới các nước thành viên EU – Khoảng 5 ngàn người tỵ nạn sẽ đến Ba Lan

Ngày thứ ba, tại Bruksell (Bỉ) các bộ trưởng Bộ Nội vụ các nước thành viên EU đã nhóm họp, hoạch định phân chia120 ngàn người tỵ nạn tới từng nước. Bước đầu tiên phân chia 66 ngàn người hiện đang ở trên lãnh thổ Italia và Hy Lạp. Theo tính toán ban đầu, Ba Lan sẽ nhận 5082 người trong số 66 ngàn người trên. Nhưng có thể sẽ ít hơn do các nước Irlandia, Đan Mạch, Thụy sĩ, Na Uy và cả Islandia muốn cùng tham gia vào việc nhận người tỵ nạn. Bỏ phiếu chống kế hoạch này có Słowacja, Czech, Hungaria và Rumani. Các nước trên cùng với Ba Lan đều nằm trong nhóm Wyszehradzka. Tuy nhiên Chỉ có Słowacja từ chối quyết định phân bổ người tỵ nạn của EU. Các nước còn lại sẽ tuân thủ quyết định của EU vừa đưa ra. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Piotr Stachańczyk nói rằng, Ba Lan chỉ nhận người tỵ nạn thực thụ, không nhận những người di tản vì lý do kinh tế. Mỗi người trước khi vào Ba Lan đều được kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng dưới góc độ an ninh.

Minh Sơn

Sửa lần cuối 2015-09-23 17:40:22

Bình luận

Bình luận qua Facebook