2016-05-12 17:58:22

Tin Ba Lan (10-12/5/2016)


1.  Ngày 10-5 chính phủ của đảng PiS đã công bố một văn bản về các điểm sai phạm (audyt) mà chính phủ của đảng Platforma Obywatelska đã để lại trong các lĩnh vực, trong đó có nợ công, không truy thu thuế đầy đủ... Sau phát biểu của bà Thủ tướng Beata Szydło, hầu hết các Bộ trưởng đã phát biểu đánh giá về các sai phạm của chính phủ cũ, nhiều nhất là ở các bộ Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp và Phát triển kinh tế. Theo bà Thủ tướng, người Ba Lan đã bị mất đi 340 tỷ zł trong thời gian đảng PO và PSL cầm quyền. Số tiền đó đủ cho chương trình 500+ trong tám năm, xây mới 5000 nhà trẻ, xây mới 250 bệnh viện và  1500 km xa lộ.

2. Theo báo cáo của Work Service về đề tài "Migracje zarobkowe Polaków" (Dân Ba Lan đi nước ngoài kiếm tiền) thì có khoảng 4 triệu người Ba Lan (chiếm 13% số người trưởng thành) muốn sang phương Tây làm việc và gần 1,5 triệu người đã sẵn sàng ra đi, chủ yếu là lớp người trẻ ở phía đông nước Ba Lan, ở các thành phố nhỏ và trình độ học yếu. Khoảng 19,1% số người trên thị trường lao động của Ba Lan muốn đi nước ngoài làm việc, tăng 4% so với năm ngoái.

  Theo báo cáo thì 78,8% số người được hỏi nói ra đi vì ở đó lương cao hơn ở Ba Lan,  58,9 % nêu lý do là do cuộc sống ở phương Tây cao hơn. Lý do thứ ba chiếm 44% là khả năng du lịch và tìm hiểu thế giới. Theo các chuyên gia của Work Service thì từ kết quả nói trên có thể rút ra nhận xét là với thế hệ mới thì kinh nghiệm sống quan trọng hơn ổn định nghề nghiệp. Hướng di dân chủ yếu là Liên minh Châu Âu, 34% chọn Đức, 18% chọn Anh, 6% chọn Hà Lan và 5% chọn đi Tây Ban Nha.

  Cũng theo điều tra, lý do không muốn đi làm ở nước ngoài thì 70,6% cho là mối liên hệ với gia đình và bạn bè; 36,9 % cho là khi có công việc tốt ở trong nước, còn 23,8 % là vấn đề ngoại ngữ. Chỉ có  17,4% số người được hỏi muốn di rời vĩnh viễn khỏi Ba Lan, chủ yếu là nam giới. Phần lớn chỉ đi và quay về. Số người tốt nghiệp đại học ra đi ít hơn số người có học vấn thấp.

  Work Service cũng nhận xét là ngày càng nhiều người di tản từ các nước khác đến làm việc thay thế chỗ người Ba Lan để lại. Hiện có khoảng 1 triệu người nước ngoài có giấy phép lao động ở Ba Lan, chủ yếu là người Ucrain. Họ không tranh việc với người Ba Lan mà chỉ làm các việc người Ba Lan không muốn làm.

3. Ngày 11-05-2016, Tổng cục Thống kê Ba Lan (GUS) thông báo mức lương trung bình của quý I năm 2016 là 4181,49 zł. Số liệu này có ảnh hưởng đến mức lương hưu của những người về hưu chưa đủ tuổi quy định (hiện là 67 cho cả nam và nữ), vừa lĩnh lương hưu và vừa đi làm thêm. Mức lương trung bình của quý IV năm 2015 là 4066,95 zł, còn của quý I năm 2015 là 4054,89 zł.

  GUS cũng thông báo mức lạm phát giảm (deflacja) trong tháng tư là 1,1% tính theo năm (w ujęciu rocznym).

4. Thượng viện Ba Lan (Senat) đã thông qua hôm 12-05 sửa đổi luật về thuế CIT, PIT và luật về hoạt động kinh tế tự do, hạ mức cho phép các cơ sở kinh doanh trả tiền mặt đến mức 15000 euro hiện nay xuống mức 15000zł. Có 56 phiếu ủng hộ, 29 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Luật sẽ chuyển cho Tổng thống xem xét để ký.

5. Đêm thứ bảy 14-05 sang ngày chủ nhật 15-5 là „Đêm các Bảo tàng” tổ chức thường niên tại Ba Lan. Các bảo tàng và nhiều điểm hấp dẫn sẽ mở cửa miễn phí đón khách tham quan. Tại Vác-sa-va năm nay có 252 địa điểm (có 40 điểm mới) gồm tất cả các viện bảo tàng và nhiều chỗ khác, trong đó có tầng ngầm của Cung Văn hóa và Khoa học, dinh Belweder và Phủ Chủ tịch sẽ mở cửa đón khách. Công ty Giao thông Thủ đô (ZTM) sẽ có các xe buýt miễn phí đi trên các tuyến nối các bảo tàng chính: tất cả các xe buýt có chữ từ A đến M sẽ chạy miễn phí. Một số tuyến xe đêm khác sẽ chạy với tần suất cao hơn để phục vụ khách. 

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2016-05-12 15:57:58

Bình luận

Bình luận qua Facebook